Xã hội

Chủ tịch TP.HCM: Nghịch lý có cơ chế đặc thù nhưng phải "làm theo quy định"

15/01/2024, 19:39

Nghị quyết 98 của Quốc hội trao cho TP.HCM cơ hội thí điểm cơ chế, chính sách đột phá, vượt trội phát triển. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn vướng mắc.

Chiều 15/1, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 98 tổ chức phiên họp lần thứ nhất, do Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì.

Buổi làm việc nhằm nghe Ban Điều hành và Tổ giúp việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 98 trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo cho biết, quá trình triển khai Nghị quyết 98 của TP vẫn còn vướng mắc. Các bộ, ngành vẫn còn tư duy "đóng khuôn", hướng dẫn thực hiện theo quy định.

"Trong khi Nghị quyết 98 là để thí điểm các cơ chế, chính sách đột phá, vượt trội. Nhưng hiện phải chờ hướng dẫn thực hiện làm theo quy định là bất hợp lý", lãnh đạo TP.HCM nói.

Chủ tịch TP.HCM: Nghịch lý có cơ chế đặc thù nhưng phải "làm theo quy định"- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi có vai trò Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 98. Ảnh: Vũ Phong

TS Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn triển khai Nghị quyết 98, cho hay TP.HCM đang chuẩn bị nội dung cho dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 93 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho TP.HCM.

Ông Lịch đề xuất, đối với những cơ chế, chính sách của Nghị quyết 98 đang còn phải xin quy trình, thủ tục của bộ, ngành cần đưa vào dự thảo Nghị định. Nghị định mới sẽ đồng bộ hóa quy trình, thủ tục các cơ chế, chính sách của Nghị quyết 98 và TP.HCM có thể tự quyết định, không phải xin phép bộ, ngành.

Chủ tịch TP.HCM: Nghịch lý có cơ chế đặc thù nhưng phải "làm theo quy định"- Ảnh 2.

TS Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn triển khai Nghị quyết 98 tại phiên họp chiều 15/1. Ảnh: Vũ Phong

Báo cáo tại phiên họp, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cũng cho biết khâu phối hợp với các bộ, ngành khi triển khai Nghị quyết 98 còn chưa thông suốt.

Bên cạnh đó, các kiến nghị của TP hiện nay đều báo cáo Thủ tướng (thông qua Văn phòng Chính phủ). Về lâu dài, việc này không phát huy được vai trò của thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện Nghị quyết số 98 (Ban Chỉ đạo 850).

Ông Hoan cũng chỉ ra việc ban hành khung pháp lý hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 98 chưa kịp tiến độ vạch sẵn. Do đó, TP.HCM chưa có cơ sở để triển khai một số nội dung chính sách có trong Nghị quyết.

Điển hình như việc xây dựng nghị định của Chính phủ quy định về lãi vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán, quyết toán thực hiện các dự án theo hình thức hợp đồng BT. Vấn đề miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân liên quan đến các hoạt động đổi mới sáng tạo khởi nghiệp…

Ngoài ra, một số chính sách cần thêm thời gian mới triển khai được do phải tuân thủ các bước, các quy trình thủ tục, như chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Hay chính sách thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng lấy giao thông công cộng làm trung tâm TOD (Transit Oriented Development)...

Để triển khai, thành phố cần phải thực hiện nhiều bước như rà soát đô thị, rà soát quỹ đất, điều chỉnh quy hoạch, xác định nguồn vốn để bồi thường, thu hồi đất, đấu giá…

Về các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, ông Võ Văn Hoan cho biết, thành phố sẽ tập trung phối hợp với bộ, ngành trung ương triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng.

Thành phố tiếp tục phổ biến, quán triệt triển khai Nghị quyết 98, Chỉ thị 27 của Thành ủy đến các cơ quan đơn vị. TP.HCM sẽ phân công cụ thể cho từng ngành là thành viên ban chỉ đạo trong việc giám sát, chỉ đạo xây dựng, triển khai các cơ chế chính sách đặc thù theo Nghị quyết 98.

Nhiều năm qua, “chiếc áo” cơ chế ngày càng chật khiến thành phố đầu tàu đi chậm lại. Để tạo thêm không gian cho TP.HCM bứt phá, linh hoạt phát triển, tăng tính tự chủ và trách nhiệm, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết mới về cơ chế đặc thù thay thế Nghị quyết 54 (năm 2017) vào 24/6/2023. Nghị quyết mới chính thức có hiệu lực từ 1/8.

Những điểm đột phá mạnh về thể chế trong Nghị quyết 98 được kỳ vọng giúp TP.HCM nhanh chóng cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp lý, vốn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm, tạo đà bứt phá, phát triển bền vững.

Emagazine: Kỳ vọng bứt phá hạ tầng TP.HCM sau nghị quyết mớiEmagazine: Kỳ vọng bứt phá hạ tầng TP.HCM sau nghị quyết mới

Loạt cơ chế đột phá được kỳ vọng là động lực mới để đô thị 13 triệu dân bứt tốc phá triển, khơi thông nguồn lực và thu hút đầu tư.



Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.