Xã hội

Bình Định công bố kết quả phiếu tín nhiệm 31 chức danh, Bí thư Tỉnh ủy cao nhất

06/12/2023, 14:45

Sáng 6/12, tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh khóa XIII tiến hành thực hiện Quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Theo đó, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định nhận nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất với 51 phiếu tín nhiệm cao, 1 phiếu tín nhiệm, đạt 98,1%. 

Cũng tại khối HĐND, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bình Định Đoàn Văn Phi nhận 47 phiếu tín nhiệm cao, bốn phiếu tín nhiệm, một phiếu tín nhiệm thấp; Phó chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân nhận 41 phiếu tín nhiệm cao, 11 phiếu tín nhiệm. Thấp nhất trong khối HĐND là ông Sô Y Lũy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Bình Định với 30 phiếu tín nhiệm cao, 14 phiếu tín nhiệm và bốn phiếu tín nhiệm thấp.

Bí thư Bình Định đạt phiếu tín nhiệm cao nhất trong 31 cán bộ do HĐND tỉnh bầu - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng

Ở khối UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn nhận tín nhiệm cao nhất với 47 phiếu tín nhiệm cao, 5 phiếu tín nhiệm; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhận 47 phiếu tín nhiệm cao, 5 phiếu tín nhiệm; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhận 45 phiếu tín nhiệm cao, 7 phiếu tín nhiệm; Phó Chủ tịch UBND Lâm Hải Giang nhận 39 phiếu tín nhiệm cao, 11 phiếu tín nhiệm, 2 phiếu tín nhiệm thấp…

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng, kết quả lấy phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ chính sách của cán bộ.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.