Đường bộ

Đồng Nai: Nới rộng đường Nguyễn Ái Quốc để giảm ùn tắc

08/03/2024, 09:43

Công nhân đang thi công mở rộng đường Nguyễn Ái Quốc đoạn qua cổng 1 thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) để giảm ùn tắc, giúp việc đi lại thuận lợi hơn.

Phòng Quản lý đô thị thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, hiện nay thành phố đang mở rộng một số vị trí tại ngã tư cổng 1 giao giữa đường Nguyễn Ái Quốc và đường Trần Công An.

Đồng Nai: Nới rộng đường Nguyễn Ái Quốc để giảm ùn tắc- Ảnh 1.

Lực lượng thi công rào chắn khu vực mở rộng đường để đảm bảo an toàn.

Phạm vi mở rộng kéo dài từ cổng Thư viện tỉnh Đồng Nai đến điểm tiếp giáp đường Trần Công An. Mặt đường Nguyễn Ái Quốc sẽ được nới thêm 2,75m và phần vỉa hè qua đoạn này sẽ bị thu hẹp.

Hệ thống thoát điện, nước, cáp viễn thông, cấp nước ngầm… cũng được di dời.

Như vậy, làn xe máy trên đường Nguyễn Ái Quốc đoạn qua ngã tư cổng 1 sẽ được mở rộng từ 5m lên gần 8m, thuận lợi cho việc đi lại của người dân, giảm ùn tắc qua khu vực. Thời gian thi công dự kiến kéo dài 4 tháng, tương đương 120 ngày. Dự kiến hoàn thành việc mở rộng đường trước kỳ nghỉ hè của học sinh.

Đồng Nai: Nới rộng đường Nguyễn Ái Quốc để giảm ùn tắc- Ảnh 2.

Công nhân hối hả mở rộng đường nội ô thành phố Biên Hòa.

Để đảm bảo thi công an toàn, đơn vị thi công đã rào chắn một phần vỉa hè, bố trí biển cảnh báo khu vực thi công.

Ngoài ra để đáp ứng tiến độ, đơn vị thi công cũng chia ra 2 ca làm từ 7-17h và từ 21h đến sáng để hạn chế tối đa việc gây ảnh hưởng đến đi lại của bà con.

Riêng việc đào vỉa hè sẽ được triển khai vào ca đêm, khi ít xe đi qua khu vực.

Ngã tư cổng 1 đoạn giao với đường Nguyễn Ái Quốc là một trong những giao lộ lớn tại trung tâm thành phố Biên Hòa. Khu vực này thường xuyên có lượng xe cộ lưu thông qua lại liên tục nhất là vào các giờ cao điểm sáng, tối. Vì vậy việc mở rộng nút giao trên sẽ giúp người dân lưu thông đi lại thuận lợi hơn, giảm ùn tắc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.