66

kết quả phù hợp

Hà Nội đang thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục

Hà Nội đang thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục

Số biên chế sự nghiệp giáo dục của TP Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người.

Hà Nội xem xét số lượng biên chế cán bộ, công chức cấp xã năm 2024

Hà Nội xem xét số lượng biên chế cán bộ, công chức cấp xã năm 2024

Chiều nay (3/11), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 11/2023.

Quảng Ngãi sẽ giải quyết biên chế dôi dư sau sáp nhập thế nào?

Quảng Ngãi sẽ giải quyết biên chế dôi dư sau sáp nhập thế nào?

Tỉnh Quảng Ngãi sẽ ban hành nghị quyết đặc thù tháo gỡ vướng mắc về cán bộ dôi dư sau sáp nhập các đơn vị hành chính.

Cần Thơ tinh giản biên chế vượt kế hoạch nhờ hai ngành đang thiếu người

Cần Thơ tinh giản biên chế vượt kế hoạch nhờ hai ngành đang thiếu người

Giai đoạn 2015-2021, công chức trong cơ quan hành chính ở Cần Thơ đã tinh giản và cắt giảm 243/213 biên chế, đạt 114% kế hoạch.

Ở Nga có 1 nơi hiểm hóc, máy bay nào cũng phải bay qua rồi mới vào biên chế

Ở Nga có 1 nơi hiểm hóc, máy bay nào cũng phải bay qua rồi mới vào biên chế

Mặc dù là một hình thái nhào lộn trên không nhưng “bay xoắn ốc” là một chế độ bay cực kỳ mạo hiểm đối với các phi cơ.

Chính phủ Hoa Kỳ sắp biên chế loạt xe 7 chỗ bọc thép

Chính phủ Hoa Kỳ sắp biên chế loạt xe 7 chỗ bọc thép

Ngoài một cặp xe limo bọc thép chở tổng thống, đội xe an ninh ngoại giao của Chính phủ Hoa Kỳ vừa tiếp nhận mẫu xe 7 chỗ bọc thép mới.

Ba nhóm cán bộ, viên chức sẽ thuộc diện tinh giản biên chế từ tháng 7 tới

Ba nhóm cán bộ, viên chức sẽ thuộc diện tinh giản biên chế từ tháng 7 tới

Nghị định số 29 của Chính phủ về tinh giản biên chế sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7.

Danh tính nữ quái "nổ" chạy biên chế ngành công an, chiếm đoạt 1,35 tỷ đồng

Danh tính nữ quái "nổ" chạy biên chế ngành công an, chiếm đoạt 1,35 tỷ đồng

Tự “nổ” bản thân có nhiều mối quan hệ có thể xin vào biên chế ngành công an, “nữ quái” quê Lạng Sơn đã lừa đảo, chiếm đoạt 1,35 tỷ đồng.

Tiết kiệm 25.600 tỷ đồng nhờ tinh giản biên chế, dành để tăng lương

Tiết kiệm 25.600 tỷ đồng nhờ tinh giản biên chế, dành để tăng lương

Chiều 4/11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà bắt đầu đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Đến năm 2026, các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có 101.546 biên chế

Đến năm 2026, các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có 101.546 biên chế

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ...

Loại hải sản mệnh danh "vàng của biển", chế biến cách nào cũng đại bổ

Loại hải sản mệnh danh "vàng của biển", chế biến cách nào cũng đại bổ

Bào ngư là một loại động vật biển có vỏ, ăn rất ngon và bổ dưỡng.