Xã hội

Chùa Hương khai hội, giá vé tăng nhưng không ùn tắc

15/02/2024, 14:34

Dù thời tiết mưa nhưng hàng vạn người dân từ nhiều địa phương trên cả nước đã về dự lễ khai hội chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội).

Chùa Hương khai hội, giá vé tăng nhưng không ùn tắc- Ảnh 1.

Sáng ngày 15/2 (tức mùng 6 Tết) chính thức khai hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Ghi nhận của PV Báo Giao thông, từ 5h sáng, hàng nghìn người dân đã có mặt tại chùa Hương. Từ bến xe, du khách có thể đi ra bến đò suối Yến cách đó khoảng 1km bằng xe điện dịch vụ với giá 20 nghìn đồng/người/lượt.

Chùa Hương khai hội, giá vé tăng nhưng không ùn tắc- Ảnh 2.

Năm nay, giá vé thắng cảnh Hương Sơn tăng lên là 120 nghìn đồng/người/lượt; với những đối tượng ưu tiên thì giá vé 60 nghìn đồng/người/lượt. Giá vé xe đò tham quan tuyến Hương Tích cũng tăng lên mức 85 nghìn đồng/người/2 lượt vào - ra; giá vé đò 2 chiều tuyến Thanh Sơn - Long Vân là 65 nghìn đồng/người.

Chùa Hương khai hội, giá vé tăng nhưng không ùn tắc- Ảnh 3.

Để tránh tình trạng ách tắc, quá tải trong những ngày đầu diễn ra lễ hội, Ban quản lý Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn thay vé giấy bằng vé điện tử. Cùng với đó, ở mỗi cổng soát vé có bốn bảo vệ liên tục hướng dẫn, sắp xếp chỗ ngồi cho khách. Do đó, dù lượng du khách đổ về đông nhưng không có cảnh ùn tắc kéo dài.

Chùa Hương khai hội, giá vé tăng nhưng không ùn tắc- Ảnh 4.

Với các du khách chọn đi cáp treo ở chùa Hương, giá vé cáp treo khứ hồi là 220 nghìn đồng/người lớn, 150 nghìn đồng/trẻ em; vé một lượt người lớn là 150 nghìn đồng, trẻ em là 100 nghìn đồng.

Chùa Hương khai hội, giá vé tăng nhưng không ùn tắc- Ảnh 5.

Sáng nay, thời tiết có mưa nặng hạt khiến người dân về du xuân, lễ Phật tại chùa Hương phải mặc áo mưa, che ô.

Chùa Hương khai hội, giá vé tăng nhưng không ùn tắc- Ảnh 6.

Năm nay, huyện Mỹ Đức thành lập Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch chùa Hương vận chuyển thuyền, đò phục vụ du khách tham quan lễ Phật đảm bảo an toàn, văn minh, lịch sự. Hiện có 3.800-4.500 thuyền đò đủ tiêu chuẩn phục vụ khách như: Lắp đủ ghế, có áo phao, wifi, ô che.

Chùa Hương khai hội, giá vé tăng nhưng không ùn tắc- Ảnh 7.

Từ bến xe, du khách có thể đi ra bến đò suối Yến cách đó khoảng 1km bằng xe điện dịch vụ với giá 20 nghìn đồng/người/lượt. Du khách đến chùa Hương bằng ô tô có thể gửi xe tại 4 bến xe với giá vé 10 nghìn đồng/xe/giờ.

Chùa Hương khai hội, giá vé tăng nhưng không ùn tắc- Ảnh 8.

Ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng Ban quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn cho biết, số lượng người đến trẩy hội chùa Hương vào mùng 5 tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 ước đạt hơn bốn vạn người.

Chùa Hương khai hội, giá vé tăng nhưng không ùn tắc- Ảnh 9.

"Vào ngày khai hội, số lượng có thể giảm, dự kiến khoảng 3-4 vạn người. Bởi lẽ, mùng 6 là ngày công nhân, viên chức, người lao động đi làm trở lại. Họ đã tranh thủ đi trẩy hội vào những ngày trước đó", ông Hiển thông tin.

Chùa Hương khai hội, giá vé tăng nhưng không ùn tắc- Ảnh 10.

Lễ hội chùa Hương năm 2024 có chủ đề "Lễ hội chùa Hương An toàn - Văn minh - Thân thiện" diễn ra từ ngày 11/2 đến hết 11/5/2024 (tức từ ngày mùng 2 tháng Giêng đến hết ngày 4 tháng Tư năm Giáp Thìn).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.