Thời sự Quốc tế

Bầu Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Ứng viên vừa được bầu lại rút

25/10/2023, 06:29

Dù mất nhiều vòng bỏ phiếu mới chọn được ứng viên mới đại diện đảng Cộng hòa ứng cử ghế Chủ tịch Hạ viện nhưng chỉ vài giờ sau, ứng viên này đã thông báo rút lui.

Ngày 24/10 theo giờ địa phương, sau nhiều vòng bỏ phiếu kín, đảng Cộng hòa cuối cùng cũng chọn được người đại diện ra tranh chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Với 117 phiếu ủng hộ trong nội bộ, đảng Cộng hòa đã chọn Phó lãnh đạo khối đa số tại Hạ viện Tom Emmer, 62 tuổi, đại diện của bang Minnesota, là một luật sư và chính trị gia chuyên nghiệp, làm ứng cử viên.

Song, chỉ vài giờ sau, ông Emmer đã bỏ cuộc khi có nhiều thông tin cho thấy ông không thể đảm bảo đủ 217 phiếu bầu cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện.

Bầu Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Ứng viên vừa được bầu lại rút - Ảnh 1.

Hạ Nghị sĩ Tom Emmer, 62 tuổi

Đây là lần thứ ba các hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa cố gắng chọn một ứng cử viên cho chức Chủ tịch Hạ viện nhưng không thành kể từ khi bất ngờ phế truất ông Kevin McCarthy khỏi ghế Chủ tịch Hạ viện.

Lần đầu nhóm họp, các hạ nghị sĩ Cộng hòa đã chọn Lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Steve Scalise (bang Louisiana), nhưng ông đã rút lui trước vòng bỏ phiếu chính thức.

Lần thứ hai, Hạ nghị sĩ Jim Jordan (bang Ohio), Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, qua ba vòng bỏ phiếu vẫn không kiếm đủ sự ủng hộ, nên đảng Cộng hòa phải chọn lại ứng viên.

Sắp tới, Đảng Cộng hòa sẽ tổ chức một cuộc họp để xem xét một loạt ứng cử viên mới. Hiện, chưa rõ những ứng cử viên đó sẽ là ai.

Để được bầu vào vị trí Chủ tịch Hạ viện, người được đề cử phải đảm bảo được 217 phiếu bầu. Điều này rất khó khăn vì chỉ có 221 đảng viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện trong khi các phe phái bảo thủ và ôn hòa trong nội bộ đảng đang bị chia rẽ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.