Bóng đá

CĐV quay lưng với Nam Định có khiến bầu Đức và HAGL giật mình?

11/08/2023, 11:11

Nhìn CLB Nam Định bị CĐV quay lưng vì thái độ thi đấu, bầu Đức có lẽ cũng giật mình bởi HAGL từng như vậy.

Tối 9/8, làng bóng đá Việt Nam xôn xao với thông tin Hội CĐV bóng đá Nam Định tuyên bố giải thể.

img

CĐV Nam Định từng để lại ấn tượng mạnh với sự nhiệt huyết và tình cảm giành cho đội bóng.

Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp chiều cùng ngày giữa BCH Hội cùng đại diện hội CĐV các địa phương trong tỉnh.

Đây là động thái đã được dự báo trước khi cách đây 1 tuần, CĐV Thành Nam đã có những phản ứng cực kỳ gay gắt trước trước tinh thần thi đấu của đội nhà.

Cụ thể, trong trận gặp Công an Hà Nội (CAHN) tại vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023, dù còn cơ hội chạy đua vô địch nhưng Nam Định đã thay tới 8 vị trí chính thức trên sân. Bên cạnh đó là thái độ thi đấu thiếu tích cực.

Kết quả, Nam Định thua 1-2, CĐV lập tức ném trống, đốt áo trên khán đài và sau đó đem trả toàn bộ áo cổ vũ được phát và tuyên bố dừng cổ vũ cho đội nhà.

Sự việc trên là điều hết sức đáng tiếc bởi Hội CĐV Nam Định vốn hoạt động rất tích cực, là điểm sáng tại V-League kể từ khi đội bóng áo vàng lên chơi ở giải đấu cao nhất Việt Nam.

Sân Thiên Trường luôn kín ghế mỗi khi Nam Định thi đấu trên sân nhà, được mệnh danh là chảo lửa và trở thành thách thức với mọi đội khách.

Bóng đá vốn được ví như sân khấu 4 mặt, chẳng điều gì diễn ra có thể qua mặt được CĐV và chỉ có bóng đá sạch, cống hiến mới giữ chân nổi người hâm mộ.

Nhìn những gì đang diễn ra tại Thiên Trường, người viết bất chợt nghĩ về bầu Đức và HAGL.

Ngay sau trận thua của Nam Định trước CAHN, HAGL cũng thua TP.HCM trong một trận đấu đội bóng thành phố mang tên Bác buộc phải thắng để nuôi hi vọng vô địch.

Kỳ lạ thay, HAGL chơi thứ bóng đá thiếu quyết liệt, nếu không muốn nói là hời hợi, còn kết quả thì ai cũng đã thấy.

Điều đáng nói, mùa trước, HAGL cũng thua TP.HCM trong trận đấu mà đội chủ sân Thống Nhất cần thắng để trụ hạng.

Trận đấu đó, HAGL bỗng nhiên thay toàn bộ hàng thủ bằng những cái tên dự bị.

Một đồng nghiệp của tôi tếu táo rằng, CĐV HAGL không khó tính như CĐV Nam Định.

Tếu nhưng mà lại đúng bởi nếu khắt khe hơn, người hâm mộ HAGL thật khó chấp nhận một đội bóng mùa này qua mùa khác chỉ lo trụ hạng.

Chẳng những vậy, bản thân người đứng đầu đội bóng đó luôn lên án bóng đá xấu, đề cao bóng đá đẹp, bóng đá vì người hâm mộ nhưng khi hành động thì ngược lại.

HAGL có thực sự đá vì người hâm mộ hay không chỉ những người trong cuộc mới hiểu.

Chỉ biết rằng, đoàn quân áo trắng thực sự đã may mắn khi chưa bị CĐV quay lưng.

Nói là vậy nhưng sức hút của HAGL cũng đang giảm dần, bằng chứng là sân Pleiku không còn chật khán giả mỗi khi đội bóng phố Núi chơi trên sân nhà.

Bầu Đức hẳn có chút giật mình khi chứng kiến Nam Định bị Hội CĐV tẩy chay.

Nếu tiếp tục mang người hâm mộ ra làm bình phong nhưng lại đùa giỡn với tình cảm của họ, không sớm thì muộn HAGL cũng sẽ cô đơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.