Xã hội

Cận cảnh 3 chung cư hết hạn sử dụng, là nơi ở của 2.000 người tại Đà Nẵng

17/02/2024, 10:17

Hiện có khoảng 650 hộ với khoảng 2.0000 người đang sống tại 3 khu chung cư hết hạn sử dụng tại Đà Nẵng.

Cận cảnh 3 chung cư hết hạn sử dụng, là nơi ở của 2.000 người tại Đà Nẵng- Ảnh 1.

Các Khu chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu), Khu chung cư Thuận Phước (phường Thuận Phước, quận Hải Châu) và khu chung cư Hòa Minh (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đang là nơi sinh sống của khoảng 650 hộ với khoảng 2.000 nhân khẩu.

Cận cảnh 3 chung cư hết hạn sử dụng, là nơi ở của 2.000 người tại Đà Nẵng- Ảnh 2.
Cận cảnh 3 chung cư hết hạn sử dụng, là nơi ở của 2.000 người tại Đà Nẵng- Ảnh 3.

Sau thời gian dài sử dụng, các tòa nhà đã hết thời hạn sử dụng, xuống cấp nghiêm trọng.

Cận cảnh 3 chung cư hết hạn sử dụng, là nơi ở của 2.000 người tại Đà Nẵng- Ảnh 4.

Theo chủ hộ 307 khu chung cư Thuận Phước, hệ thống trần và tường nhà đã cũ kỹ, mục nát nên mỗi khi có mưa là thấm dột khắp nơi. Dù các hộ dân nhiều lần khắc phục nhưng không thể ngăn được nước chảy vào nhà.

Cận cảnh 3 chung cư hết hạn sử dụng, là nơi ở của 2.000 người tại Đà Nẵng- Ảnh 5.

Ghi nhận tại khu chung cư Thuận Phước, nhiều vị trí trụ cột nứt toác, lòi cả cốt thép. Tường thấm dột, mỗi khi có mưa lớn là nước lênh láng trong các căn hộ.

Cận cảnh 3 chung cư hết hạn sử dụng, là nơi ở của 2.000 người tại Đà Nẵng- Ảnh 6.

Bà Dương Thị Phượng (trú khu chung cư Thuận Phước) cho hay, hiện hệ thống trụ trong căn hộ nứt toác, vỡ ra từng tảng. Vừa qua, ngành chức năng có sửa chữa, trám xi măng những điểm tường bong tróc nhưng cư dân vẫn rất lo lắng vì không biết chất lượng công trình hiện thế nào, mong muốn sớm được nhà nước tạo điều kiện di dời.

Cận cảnh 3 chung cư hết hạn sử dụng, là nơi ở của 2.000 người tại Đà Nẵng- Ảnh 7.

Trong khi đó, Khu chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường cũng trong cảnh xuống cấp trầm trọng, nhếch nhác.

Cận cảnh 3 chung cư hết hạn sử dụng, là nơi ở của 2.000 người tại Đà Nẵng- Ảnh 8.
Cận cảnh 3 chung cư hết hạn sử dụng, là nơi ở của 2.000 người tại Đà Nẵng- Ảnh 9.

Hệ thống điện nổi cũ kỹ, nguy hiểm, tường bong tróc từng mảng

Cận cảnh 3 chung cư hết hạn sử dụng, là nơi ở của 2.000 người tại Đà Nẵng- Ảnh 10.

Khu chung cư Hòa Minh, hệ thống tường hư hỏng, cỏ, cây dại mọc bám đầy trên tường. Thời gian qua, vào mùa mưa bão, cư dân ở đây phải di dời đi nơi khác để đảm bảo an toàn. Hệ thống thoát nước đã quá cũ kỹ khiến nước thải sinh hoạt không thể thoát được dẫn đến tù đọng nước, ô nhiễm môi trường, .

Cận cảnh 3 chung cư hết hạn sử dụng, là nơi ở của 2.000 người tại Đà Nẵng- Ảnh 11.

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, hiện 3 khu chung cư này đều thuộc diện xuống cấp, phải thực hiện di dời và giải tỏa, phá dỡ theo quy định của pháp luật. Sở Xây dựng cũng đề nghị các hộ dân thuê nhà tại 3 khu chung cư trên phối hợp với cơ quan của thành phố thực hiện khảo sát nhu cầu thuê, hoặc mua nhà ở xã hội phù hợp với điều kiện của từng hộ dân để thực hiện di dời, giải tỏa theo kế hoạch, phương án được phê duyệt.

Cận cảnh 3 chung cư hết hạn sử dụng, là nơi ở của 2.000 người tại Đà Nẵng- Ảnh 12.

Hiện nay, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng, UBND quận Hải Châu, UBND quận Liên Chiểu, Trung tâm Quản lý và khai thác nhà khai khảo sát nhu cầu của các hộ dân đang thuê nhà… để lên phương án di dời, giải tỏa.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.