Thời sự Quốc tế

Hé lộ cảnh an ninh Nga thẩm vấn nghi phạm vụ khủng bố ở Moscow

23/03/2024, 19:22

Đoạn video thẩm vấn một trong 11 nghi phạm vụ khủng bố trung tâm thương mại Nga vừa được Margarita Simonyan, Tổng biên tập của hãng tin RT công bố trên Telegram.

Đoạn video cho thấy một người đàn ông có râu nằm úp trên mặt đất, bị trói giật tay ra sau, phần cổ đè lên giày của sĩ quan an ninh Nga.

Hắn mô tả bằng tiếng Nga về việc đã được trả tiền như thế nào để thực hiện vụ tấn công khủng bố.

Nghi phạm khai trước khi thực hiện vụ tấn công hắn đã đến Thổ Nhĩ Kỳ và vào Nga qua đường hàng không.

Video thẩm vấn một trong những nghi phạm vụ khủng bố trung tâm thương mại Nga (Nguồn: RT).

Khi bị tra hỏi đã làm gì tại phòng hòa nhạc ở trung tâm thương mại Crocus, người đàn ông này khai, hắn thực hiện hành vi xả súng khủng bố vì được hứa trả 500.000 rúp (tương đương 5.418 USD). Một nửa số tiền đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của hắn.

Theo lời khai của tên này, thời gian gần đây, hắn thường xuyên nghe những bài giảng của một nhà thuyết giáo trên Telegram sau đó đã được kẻ chủ mưu tiếp cận vào khoảng một tháng trước.

Kẻ điều phối đã liên lạc qua Telegram và sắp xếp chuyển vũ khí cho những kẻ thực hiện vụ tấn công.

Vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng trên xảy ra tối 22/3 khi một nhóm người đeo mặt nạ kín mít mang theo súng máy và lựu đạn xâm nhập vào bên trong phòng hòa nhạc thuộc trung tâm thương mại Crocus, thủ đô Moscow (Nga). Chúng xả súng vào bất cứ ai xuất hiện trước mặt. Đến sáng 23/3, Ủy ban Điều tra Nga xác nhận đã có ít nhất 115 người thiệt mạng, hơn 145 người bị thương, con số thương vong được dự báo còn tiếp tục tăng.

Đến nay, Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm vụ khủng bố.

Người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Aleksandr Bortnikov thông báo, 11 nghi phạm đã bị bắt giữ, bao gồm cả 4 kẻ khủng bố trực tiếp thực hiện vụ tấn công.

Trang tin Baza của Nga cho biết cả 4 phần tử liên quan trực tiếp nêu trên đều là "công dân Tajikistan", gồm Nasridinov Makhmadrasul, 37 tuổi; Ismonov Rivozhidin, 51 tuổi; Safolzoda Shokhinjonn, 21 tuổi và Nazarov Zustam, 29 tuổi.

Những đối tượng này bị bắt khi đang cố gắng vượt qua biên giới giữa Nga và Ukraine.

Trong khi đó, Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn lời các nguồn tin cho hay vụ tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch cẩn thận, song không nêu chi tiết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.