Pháp đình

Xét xử vụ cán bộ ngân hàng lái xe tông chết người rồi bỏ chạy ở Khánh Hòa

22/09/2023, 08:49

Bị cáo Ngô Duy Bình, trưởng phòng giao dịch một ngân hàng tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, điều khiển xe Mercedes gây ra vụ tai nạn chết người và bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sáng nay (ngày 22/9), TAND tỉnh Khánh Hòa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Duy Bình (51 tuổi, trú tại phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo cáo trạng, Ngô Duy Bình là trưởng phòng giao dịch ngân hàng có làm đơn xin nghỉ phép và xin tạm hoãn hợp đồng vì lý do sức khỏe.

Sáng 3/3, ông Bình đến ngân hàng để bàn giao công việc. Khoảng 11h30 cùng ngày, Ngô Duy Bình đi ăn trưa cùng đồng nghiệp và uống bia. Đến khoảng 16h cùng ngày, do có việc gia đình nên ông Bình điều khiển ô tô Mercedes Benz E200 màu nâu, BKS 79A-093.02 theo đường Võ Nguyên Giáp đi về TP Nha Trang (hướng Diên Khánh - Nha Trang).

Xét xử vụ cán bộ ngân hàng lái xe tông chết người rồi bỏ chạy ở Khánh Hoà - Ảnh 1.

Người nhà nạn nhân vụ tai nạn đến dự phiên tòa.

Khi đi đến đoạn đường thuộc thôn Võ Kiện, xã Diên An, huyện Diên Khánh, do thiếu quan sát nên Ngô Duy Bình để gương chiếu hậu bên phải và mặt ngoài cửa trước xe va chạm với tay lái bên trái và bàn để chân bên trái của xe mô tô BKS 79Z1-445.91 do ông Gelinas Guy (quốc tịch Canada) điều khiển, chở vợ là bà Đoàn Thị Vân Anh và con gái là Gelinas Any đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Hậu quả va chạm làm người trên xe máy ngã xuống đường. Khi xảy ra va chạm, nghe tiếng động bên phải hông ô tô, ông Bình biết đã va chạm với xe máy nhưng không dừng lại mà tiếp tục lái xe đi thẳng và rời khỏi hiện trường.

Xét xử vụ cán bộ ngân hàng lái xe tông chết người rồi bỏ chạy ở Khánh Hoà - Ảnh 2.

Ốp gương chiếu hậu của ô tô Mercedes rơi tại hiện trường. (Ảnh: CAKH)

Sau va chạm, bà Đoàn Thị Vân Anh được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong; ông Gelinas Guy bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu và điều trị.

Đến ngày 7/3, Ngô Duy Bình đã đến cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh khai nhận hành vi phạm tội.

Kết luận giám định pháp y về thương tích xác định ông Gelinas Guy bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 35%; nồng độ cồn trong máu là 43,72mg/100ml.

Về dân sự, bà Đoàn Thị Ngọc Trúc Quỳnh (người thân của bà Đoàn Thị Vân Anh) yêu cầu bồi thường 100.000 USD (tương đương 2,3 tỷ đồng Việt Nam). Ông Bình đã bồi thường 50 triệu đồng và đồng ý bồi thường thêm 550 triệu đồng nhưng đại diện bị hại chưa chấp nhận.

Đối với ông Gelinas Guy, ngày 1/6, Công an huyện Diên Khánh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi: Điều khiển xe đi không đúng làn đường, không có giấy phép lái xe, có nồng độ cồn trong máu (nhưng chưa vượt quá 50mg/100ml) với số tiền 4,5 triệu đồng.

Đối với bị cáo Ngô Duy Bình, đã có hành vi sử dụng bia ngay trước khi điều khiển ô tô gây tai nạn nhưng do đến ngày 7/3 (4 ngày sau khi xảy ra tai nạn) mới đến công an trình diện nên không xác định được nồng độ cồn để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.