Thời sự Quốc tế

Đài Loan phát hiện số máy bay Trung Quốc xung quanh đảo cao nhất từ đầu năm tới nay

22/03/2024, 10:26

Ngày 22/3, Cơ quan phòng vệ Đài Loan đã phát hiện 36 máy bay quân sự Trung Quốc và 6 tàu hải quân xung quanh hòn đảo trong vòng 24 giờ qua. Đây là con số cao nhất được ghi nhận kể từ đầu năm tới nay.

Phía Đài Loan cho biết, trong số 36 máy bay quân sự Trung Quốc có 9 chiếc đã vượt qua đường trung tuyến trên Eo biển Đài Loan; 12 chiếc đi vào khu vực Đông Bắc vùng nhận diện phòng không Đài Loan (ADIZ) trong khi đó có 4 chiếc bay vào khu vực phía Nam ADIZ.

Đáp lại, Đài Loan đã điều máy bay và tàu, triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa để giám sát hoạt động của quân đội Trung Quốc.

Đài Loan phát hiện số máy bay Trung Quốc xung quanh đảo cao nhất từ đầu năm tới nay- Ảnh 1.

Chiến đấu cơ Trung Quốc J-11 (Ảnh: Reuters).

Tính đến tháng này, Đài Loan đã theo dõi máy bay quân sự Trung Quốc 227 lần và tàu hải quân 144 lần. 

Phía Đài Loan cho rằng kể từ tháng 9/2020, Trung Quốc đã tăng cường sử dụng chiến lược vùng xám bằng cách liên tục triển khai tàu, máy bay hoạt động xung quanh Đài Loan.

Chiến lược vùng xám được xác định là một nỗ lực hoặc nhiều nỗ lực nhằm đạt được các mục tiêu an ninh của một quốc gia mà không cần sử dụng vũ lực trực tiếp và ở quy mô lớn.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần của nước này và yêu cầu các quốc gia trên thế giới có quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh phải tuân thủ nguyên tắc "Một Trung Quốc". 

Trước đó, vào ngày 26/12/2023, tại một hội nghị nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của cố Chủ tịch đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh "việc thống nhất hoàn toàn tổ quốc là một xu hướng không thể chống lại", theo Tân Hoa xã.

Ông Tập còn nói Trung Quốc phải thúc đẩy sự phát triển hòa bình trong quan hệ xuyên eo biển Đài Loan và "kiên quyết ngăn chặn bất kỳ ai tách Đài Loan khỏi Trung Quốc bằng bất kỳ cách nào".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.