Đời sống

Cơ quan chức năng nói gì vụ bữa ăn 11 triệu đồng ở Quảng Ninh?

17/02/2024, 17:46

Sau khi có thông tin phản ánh trên mạng xã hội về bữa ăn 11 triệu đồng tại một nhà hàng trên địa bàn, UBND phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã nhanh chóng vào cuộc để xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Chiều 17/2, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho PV Báo Giao thông biết, cơ quan chức năng ở địa phương đã kiểm tra, xử lý thông tin liên quan đến thông tin trên mạng xã hội tố một nhà hàng trên địa bàn "chặt chém".

Theo đó, sáng 16/2, trên mạng xã hội facebook, tài khoản có tên P.H.T chia sẻ hình ảnh về bữa hải sản có giá 11,7 triệu đồng khi cả đoàn ăn tại nhà hàng Vua Hải sản 3 ở Quảng Ninh.

Bên cạnh hình ảnh về hóa đơn thanh toán, tài khoản này còn đăng tải một vài hình ảnh về bữa ăn.

Cơ quan chức năng nói gì vụ bữa ăn 11 triệu đồng ở Quảng Ninh?- Ảnh 1.

Thông tin phản ánh được đăng tải trên mạng xã hội sáng 16/2.

Cụ thể, bữa hải sản có các món như ruốc chân dài giá 850.000 đồng/kg, hàu sống và hàu mỡ hành 15.000 đồng/con, cá song hổ 750.000 đồng/kg; ốc hương to 750.000 đồng/kg, bề bề to rang muối 850.000 đồng/kg, ngao hoa 450.000 đồng/kg cùng một số món khác.

Đi kèm với hình ảnh bữa ăn, vị khách bình luận "những hành vi nâng giá như này sẽ khiến Hạ Long ngày càng mất khách. Mong các quán ăn kinh doanh từ cái tâm, đừng để xảy ra hiện tượng chặt chém tương tự".

Hình ảnh hóa đơn cho thấy, đoàn khách có 16 người, dùng bữa tối vào ngày 15/2. Hải sản được đoàn khách lựa chọn theo kg, trong đó nhiều nhất là cá song hổ 4kg, bề bề 3kg, ốc hương 2kg...

Vị Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy, cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin, 10h ngày 16/2, UBND phường Bãi Cháy đã khẩn trương tổ chức đoàn kiểm tra để xác minh, xử lý sự việc.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở kinh doanh bị tố "chặt chém" đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Cơ quan chức năng nói gì vụ bữa ăn 11 triệu đồng ở Quảng Ninh?- Ảnh 2.

Bảng niêm yết giá các sản phẩm của nhà hàng tại thời điểm đoàn công tác của UBND phường Bãi Cháy kiểm tra.

Đại diện chủ cơ sở kinh doanh là ông Vũ Trí Cường, chủ nhà hàng cho biết, khoảng 21h ngày 15/2, có một một nhóm khách 16 người vào đặt ăn tại nhà hàng. Trong quá trình trao đổi, nhà hàng đã cung cấp bảng niêm yết giá và thống nhất về giá đối với các mặt hàng do nhóm khách yêu cầu. Trong quá trình sử dụng dịch vụ tại nhà hàng, khách hàng không có thắc mắc gì.

Qua quá trình kiểm tra thực tế, đoàn công tác của UBND phường Bãi Cháy đã được nhà hàng cung cấp đầy đủ bảng niêm yết giá nhà hàng đã bày bán trong cơ sở. Cùng với đó, chủ nhà hàng cũng kiến nghị đoàn công tác xác thực đúng, công bằng cho mình về việc bán hàng theo đúng giá đã niêm yết.

Kết luận buổi kiểm tra, tổ công tác của UBND phường Bãi Cháy đã yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh nêu trên khi có thay đổi về giá cả của các mặt hàng cần điều chỉnh ngay, tránh nhầm lẫn cho khách hàng; thực hiện đúng, đảm bảo các yêu quy định về môi trường kinh doanh. Đoàn kiểm tra cũng không thu giữ hay xử lý bất cứ hành vi vi phạm nào của nhà hàng này.

"Đối chiếu với thông tin đăng tải trên mạng xã hội, qua kiểm tra thực tế và cũng không nhận được thêm thông tin gì do đoàn khách phản hồi, nên chính quyền địa phương không phát hiện vi phạm của nhà hàng này, từ đó không có cơ sở để xử lý", Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy thông tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.