Đường bộ

Chủ đầu tư đường thi công gây bụi ở An Giang mong người dân thông cảm

28/03/2024, 14:53

Báo Giao thông nhận được phản ánh của người dân liên quan đến việc thi công đường gây bụi nhiều, ảnh hưởng sinh hoạt, đời sống và sức khỏe của nhiều người sống xung quanh.

Đó là tuyến đường Mỹ Luông - Bà Vệ dài 5km thuộc huyện Chợ Mới (An Giang). Hiện, tuyến đường này đang trong quá trình nâng cấp, mở rộng đoạn đầu và đoạn cuối, tổng chiều dài gần 1,4km.

Mỗi ngày tưới đường 5-6 lần

Hiện, tuyến đường này đã được rải đá, thực hiện công đoạn lu lèn và công nhân đang được tổ chức thực hiện công việc đổ bê tông phân nửa mặt đường. Công trường được rào chắn cẩn thận, có người điều tiết giao thông.

Tình trạng bụi xuất hiện có nhiều nguyên nhân một phần do thời gian gần đây nắng nóng nhiều, cộng thêm phương tiện giao thông lưu thông qua đoạn đường này mật độ dày dẫn đến bụi phân tán bay khắp nơi.

Chủ đầu tư đường thi công gây bụi ở An Giang mong người dân thông cảm- Ảnh 1.

Việc nâng cấp đường gây bụi ảnh hưởng đến người dân sống xung quanh.

Ông Nguyễn Văn Tòng (65 tuổi, ngụ ấp Long Tân, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) nói: "Việc thi công, nâng cấp đường thì dân ở đây ai cũng mừng vì đường sá cao ráo, sạch đẹp và đảm bảo an toàn.

Nhưng trong quá trình thi công gây nhiều bụi làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân".

Không chịu được tình cảnh bụi bay đầy nhà, bà Nguyễn Thị Thêu (61 tuổi, ấp Long Tân, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) cho biết, để giảm bớt bụi trong lúc thi công đường, mỗi ngày, bà phải tưới nước mặt đường 5-6 lần.

"Tưới nước như vậy cho đỡ bụi vì đường đang làm mà xe cộ lưu thông nhiều nên bụi dữ lắm. 

Mong tuyến đường được làm nhanh để việc đi lại của người dân được thuận tiện và hết cảnh bụi bay đầy nhà như thời gian qua", bà Thêu cho biết thêm.

"Mong người dân thông cảm"

Anh Hồng Bá Nghĩa, cán bộ kỹ thuật, Công ty TNHH Thành Sơn (nhà thầu thi công) cho biết, cuối tháng 9/2023, công ty được giao thực hiện việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ ngã ba Bà Vệ đến trung tâm thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới (An Giang).

Việc thi công tuyến đường này được chia thành hai đoạn. Đoạn một từ ngã ba Bà Vệ đến cầu Ngã Tư và đoạn còn lại từ cầu Ông Kiểng đến vòng xoay trung tâm thị trấn Mỹ Luông.

"Tổng chiều dài hai đoạn đường đang được nâng cấp, mở rộng này dài gần 1,4km. Hiện, công ty tổ chức cho công nhân thi công liên tục, tiến độ đến nay đạt hơn 60%", anh Nghĩa cho biết thêm.

Cũng theo anh Nghĩa, đường được rào chắn phân nửa để thi công, phân nửa còn lại dành cho xe chạy và có người điều tiết giao thông.

"Để giảm bớt bụi, công ty cũng đã tổ chức cho công nhân tưới đường thường xuyên. Đồng thời, công ty cũng đang tính tới phương án tăng thêm thời gian làm việc để tuyến đường được sớm hoàn thành", anh Nghĩa nói.

Chủ đầu tư đường thi công gây bụi ở An Giang mong người dân thông cảm- Ảnh 2.

Người dân mong tuyến đường sớm hoàn thành để việc đi lại được thuận tiện hơn.

Ông Tôn Anh Tuấn - Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (chủ đầu tư) thông tin, dự án nâng cấp, mở rộng đường Mỹ Luông - Bà Vệ khởi công ngày 28/9/2023 và dự kiến hoàn thành vào ngày 25/4/2024.

"Tuyến đường này đang được thi công đoạn đầu và đoạn cuối là vì nguồn kinh phí của huyện có hạn. 

Do vậy, qua xem xét, đánh giá, đoạn nào bị hư hỏng nhiều thì địa phương làm trước. Còn đoạn giữa, khi có thêm kinh phí, huyện sẽ làm luôn cho đồng bộ", ông Tuấn cho biết thêm.

Cũng theo ông Tuấn, hiện tại trên công trường, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, nhà thầu cũng khẩn trương thi công. Với tiến độ hiện tại, nhà thầu thi công đáp ứng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

"Chủ đầu tư rất mong nhận được sự thông cảm của người dân về việc thi công đường gây bụi. Để đảm bảo thi công thuận lợi, chủ đầu tư cũng đã yêu cầu nhà thầu tưới nước thường xuyên. Sau mỗi lần tưới nước, nhà thầu phải chụp hình gửi lên nhóm Zalo để tiện cho việc theo dõi.

Đồng thời, chủ đầu tư cũng đã yêu cầu nhà thầu tổ chức thi công hai đầu để đẩy nhanh tiến độ thi công và sớm đưa dự án vào sử dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại của người dân", ông Tuấn nói.

Tuyến đường Mỹ Luông - Bà Vệ có tổng chiều dài 5km. Đây là tuyến đường nối tuyến ĐT942 và ĐT946. Đồng thời, kết nối từ trung tâm thị trấn Mỹ Luông đến xã Long Điền B thuộc huyện Chợ Mới (An Giang).
Dự án có tổng mức đầu tư 5,7 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ được mở rộng từ 5m thành 8m. Trong đó, bề rộng mặt đường là 7m và hai bên lề đường mỗi bên 50cm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.