An ninh hình sự

Bắt nhóm chặn xe, cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp vận tải ở Vinhome Grand Park

18/11/2023, 12:43

Bằng thủ đoạn chặn xe, đe dọa gây sức ép, nhóm đối tượng buộc các doanh nghiệp chở vật tư ra vào công trình phải nộp hơn 500 triệu đồng.

Ngày 18/11 Công an TP Thủ Đức đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng, gồm:  Nguyễn Thị Kim Tuyến (33 tuổi), Nguyễn Văn Anh (48 tuổi) và Nguyễn Hoài Phúc (24 tuổi) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản; Nguyễn Kim Thu (40 tuổi) về hai hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và “Hủy hoại tài sản”. 

Bắt nhóm chặn xe, cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp vận tải ở Vinhome Grand Park - Ảnh 1.

Nhóm du côn thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của các doanh nghiệp vận tải ra vào dự án Vinhome Grand Park ở TP Thủ Đức.

Theo điều tra ban đầu, đội cảnh sát hình sự công an TP Thủ Đức phát hiện nhóm người chuyên hoạt động cưỡng đoạt tài sản của các nhà thầu, doanh nghiệp vận tải cung ứng vật tư cho công trình dự án Vinhome Grand Park trên đường Phước Thiện, phường Long Bình, TP Thủ Đức. 

Để che mắt lực lượng chức năng, nhóm này tổ chức các hoạt động theo kiểu "người tốt việc tốt" như: dựng biển báo xe đi chậm lại, đường đông dân cư, đường đang sửa chữa... Nhưng thực chất, nhóm người này có mục đích gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong quá trình giao hàng, làm chậm chuyến, vướng giờ cấm, có nguy cơ bị phạt hợp đồng. 

Sau nhiều ngày mai phục, trinh sát hình sự công an TP Thủ Đức đã phát hiện Tuyến, Văn Anh, Phúc và Thu đang chặn đường đe dọa, hành hung một tài xế chở hàng vào dự án Vinhome Grand Park. Khi tài xế định gọi điện báo công an, Thu đã đập điện thoại của người này. 

Bị tạm giữ, các đối tượng khai nhận đã tổ chức hoạt động từ đầu năm 2023 đến nay bằng cách đem các vật dụng như bàn, ghế, ván gỗ, cây, ra chặn đường không cho các phương tiện ra vào dự án. Từ đó, nhóm du côn này ép các doanh nghiệp, nhà thầu phải cử người đến gặp để thương lượng, chi tiền “phí môi trường”. 

Công an xác định, từ đầu năm đến nay, nhóm đối tượng đã “cưỡng đoạt tài sản” của nhiều doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng. Vụ án đang được điều tra, truy xét mở rộng. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.