Pháp đình

Lời sám hối muộn của những tài xế gây tai nạn bỏ trốn

15/12/2023, 06:03

Nhiều tài xế gây TNGT rồi bỏ trốn đều phải nhận những hình phạt thích đáng. Tất cả đều ân hận, ám ảnh đến suốt đời.

Bị tăng hình phạt do bỏ trốn

Cuối tháng 9, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên xét xử với bị cáo Ngô Duy Bình (51 tuổi, ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Bị cáo là tài xế điều khiển xe ô tô Mercedes E200 tông chết người phụ nữ ngồi phía sau xe máy ở huyện Diên Khánh cách đó chưa lâu.

Lời sám hối muộn của những tài xế gây tai nạn bỏ trốn - Ảnh 1.

Hiện trường ô tô gây TNGTbỏ trốn ở Hà Tĩnh.

Điều đáng nói, sau khi xảy ra va chạm xe, ông Bình (khi đó là Trưởng Phòng giao dịch một ngân hàng, chi nhánh Khánh Hòa) không dừng xe mà rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân.

Khai tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận đã uống bia, rượu trong bữa ăn trưa cùng đồng nghiệp. Hơn 16h cùng ngày, bị cáo lái xe đi qua xã Diên An (huyện Diên Khánh) thì va chạm với xe máy do ông Gelinas Guy (quốc tịch Canada) điều khiển, chở vợ là bà Đ.T.V.A và con gái đi cùng chiều phía trước.

Đứng trước hội đồng xét xử, bị cáo bày tỏ sự ân hận và cho biết, lúc đó chỉ nghĩ là va chạm nhỏ nên không dừng lại. Đến khi báo chí đăng tin vụ tai nạn, bị cáo mới nghĩ mình có liên quan nên đến công an trình diện. "Tôi rất ân hận, mong đây cũng là bài học cho nhiều người", bị cáo trình bày.

Tình tiết bỏ đi sau tai nạn là tình tiết tăng nặng để tòa tuyên bị cáo Bình 2 năm tù và buộc bồi thường dân sự cho phía nạn nhân hơn 270 triệu đồng.

Cuối tháng 12/2022, khi xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Văn Luật (SN 1976, quê Hải Dương), là tài xế xe đầu kéo gây tai nạn chết người trên quốc lộ 5 rồi bỏ trốn, TAND TP Hà Nội đã bất ngờ tăng mức hình phạt.

Ngày 14/1/2022, Luật điều khiển xe đầu kéo đi trên quốc lộ 5. Đến địa phận thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (Hà Nội), bị cáo lái xe lấn sang làn đường dành cho xe máy rồi va chạm với xe máy do nạn nhân Lê Thị Q (SN 1966, ở Hưng Yên) điều khiển. Hậu quả, bà Q bị ngã vào dải tôn bên đường rồi tử vong.

Với hành vi gây tai nạn chết người rồi bỏ mặc nạn nhân, Luật bị TAND huyện Gia Lâm tuyên án sơ thẩm 15 tháng tù.

Tuy nhiên, đến phiên tòa phúc thẩm, hội đồng xét xử xác định hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, bỏ mặc nạn nhân sau khi xảy ra tai nạn. Do đó, tòa tăng hình phạt, tuyên 20 tháng tù.

Những lời sám hối muộn màng

Hồi tháng 4, TAND huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) xét xử Trương Thế Thắng (SN 1995, người địa phương) sau vụ TNGT khiến một nam sinh tử vong. Bản án được tòa tuyên sau đó áp dụng nhiều tình tiết tăng nặng, trong đó có việc bỏ đi sau khi gây tai nạn.

Lời sám hối muộn của những tài xế gây tai nạn bỏ trốn - Ảnh 2.

Bị cáo Ngô Duy Bình bị tuyên 2 năm tù và bồi thường 270 triệu đồng cho nạn nhân.

Tối 10/7/2022, sau khi uống rượu, bia tại nhà người thân, Thắng điều khiển xe ô tô chạy trên quốc lộ 9 qua xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa và tông trúng xe máy do anh Nguyễn Hữu H cầm lái, chở con trai tên D (SN 2007) phía sau.

Do hoảng sợ, Thắng tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy và kéo lê nạn nhân khoảng 400m. Hậu quả, cháu D tử vong. Mãi lâu sau đó, Thắng mới ra công an trình diện và bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,077 miligam/lít khí thở.

Tại phiên xử tháng 4 vừa qua, bị cáo Trương Thế Thắng tỏ ra ân hận do hành vi lái xe trong tình trạng đã sử dụng rượu bia, gây gây tai nạn chết người. Nhận bản án 30 tháng tù, tài xế bật khóc và gửi lời xin lỗi gia đình bị hại, dù điều này đã muộn màng.

Hay như trường hợp của tài xế xe chở thư báo Nguyễn Văn Khải (SN 1997, quê Phú Thọ), chiều 13/12/2022, người này điều khiển ô tô tải của công ty chở hàng từ huyện Củ Chi (TP.HCM) ra tỉnh Nam Định. Khuya hôm đó, xe ra đến địa phận tỉnh Hà Tĩnh.

Khi đến đoạn quốc lộ qua huyện Cẩm Xuyên, Khải sử dụng điện thoại khi đang lái xe nên thiếu quan sát rồi tông vào xe đạp do ông Nguyễn Hữu V (SN 1974) đang di chuyển cùng chiều phía trước. Tai nạn khiến nạn nhân V tử vong.

Lời sám hối muộn của những tài xế gây tai nạn bỏ trốn - Ảnh 3.

Tài xế Lê Văn Luật bị tăng hình phạttừ 15 lên 20 tháng tù.

Tại phiên tòa mới đây, Khải khai sau khi gây TNGT, do hoảng sợ nên lái xe bỏ đi. Chạy được một lúc, Khải cho xe quay lại hiện trường. Khi thấy nạn nhân nằm bất động, nghĩ rằng ông V đã tử vong nên Khải tiếp tục bỏ trốn. Sau hơn một ngày trốn chạy, tài xế luôn cảm thấy day dứt với lương tâm.

"Hình ảnh nạn nhân bất động tại hiện trường luôn xuất hiện trong đầu bị cáo. Bị cáo khóc và ân hận nên sau khi bình tĩnh trở lại, bị cáo đã quyết ra đầu thú để chuộc lại lỗi lầm", tài xế Khải trình bày và cho biết đã bồi thường cho phía bị hại 130 triệu đồng.

Kết thúc phiên xử, TAND huyện Cẩm Xuyên ghi nhận gia đình nạn nhân có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Sau khi căn cứ các tình tiết khác, tòa tuyên phạt Khải 36 tháng tù.

Từng tham gia bào chữa và bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo hoặc người bị hại trong hàng chục vụ án liên quan TNGT, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, hành vi gây TNGT rồi bỏ mặc nạn nhân không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội.

"Giúp đỡ người khác khi gặp hoạn nạn, nhất là khi bị TNGT là vấn đề đạo đức, văn hóa, với người gây tai nạn thì đây còn là trách nhiệm pháp lý.

Trong mọi trường hợp gây ra TNGT, dù hậu quả ra sao, người gây tai nạn cần nhận thức được trách nhiệm của mình. Bởi lẽ, hành vi bỏ trốn sẽ bị xem là tình tiết tăng nặng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án", luật sư khuyến cáo.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, Luật Giao thông đường bộ quy định, người điều khiển phương tiện và những người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn có trách nhiệm dừng ngay phương tiện, giữ nguyên hiện trường, cấp cứu người bị nạn và phải có mặt khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Phải ở lại nơi xảy ra tai nạn cho đến khi người của cơ quan công an đến, trừ trường hợp người điều khiển phương tiện cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu hoặc phải đưa người bị nạn đi cấp cứu, hoặc vì lý do bị đe dọa đến tính mạng, nhưng phải đến trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất; cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn cho cơ quan có thẩm quyền.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.