Thời sự Quốc tế

Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản bác tin đồn ác ý về ông Tần Cương

27/07/2023, 16:30

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh lên tiếng về những bình luận liên quan tới việc ông Tần Cương bị miễn nhiệm.

Ngày 27/7, tại cuộc họp báo thường kỳ, khi trả lời câu hỏi về sự việc ông Tần Cương bị miễn nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cách đây 2 ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, Trung Quốc sẽ thông tin kịp thời liên quan đến cựu Ngoại trưởng Tần Cương.

Đặc biệt, bà Mao Ninh phản đối các thông tin thổi phồng ác ý về vấn đề này. “Một điều tôi có thể nói với các bạn đó là công tác ngoại giao của Trung Quốc luôn được thực hiện dưới sự lãnh đạo tập trung và thống nhất của Đảng” – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói.

img

Ông Tần Cương, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc (Ảnh: AFP).

Ông Tần Cương, cựu Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ vừa bị miễn nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc hồi đầu tuần này chỉ sau 7 tháng nhậm chức.

Ông Vương Nghị, chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CFAC), được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao thay ông Tần Cương.

Hiện Bắc Kinh chưa đưa ra thông tin cụ thể lý do ông Tần Cương bị miễn nhiệm và vì sao ông biến mất trước công chúng trong hơn một tháng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.