Pháp đình

Đánh nhau vì bênh vực người thân, ba cha con cùng lĩnh án

27/03/2024, 17:42

Hay tin anh trai bị nhóm thanh niên đuổi đánh, em trai và người cha chạy đến ứng cứu và xảy ra đánh nhau.

Sau hai ngày đưa vụ án ra xét xử, ngày 27/3, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên án 13 bị cáo trong vụ hỗn chiến gây mất an ninh trật tự xảy ra vào tháng 3/2023.

Đánh nhau vì bênh vực người thân, ba cha con cùng lĩnh án- Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, tối 12/3/2023, nhóm bị cáo gồm: Đào Thanh Hưng (22 tuổi), Lê Thế Vinh (23 tuổi), Nguyễn Hữu Bảo Lộc (22 tuổi) - cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long, đi đám cưới.

Trên đường đi, bốn bị cáo xảy ra mâu thuẫn với bị cáo Đặng Ngọc Nhân (35 tuổi). Nhóm Hưng cầm dao và gậy ba khúc rượt đánh Nhân gây náo loạn khu vực.

Bị đánh, Nhân dùng chân cây dù của tiệm tạp hóa gần đó ném vào ô tô của nhóm Hưng rồi bỏ chạy và gọi các bị cáo Đặng Trọng Nghĩa (em ruột Nhân), Đặng Văn Hiền (cha ruột Nhân), Lê Hoàng Phúc ra tiếp ứng.

Thấy Nhân bỏ chạy, Vinh và Lộc đập phá xe máy của Nhân.

Sau đó, cả nhóm lên ô tô và đồng thời gọi điện thoại cho bị cáo Nguyễn Thế Phú (19 tuổi), Tăng Thiên Tỷ (20 tuổi), Huỳnh Tấn Phong (21 tuổi), Lê Tuấn Vũ (22 tuổi) đến để tìm Nhân đánh.

Cùng lúc này, Nghĩa chạy đến dùng cây đập vỡ kính chiếu hậu ô tô của Vinh. Các bị cáo được hai nhóm gọi cũng vừa đến. Hai nhóm lao vào đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Tỷ dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu, còn Phú dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực của bị cáo Nghĩa.

Theo kết quả giám định, tỉ lệ thương tích của Nghĩa là 16%.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phú 5 năm tù về tội giết người; Tỷ 6 năm tù về hai tội giết người và gây rối trật tự công cộng; các bị cáo còn lại mỗi bị cáo lĩnh từ 1 - 1,5 năm tù về các tội gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.