Quản lý

Bộ GTVT tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng chống tham nhũng

07/09/2023, 13:56

Hơn 700 cán bộ, công chức, viên chức GTVT được quán triệt, phổ biến về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Hôm nay (7/9), Thanh tra Bộ GTVT phối hợp với Cục Đường bộ VN, trường Cán bộ quản lý GTVT tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tập huấn công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập cá nhân.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của 700 cán bộ, công chức, viên chức các vụ, cục, ban quản lý dự án và đơn vị thuộc Bộ GTVT.

Bộ GTVT tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng chống tham nhũng - Ảnh 1.

Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lâm Văn Hoàng đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là đẩy mạnh kiểm tra.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Thanh tra Bộ GTVT nhấn mạnh, hàng năm, Bộ GTVT được Nhà nước giao khối lượng vốn lớn. Bộ vừa là cơ quan quản lý nhà nước, vừa là cơ quan trực tiếp thực hiện các dự án. Công tác quản lý Nhà nước của Bộ GTVT đều liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Với đặc thù như vậy, các lĩnh vực do Bộ GTVT quản lý có tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng.

Vì vậy, thời gian qua, Ban cán sự Đảng, Bộ GTVT đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng. Chỉ tính từ năm 2020 đến nay, Ban cán sự Đảng, Bộ GTVT đã ban hành 45 văn bản để quán triệt, triển khai, hướng dẫn thực hiện về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn ngành.

"Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phòng ngừa tội phạm vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa lâu dài; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, phải gắn với công tác đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương", ông Hoàng nhấn mạnh.

Chánh Thanh tra Bộ GTVT lưu ý một số nội dung trọng tâm. Theo đó, thành lập ban chỉ đạo công tác tại cơ quan, đơn vị phải xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động cụ thể; phải có đầu mối tham mưu, giúp việc về công tác này. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền rộng rãi; đào tạo, tập huấn về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Xây dựng quy trình, quy định tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tại cơ sở. Rà soát sửa đổi, kiến nghị sửa đổi các quy trình, quy định, quy chế nội bộ; đặc biệt tham mưu kịp thời xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cải cách hành chính, xây dựng hệ thống thông tin, công khai minh bạch.

Cùng đó, xây dựng quy tắc ứng xử phù hợp ngành, nghề; chuyển đổi vị trí công tác. Xác định vị trí, lĩnh vực, khâu đoạn nhạy cảm, tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp để có biện pháp phòng ngừa từ xa, từ sớm, xử lý nghiêm minh sai phạm.

Bộ GTVT tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng chống tham nhũng - Ảnh 2.

Giảng viên chính Khổng Nguyệt Ánh (trường Cán bộ quản lý GTVT) phổ biến các văn bản, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Bộ GTVT về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Tham dự hội nghị, các đại biểu được quán triệt triển khai thực hiện các văn bản, quy định của Đảng, Nhà nước, Ban cán sự Đảng, Bộ GTVT về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Nghe phổ biến các chuyên đề: Phổ biến các văn bản, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Nghị quyết số 50 của Ban cán sự Đảng Bộ GTVT về tiếp tục tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Quyết định 1504 của Bộ GTVT phê duyệt đề án "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 20230".

Tiếp đó là chuyên đề: Nhận diện, phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực và một số tồn tại, sai phạm thường xảy ra được phát hiện, xử lý qua công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ; bài học rút ra đối với các đơn vị, doanh nghiệp.

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải thường xuyên, liên tục, có trọng điểmPhòng chống tham nhũng, tiêu cực phải thường xuyên, liên tục, có trọng điểm

Bộ GTVT quán triệt, hướng dẫn công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực nhằm phòng ngừa, phát hiện sớm, nâng cao hiệu quả.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.