Chất lượng sống

Chiều 22/10, Bộ Y tế chính thức lên tiếng về chất lượng nước mắm

22/10/2016, 12:32

Trước những băn khoăn về thông tin nước mắm nhiễm asen, chiều nay Bộ Y tế sẽ chính thức lên tiếng

nuoc-mam

Trước những băn khoăn về thông tin nước mắm nhiễm asen, chiều nay Bộ Y tế sẽ chính thức lên tiếng

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng cục ATTP, Bộ Y tế cho biết, trong chiều nay, 22/10, Bộ sẽ chính thức công bố kết quả khảo sát chất lượng nước mắm trên quy mô toàn quốc.

"Hiện chúng tôi đã chờ Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ký duyệt, trước khi chính thức công bố trên trang web của Cục vào thời gian sớm nhất trong ngày hôm nay (22/10)", ông Phong nói.

Trước đó, thông tin "67% nước mắm trên thị trường có hàm lượng asen tổng vượt ngưỡng cho phép", "nước mắm có đạm càng cao, hàm lượng asen càng lớn" do Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) công bố, đã gây hoang mang cho người tiêu dùng.

Ngay sau khi thông tin trên được đưa ra, đã có hệ thống siêu thị lên tiếng từ chối bán mặt hàng nước mắm truyền thống. Bức xúc trước thông tin thiếu chính xác từ Vinastas, Hiệp hội nước mắm nhiều tỉnh thành cũng đã đồng loạt lên tiếng, gửi đơn kiển nghị tới Thủ tướng và bộ ngành liên quan vào cuộc xác minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.