An ninh hình sự

Bất ngờ lời khai của nghi phạm đâm bị thương trung tá công an ở Hà Nội

15/12/2023, 11:11

Thiếu tiền xăm hình, Trần Quang Diện dùng dao uy hiếp nhân viên quán ốc để đòi 5 triệu đồng. Bị cảnh sát vây ráp, tên này dùng dao tấn công lực lượng chức năng.

Ngày 15/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Trần Quang Diện (SN 1991, trú huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) để làm rõ hành vi gây thương tích cho một cảnh sát.

"Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, phối hợp với viện kiểm sát đánh giá chứng cứ và tài liệu liên quan, xác định rõ hành vi của đối tượng để khởi tố vụ án và bị can", đại diện Công an quận Đống Đa khẳng định.

Ngoài ra, kết quả xác minh cho thấy đối tượng này chưa có tiền án hay tiền sự.

Nghi phạm đâm bị thương trung tá công an ở Hà Nội khai gì? - Ảnh 1.

Nghi phạm Trần Quang Diện.

Theo điều tra, Trần Quang Diện khai khoảng tháng 11, anh ta đến cửa hàng trên phố Đông Tác, phường Kim Liên để sử dụng dịch vụ xăm hình ở cánh tay. Hai bên thỏa thuận chi phí là 15 triệu đồng, sau đó Diện thanh toán trước 5 triệu.

Do thiếu tiền, Diện mua dao gấp với mục đích đi cướp tài sản để trả nốt khoản tiền còn thiếu cho cơ sở xăm. 

Trưa 14/12, Diện trở lại quán để xăm. Chiều cùng ngày, anh ta dùng dao uy hiếp, đe dọa một nhân viên quán ốc cạnh cơ sở xăm để đòi 5 triệu đồng. Nhanh chóng tiếp nhận tin báo án, Công an phường Kim Liên điều động 4 cảnh sát, trong đó có trung tá Nguyễn Thành đến hiện trường.

Thấy Diện cầm dao, trung tá Thành yêu cầu, thuyết phục đối tượng buông vũ khí. Tuy nhiên, Diện bất ngờ đâm trúng sườn và tay của trung tá công an.

Trước hành vi liều lĩnh của đối tượng, trung tá Nguyễn Thành dù bị thương vẫn cùng tổ công tác khống chế, tước vũ khí và bắt giữ nghi phạm.

"Sau khi được cứu chữa kịp thời, sức khỏe trung tá Thành đã dần ổn định", chỉ huy Công an quận Đống Đa cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.