Đô thị

Chưa được cấp phép, bãi giữ xe quanh công viên ở Cần Thơ vẫn thu tiền

25/03/2024, 12:16

Công viên Lưu Hữu Phước rộng 2ha, ở trung tâm thành phố Cần Thơ (phường An Phú, quận Ninh Kiều) bị các bãi giữ xe bủa vây, chiếm gần hết các mặt tiền của công viên. Đáng nói, khi chưa đủ điều kiện, chủ bãi xe vẫn cho thu tiền.

Chưa đủ điều kiện vẫn thu phí

Công viên Lưu Hữu Phước có ba mặt tiền gồm đường 30/4, Lý Tự Trọng và Phan Văn Trị. Đây đều là những tuyến đường chính của nội ô Cần Thơ, lưu lượng xe lớn. Đặc biệt là mặt tiền đường 30/4, đoạn vòng xoay tiếp nối đại lộ Hoà Bình.

Hai mặt tiền hai bên là đường Lý Tự Trọng và Phan Văn Trị là đường một chiều với nhiều cửa hàng kinh doanh, các hẻm, tuyến đường khác thông đi các nơi.

Chưa được cấp phép, bãi giữ xe quanh công viên ở Cần Thơ vẫn thu tiền- Ảnh 1.

Bãi giữ xe trên đường Phan Văn Trị sát công viên Lưu Hữu Phước.

Còn đường Phan Văn Trị và Lý Tự Trọng là hai tuyến đường được phép thử nghiệm dùng lòng đường để làm bãi giữ xe có thu phí. 

Nhưng gần đây các bãi giữ xe mọc lên khiến người đi đường không những gặp khó khăn mà ngay cả những người dân sống gần công viên khi muốn đến đây hóng mát, tập thể dục không khỏi ngao ngán.

"Hồi chưa có bãi giữ xe, tôi từ nhà trong hẻm đường Phan Văn Trị dẫn con ra công viên chơi chỉ cần băng qua đường là vào được công viên. 

Giờ nhiều phía đều có bãi đậu xe, phải đi thêm một đoạn mới có lối lên. Tôi không phản đối việc thu phí đỗ xe, nhưng phải hợp lý và an toàn, chừa lối vào cho dân vào thư giãn, thể dục.

Chưa được cấp phép, bãi giữ xe quanh công viên ở Cần Thơ vẫn thu tiền- Ảnh 2.

Lối đi bộ vào công viên bên đường Phan Văn Trị được tận dụng làm bãi giữ xe.

Ngay cả lối đi bộ vào công viên, bây giờ cũng được tận dụng để làm chỗ đậu xe", anh Trần Duy, ngụ gần công viên cho hay.

Để sử dụng lòng đường làm bãi giữ xe, chủ bãi cho vẽ dưới lòng đường những vạch trắng sơ sài, đặt những bảng thông báo giá và bố trí người bán vé là có thể giữ xe, thu tiền. Sau khi PV Báo Giao thông phản ánh đến Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ, chủ bãi xe mới cho kẻ lại.

Ở các bảng thông báo giá giữ xe có ghi rõ giá thu theo Quyết định 09/2017 của UBND thành phố Cần Thơ. Dù vậy, theo quyết định này vẫn có sự nhập nhằng. 

Chưa được cấp phép, bãi giữ xe quanh công viên ở Cần Thơ vẫn thu tiền- Ảnh 3.

Bảng giá giữ ô tô, xe máy vào ban đêm được tính sớm hơn một giờ theo quy định.

Cụ thể, thông báo tại các bãi giữ xe ghi ban ngày từ 5 - 17h: ô tô sẽ thu 10.000 đồng/lượt; xe máy 3.000 đồng/lượt; xe đạp 2.000 đồng/lượt.

Đêm, từ 17 - 5h, ô tô sẽ thu 20.000 đồng/lượt; xe máy 5.000 đồng/lượt; xe đạp 3.000 đồng/lượt.

Nhưng, theo Quyết định 09/2017, thời gian ban ngày tính từ 5 - 18h, ban đêm tính từ 18 - 5h sáng hôm sau. 

Chưa được cấp phép, bãi giữ xe quanh công viên ở Cần Thơ vẫn thu tiền- Ảnh 4.

Phiếu giữ xe của khách đậu bên phần đường Phan Văn Trị.

Theo người dân sống gần công viên tầm thời gian từ 16h30 trở đi, người dân đến công viên nhiều để hóng mát, tập thể dục. Với việc "gian lận" sớm hơn một giờ đồng hồ, đúng vào thời điểm vàng người dân có nhu cầu gửi xe thì số tiền chênh lệch không phải ít.

Cơ quan chức năng nói gì?

Trước nay, người dân khi muốn đến công viên Lưu Hữu Phước thường đậu xe sát lề đường rồi chọn một ghế đá gần đó để hóng mát. Với một số trường hợp cần gửi xe thì ngay trong công viên cũng có bãi giữ xe với giá theo quy định.

Chị Hoàng Kim Phương, sống gần công viên cho rằng thành phố cho phép sử dụng lòng đường của một số tuyến để triển khai bãi giữ xe thu phí là hợp lý vì nhu cầu đậu, đỗ xe của người dân là rất lớn. "Dù vậy, các bãi giữ xe cũng phải thực hiện đúng quy định, giúp cho việc đậu đỗ xe có trật tự, thuận lợi cho người dân hơn", chị Phương bày tỏ.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Phan Thanh Điền, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều xác nhận, một phần lòng đường Lý Tự Trọng và Phan Văn Trị ở hai bên công viên Lưu Hữu Phước được phép tổ chức giữ xe có thu phí.

Chưa được cấp phép, bãi giữ xe quanh công viên ở Cần Thơ vẫn thu tiền- Ảnh 5.

Xe máy đậu bên đường Lý Tự Trọng, rất mất thẩm mỹ.

Phòng Quản lý đô thị sẽ tham mưu, cấp phép, còn UBND phường sẽ tổ chức đấu thầu theo quy định để lựa chọn chủ bãi xe. 

Sau khi trúng thầu, đơn vị phải có quyết định trúng đấu giá, phải sơn kẻ vạch, đặt bảng thông báo bãi giữ xe có thu phí, niêm yết giá theo, quy định của bãi xe, xuất hóa đơn...

"Đủ các điều kiện này, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra và thống nhất thì chủ bãi mới được thu tiền giữ xe", ông Điền nói.

Và ông khẳng định, đến thời điểm này vẫn chưa có cuộc kiểm tra nào. Như vậy, bãi giữ xe quanh công viên Lưu Hữu Phước vẫn chưa được phép thu tiền giữ xe nhưng đã ngang nhiên thu phí.

Chưa được cấp phép, bãi giữ xe quanh công viên ở Cần Thơ vẫn thu tiền- Ảnh 6.

Vì vội thu phí, chủ bãi xe kẻ vạch cẩu thả, làm mất thẩm mỹ con đường...

"Chúng tôi sẽ rà soát, kiểm tra lại bãi giữ xe này. Nếu có những hạn chế như phản ánh chúng tôi sẽ nhắc nhở, còn nếu đơn vị trúng thầu tái phạm, sẽ có những biện pháp khác để xử lý.

Nếu trong thẩm quyền của phường An Phú thì phường sẽ xử lý. Vượt ngoài thẩm quyền sẽ đề xuất phòng tham mưu quận", ông Điền cho biết thêm.

Trong khi đó, đại diện chủ bãi xe cho biết, việc thu tiền giữ xe được thực hiện sau ngày trúng đấu giá (14/3). Ông cũng cho rằng, những điều kiện như sơn kẻ vạch đường, bảng thông báo, nội quy bãi xe phải là do đơn vị có tài sản thực hiện, nghĩa là UBND phường phải có trách nhiệm thực hiện những việc này.

Chủ bãi xe cũng cho rằng những điều kiện cần như sơn kẻ vạch, đặt biển thông báo, niêm yết giá... đang được hoàn thiện.

Một lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Cần Thơ cho biết, Sở đã nhận được phản ánh về các bãi giữ xe quanh công viên Lưu Hữu Phước, nếu tình trạng trên không khắc phục, Sở sẽ có biện pháp xử lý.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.