Xã hội

Bí thư Quảng Ngãi: Tiếp tục thực hiện dự án công viên cây xanh Thạch Bích

14/03/2024, 16:20

Đó là khẳng định của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân liên quan đến thông tin về việc triển khai đầu tư dự án công viên cây xanh Thạch Bích trên địa bàn phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi.

Tiếp tục thực hiện dự án công viên cây xanh Thạch Bích

Sáng 14/3, tại buổi làm việc của Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi với Ban cán sự đảng UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh: Chủ trương nhất quán của Ban thường vụ Tỉnh ủy là tiếp tục triển khai dự án công viên cây xanh Thạch Bích.

Bí thư Quảng Ngãi: Tiếp tục thực hiện dự án công viên cây xanh Thạch Bích- Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định chủ trương nhất quán của Ban thường vụ Tỉnh ủy là tiếp tục triển khai dự án công viên cây xanh Thạch Bích.

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, dự án công viên cây xanh Thạch Bích có vốn đầu tư lớn. Để triển khai dự án, UBND tỉnh phải tính toán, cân đối lại nguồn lực đầu tư một cách hợp lý khi xin chủ trương ban hành nghị quyết đầu tư.

Dự án này UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh đã cam kết với người dân là triển khai đầu tư nên tỉnh tiếp tục làm và không dừng dự án này.

Bà Vân khẳng định: Chủ trương nhất quán của Ban thường vụ Tỉnh ủy là không dừng dự án đầu tư công viên cây xanh Thạch Bích. Tỉnh tiếp tục triển khai các bước tiếp theo trên tinh thần đầy đủ, đảm bảo các quy định của pháp luật. Tỉnh sẽ bố trí kinh phí, phân kỳ đầu tư để thực hiện dự án một cách hợp lý, đúng theo quy định đầu tư công.

Được biết, dự án công viên cây xanh Thạch Bích được tỉnh Quảng Ngãi dự kiến đầu tư có diện tích 8,1ha, trên địa bàn tổ 6, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi. Dự án có vốn đầu tư dự kiến khoảng 893 tỷ đồng.

Bí thư Quảng Ngãi: Tiếp tục thực hiện dự án công viên cây xanh Thạch Bích- Ảnh 2.

Dự án công viên cây xanh Thạch Bích có diện tích 8,1ha, trên địa bàn tổ 6, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi.

Trước đó, vào tháng 11/2023, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có buổi gặp gỡ, đối thoại với người dân trong vùng dự án và cam kết sẽ di dời người dân đến nơi tái định cư để ổn định cuộc sống. Riêng quỹ đất trên sẽ dùng vào mục đích đầu tư công viên cây xanh, các hạng mục công trình phúc lợi phục vụ người dân cũng như đầu tư hoàn thiện đường Phan Bội Châu đoạn Hai Bà Trưng đến Tôn Đức Thắng.

Do hồ sơ chưa hoàn thiện nên xin tạm dừng

Liên quan đến công văn 1222 của UBND tỉnh Quảng Ngãi gửi Thường trực HĐND tỉnh này về việc xin rút nội dung trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết đầu tư dự án công viên cây xanh Thạch Bích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn cho biết, công văn trên chỉ là bước trình xin ý kiến chứ không phải văn bản khẳng định dừng dự án.

Ông Tuấn cho biết, dự án có vốn đầu tư lớn gần 900 tỷ đồng và nguồn vốn thực hiện được xác định từ nguồn thu tiền sử dụng đất. Trong đó, khoảng 80% nguồn vốn tập trung cho công tác bồi thường, GPMB, nên tinh thần của Ban cán sự đảng UBND tỉnh tính toán để phân bổ một cách hợp lý trong quá trình đầu tư.

Bí thư Quảng Ngãi: Tiếp tục thực hiện dự án công viên cây xanh Thạch Bích- Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn cho biết, công văn UBND tỉnh gửi Thường trực Tỉnh ủy chỉ là xin ý kiến nên dư luận chưa hiểu hết vấn đề và tỉnh vẫn triển khai dự án này.

"Qua dự báo khả năng sẽ không thu đủ nguồn tiền sử dụng đất và hồ sơ pháp lý chưa hoàn thiện nên UBND tỉnh mới có công văn xin HĐND tỉnh tạm thời chưa thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 22 của HĐND tỉnh dự kiến diễn ra vào ngày 5/4.

Do các bên tiếp nhận công văn của UBND tỉnh hiểu chưa hết vấn đề nên mới có dư luận là tỉnh dừng dự án. Tinh thần của UBND tỉnh là tiếp tục triển khai dự án này", ông Tuấn khẳng định.

Làm rõ thêm thông tin, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, quy trình hoàn thiện hồ sơ xin thông qua nghị quyết quyết định đầu tư một dự án thì UBND tỉnh cùng các sở ngành chủ trì soạn thảo, có trách nhiệm báo cáo với thường trực HĐND tỉnh về chương trình, đề nghị ban hành nghị quyết. Quy trình ban hành nghị quyết phải theo trình tự pháp luật. Có những nghị quyết có tác động lớn thì phải có thời gian thông báo và báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy về nội dung cụ thể.

"Trong trường hợp này, UBND tỉnh chưa đảm bảo được đầy đủ quy trình, trình tự để ban hành một văn bản và ra nghị quyết nên xin dừng chưa thông qua trong kỳ họp lần này. Đấy chỉ là một văn bản hành chính đơn thuần và UBND tỉnh chưa chuẩn bị kịp hồ sơ chứ chưa có quyết định nào là dừng.

Chúng ta sẽ bố trí kinh phí và phân kỳ đầu tư dự án hợp lý theo đúng quy định của đầu tư công. Ban thường vụ Tỉnh ủy khẳng định dự án công viên cây xanh Thạch Bích vẫn triển khai", Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh.

Bí thư Quảng Ngãi: Tiếp tục thực hiện dự án công viên cây xanh Thạch Bích- Ảnh 4.

Cam kết chính trị của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc xây dựng công viên cây xanh Thạch Bích vẫn được tiếp tục triển khai.

Trước đó, Báo Giao thông có bài phản ảnh xoay quanh thông tin UBND tỉnh Quảng Ngãi có công văn gửi Thường trực HĐND tỉnh này xin tạm dừng chưa thông qua nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án công viên cây xanh Thạch Bích. Sự việc khiến dư luận bất ngờ, nhất là người dân tổ 6, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.