Xã hội

Tài xế đạt giải Vô lăng vàng sau gần 30 năm cầm lái

22/12/2023, 07:45

Gần 30 năm làm nghề lái và lần đầu tiên được nhận giải Vô lăng vàng khiến ông Bùi Văn Khương - Công ty Vận tải thương mại Hà Anh (trụ sở tại TP Hải Phòng) không khỏi xúc động.

Động lực thêm yêu nghề lái

Tài xế Bùi Văn Khương (51 tuổi) được xem là người có thâm niên, lớn tuổi nhất trong số các tài xế đã đạt giải Vô lăng vàng trong nhiều năm qua của Công ty Vận tải thương mại Hà Anh.

Với gần 30 năm trong nghề lái và gần 10 năm làm việc tại Công ty Vận tải thương mại Hà Anh, ông Khương tâm sự, bản thân chọn theo nghề tài xế từ khi còn thanh niên, trải qua nhiều đơn vị vận tải như các hãng taxi, rồi đến xe tải hàng cỡ vừa nhưng hầu hết là chỉ loanh quanh trong TP Hải Phòng. 

Năm 2014, ông Khương được nhận vào Công ty Vận tải thương mại Hà Anh, giao lái xe đầu kéo chuyên chở các mặt hàng rời, hàng nông sản đường dài.

Vốn có kinh nghiệm nhiều năm cầm lái, ông luôn cẩn thận kiểm tra các thông số an toàn của xe từ còi, đèn, phanh đến hệ thống làm mát, lốp trước khi xuất bến… Trong quá trình đi đường, ông luôn chấp hành nghiêm pháp luật trật tự an toàn giao thông, cẩn trọng trong việc xử lý từng tình huống nhỏ.

Tài xế xúc động khi lần đầu đạt giải Vô lăng vàng - Ảnh 1.

Ông Bùi Văn Khương, lái xe của Công ty Vận tải thương mại Hà Anh.

Ông Khương chia sẻ: "Đã cầm vô lăng là xác định lúc nào cũng phải bảo đảm những chuyến xe an toàn, không chỉ đối với bản thân mà với cả người tham gia giao thông trên các tuyến đường. Trong tình hình giao thông hiện nay, người lái xe như chúng tôi phải thường xuyên rèn luyện tay nghề, bản lĩnh và đạo đức".

Tâm sự thêm, ông Khương cho biết, vì tần suất công việc mà cũng ít có thời gian ở cùng vợ con, nhưng đổi lại thì có thu nhập ổn định hơn. 

"Cũng may mắn là vợ con chấp nhận hy sinh nhiều thứ để làm hậu phương vững chắc nên mình luôn yên tâm hoàn thành tốt công việc", ông Khương nói.

Trong gần 10 năm làm việc tại Công ty Vận tải thương mại Hà Anh, ông Khương đã vận hành phương tiện hàng trăm vạn cây số an toàn. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, ông đã vận hành hơn 50.000km, chở hàng vạn tấn hàng hóa giao tận tay cho đối tác của doanh nghiệp đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

Được công ty trao tặng nhiều danh hiệu thi đua cấp cơ sở và nhiều năm đạt lao động tiên tiến, ông Khương rất vui khi  biết mình đạt giải Vô lăng vàng 2023.

"Vô lăng vàng là giải thưởng cao quý của nghề tài xế, gần 30 năm cầm lái, đây là lần đầu tiên tôi đạt giải. Đây cũng là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu, thêm yêu nghề lái hơn", ông Khương cho hay.

Doanh nghiệp hướng tới phát triển vận tải theo chuỗi liên kết logistics

Ông Phạm Văn Doan, Phó giám đốc Công ty Vận tải thương mại Hà Anh cho biết: "Kể từ khi giải Vô lăng vàng được phát động, năm nào đơn vị cũng tham gia và hầu hết là đạt giải của cả cá nhân và doanh nghiệp. Năm 2023, đơn vị rất vui mừng và vinh hạnh khi tiếp tục được ghi nhận trao giải thưởng cao quý trong lĩnh vực vận tải đối với công ty và một cá nhân tài xế".

Là đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực vận tải tại Hải Phòng nhiều năm qua, Công ty Vận tải thương mại Hà Anh luôn chú trọng xây dựng văn hóa giao thông trong doanh nghiệp. Hiện, công ty có hơn 40 đầu xe container, chủ yếu phục vụ vận chuyển hàng rời từ các cảng Hải Phòng, Quảng Ninh đi các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. 

Công ty cũng là đơn vị tiên phong sang Nhật Bản để tìm hiểu và lắp đặt hệ thống camera giám sát hành trình theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

Tài xế xúc động khi lần đầu đạt giải Vô lăng vàng - Ảnh 2.

Công ty Vận tải thương mại Hà Anh là đơn vị liên tiếp đạt giải Vô lăng vàng qua nhiều năm (Ảnh tư liệu).

Theo ông Doan, ngoài những tiêu chí chung cho tất cả các ngành nghề, nghề lái xe còn đặt ra những tiêu chí đặc thù về đạo đức, như tính trung thực, nguyên tắc, khiêm tốn, dũng cảm, tình yêu lao động và yêu thương con người...

Bám theo những tiêu chí đặc thù đó, ngay trong khâu tuyển dụng, Công ty Vận tải thương mại Hà Anh cũng triển khai theo quy trình rất chặt chẽ. Các lái xe được tuyển vào làm tại công ty đều do những tài xế lâu năm hoặc những người có uy tín giới thiệu. 

Sau khi được tuyển dụng vào công ty, các lái xe mới đều được đào tạo và hướng dẫn thực hiện nghiêm nội quy của công ty từ chính những lái xe kì cựu ở đó. Nếu trong quá trình đào tạo không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, công ty tiếp tục tuyển dụng người mới.

Để các lái xe thực hiện tốt yêu cầu về công việc, duy trì nếp sống văn minh tại nơi làm việc, tham gia giao thông có nền nếp, đúng quy định của pháp luật, Công ty Vận tải thương mại Hà Anh đã kì công xây dựng đội ngũ hậu cần với chuyên môn cao. 

Đặc biệt, do tính chất công việc chủ yếu là vận tải hàng rời như ngô, đỗ, lạc… tới những nhà máy chế biến thức ăn gia súc nên lái xe và người giao nhận hàng tại Công ty Vận tải thương mại Hà Anh không chỉ phải đảm bảo vận chuyển hàng hóa an toàn mà còn phải đảm bảo đúng, đủ số lượng và chất lượng hàng.

Để tránh những phiền hà và áp lực cho lái xe, Công ty Vận tải thương mại Hà Anh đã xây dựng một đội ngũ chuyên trách về công tác sửa chữa và bảo dưỡng xe định kì. Các đầu xe đều được theo dõi lịch trình một cách chặt chẽ.

Đội ngũ bảo dưỡng, sửa chữa xe sẽ có trách nhiệm nhắc nhở từng lái xe khi đến thời gian thay dầu máy, thay lốp xe. Nếu xe nào không đảm bảo lưu thông, lái xe không được tự ý rời bến bãi. Hằng ngày, tổ sửa chữa sẽ kiểm tra, nhắc nhở lái xe và báo cáo lại cho người quản lí để quyết định cho xe xuất bến.

Ngoài những hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực vận tải, Công ty Vận tải thương mại Hà Anh còn tích cực tham gia công tác thiện nguyện. Lãnh đạo Công ty thường xuyên phối hợp với Ban ATGT thành phố và các doanh nghiệp vận tải tại Hải Phòng tổ chức thăm hỏi các gia đình có người mất vì TNGT.

"Công ty có 3 loại hình vận tải chính là đường thủy, đường bộ và cảng biển. Hiện, công ty đang tiến tới mục tiêu phát triển mô hình vận tải theo chuỗi liên kết logistics, đón đầu làn sóng vận tải hàng hóa sau khi đồng bộ các loại hình giao thông tại TP Hải Phòng trong tương lai gần. Qua đó, thường xuyên nâng cấp, cải tạo mọi phương diện nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong khai thác, vận tải hàng hóa", ông Doan thông tin thêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.