Đường bộ

Người dân đồng loạt tháo dỡ nhà, mở rộng đường vào ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

23/02/2024, 13:13

Hai ngày sau khi Báo Giao thông phản ánh tình trạng im lìm của dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám dẫn vào nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, việc tháo dỡ bắt đầu tăng tốc.

Sáng 23/2, ghi nhận của PV Báo Giao thông, khoảng 20 hộ dân đã đồng loạt tháo dỡ phần diện tích thuộc ranh dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám đoạn từ giao lộ Hoàng Hoa Thám - Cộng Hòa đến giáp sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhiều hộ dân cho biết, đây là yêu cầu của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Bình sau khi đã thỏa thuận, đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Trước đó, ngày 21/2, Báo Giao thông phản ánh tình trạng dự án mở rộng đường vào nhà ga T3 Tân Sơn Nhất còn im lìm.

Trong khi đó, dự án nhà ga T3 trị giá hơn 10.000 tỷ đồng đang đẩy nhanh tiến độ để đáp ứng công suất khai thác 20 triệu hành khách mỗi năm.

Dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám từ cổng doanh trại quân đội (giáp sân bay) đến đường Cộng Hòa dài hơn 783m, dự kiến mở rộng 22m thay vì 10m như hiện tại.

Dự án được phê duyệt tháng 10/2016 với tổng mức đầu tư 254 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng khá ì ạch khiến dư luận lo ngại khả năng kết nối vào nhà ga T3 Tân Sơn Nhất.

Hình ảnh hối hả tháo dỡ nhà thuộc phạm vi dự án sau 2 ngày Báo Giao thông phản ánh:

Người dân đồng loạt tháo dỡ nhà, mở rộng đường vào ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất- Ảnh 2.

Hoạt động tháo dỡ diễn ra khẩn trương vào sáng 23/2 tại nhà các hộ dân giáp giao lộ Hoàng Hoa Thám - Cộng Hòa.

Người dân đồng loạt tháo dỡ nhà, mở rộng đường vào ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất- Ảnh 3.

Sau khi tháo phần mái che cũ, các cột bê tông chịu lực cũng được phá dỡ, đập vụn để chuyển đi.

Người dân đồng loạt tháo dỡ nhà, mở rộng đường vào ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất- Ảnh 4.

Song song với quá trình tháo dỡ, các hộ dân cũng mua gạch, xi măng và thuê người đến xây, sửa phần diện tích nhà còn lại.

Người dân đồng loạt tháo dỡ nhà, mở rộng đường vào ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất- Ảnh 5.

Bà Trần Thị Thúy (73 tuổi, ngụ phường 13, quận Tân Bình) cho biết, gia đình đồng thuận, chấp thuận cao về chủ trương triển khai dự án nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Hoa Thám nối vào nhà ga T3 Tân Sơn Nhất. "Hiện nay, gia đình tôi đã cơ bản hoàn thành việc tháo dỡ, đáp ứng tiến độ bàn giao mặt bằng vào tháng 3. Tôi kỳ vọng dự án sớm hoàn thành đưa vào khai thác sẽ giúp giảm ùn tắc, nhà cửa khang trang hơn", bà Thúy chia sẻ.

Người dân đồng loạt tháo dỡ nhà, mở rộng đường vào ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất- Ảnh 6.

Công nhân tháo dỡ nhà dùng máy cắt đĩa tạo ranh trước thềm một ngôi nhà phải lùi vào gần 4m so với lộ giới hiện hữu.

Người dân đồng loạt tháo dỡ nhà, mở rộng đường vào ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất- Ảnh 7.

Dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám nối vào nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất có 152 hộ dân bị ảnh hưởng. Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Bình cho biết tỷ lệ đồng thuận nhận tiền bồi thường đã đạt hơn 80%.

Người dân đồng loạt tháo dỡ nhà, mở rộng đường vào ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất- Ảnh 8.

UBND phường 13, quận Tân Bình treo băng rôn cổ động, tuyên truyền người dân trên đường Hoàng Hoa Thám đồng thuận, chấp hành bàn giao mặt bằng đúng tiến độ dự án.

Người dân đồng loạt tháo dỡ nhà, mở rộng đường vào ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất- Ảnh 9.

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban giao thông) cho biết, dự án chưa thể triển khai vì công tác giải phóng mặt bằng khá chậm. Đến nay, đã có 102 hộ dân nhận tiền bồi thường, cam kết bàn giao mặt bằng trong tháng 3. Trong 50 hộ còn lại, có 25 hộ đã chấp thuận đơn giá bồi thường, đồng ý bàn giao. Quận Tân Bình đang nỗ lực để bàn giao mặt bằng cho Ban giao thông thực hiện các trình tự mời thầu, khởi công dự án kết nối vào nhà ga T3 Tân Sơn Nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.