Xã hội

Dòng người ken kín quanh hồ Gươm, hàng quán vỉa hè phố cổ quá tải

14/02/2024, 08:33

Những ngày đầu năm mới, hồ Gươm luôn nườm nượp người tới du xuân, các hàng quán vỉa hè khu vực phố cổ đều chật kín khách.

Dòng người ken kín quanh hồ Gươm, hàng quán vỉa hè phố cổ quá tải- Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV, từ chiều 10/2 (mùng 1 Tết) đến sáng 14/2 (tức mùng 5 tết Giáp Thìn 2024), rất nhiều người dân đã đến hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm để du xuân và chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình trong dịp đầu năm mới.

Dòng người ken kín quanh hồ Gươm, hàng quán vỉa hè phố cổ quá tải- Ảnh 2.

Khu vực quảng trường trước tượng đài Lý Thái Tổ tập trung rất đông các gia đình đưa con em tới vui chơi.

Dòng người ken kín quanh hồ Gươm, hàng quán vỉa hè phố cổ quá tải- Ảnh 3.

"Mùng 4 Tết, tôi và gia đình mới từ quê quay trở lại Hà Nội. Sáng nay, tôi dẫn các con đến hồ Gươm và một vài tuyến phố cổ để tham quan và cũng là du xuân đầu năm mới. Mong rằng gia đình luôn luôn mạnh khoẻ, an khang", chị Giang, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết.

Dòng người ken kín quanh hồ Gươm, hàng quán vỉa hè phố cổ quá tải- Ảnh 4.

Nhiều gia đình chụp ảnh ở khu vực tường đài Lý Thái Tổ, tiểu cảnh ở quanh hồ Gươm để lưu giữ lại kỉ niệm.

Dòng người ken kín quanh hồ Gươm, hàng quán vỉa hè phố cổ quá tải- Ảnh 5.

Khoảng 17h ngày 13/2, quanh khu vực hồ Gươm luôn chật kín do lượng người đổ về vẫn tăng. Theo ghi nhận của PV, dù không mở phố đi bộ, người dân phải đi trên vỉa hè nhưng vẫn có không gian dành cho một số hoạt động như vẽ, buôn bán. Đường phố được trang hoàng, những vườn hoa được chăm sóc để nở rộ thu hút nhiều người check-in.

Dòng người ken kín quanh hồ Gươm, hàng quán vỉa hè phố cổ quá tải- Ảnh 6.

Dòng người tấp nập di chuyển trên cầu Thê Húc vào bên trong đền Ngọc Sơn làm lễ, tham quan chiều mùng 4 Tết.

Dòng người ken kín quanh hồ Gươm, hàng quán vỉa hè phố cổ quá tải- Ảnh 7.

Một số tuyến phố như Hàng Bài, Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Gai... luôn xảy ra tình trạng ùn ứ.

Dòng người ken kín quanh hồ Gươm, hàng quán vỉa hè phố cổ quá tải- Ảnh 8.

Theo ghi nhận, nhiều quán ăn, quán cà phê tại khu vực phố cổ Hà Nội đã mở cửa trở lại đón khách. Sáng 14/2, những hàng quán này luôn trong tình trạng đông kín khách, thậm chí có thời điểm quá tải khách hàng.

Dòng người ken kín quanh hồ Gươm, hàng quán vỉa hè phố cổ quá tải- Ảnh 9.

"Mấy ngày Tết ăn uống ở nhà với những món ăn truyền thống như nem, giò, bánh chưng... đã ngán. Vì vậy, tối mùng 4 Tết, gia đình tôi ra ngoài ăn để thay đổi món, thay đổi không khí", anh Mạnh, trú tại quận Hoàn Kiếm cho biết.

Dòng người ken kín quanh hồ Gươm, hàng quán vỉa hè phố cổ quá tải- Ảnh 10.

Gần 22h tối 13/2, một số tuyến phố vẫn ken kín người và phương tiện.

Dòng người ken kín quanh hồ Gươm, hàng quán vỉa hè phố cổ quá tải- Ảnh 11.

Quán cháo sườn ở chợ Đồng Xuân luôn trong tình trạng không còn ghế ngồi.

Dòng người ken kín quanh hồ Gươm, hàng quán vỉa hè phố cổ quá tải- Ảnh 12.

"Dịp Tết, tôi và 3-4 nhân viên phải bê đồ, lau dọn và xếp chỗ cho khách liên tục”, chủ quán bún ở Hàng Đường cho biết.

Dòng người ken kín quanh hồ Gươm, hàng quán vỉa hè phố cổ quá tải- Ảnh 13.

Do quán đông, khách hàng phải bê đồ ăn ra ngoài, chỉ có ghế và không có bàn ăn.

Dòng người ken kín quanh hồ Gươm, hàng quán vỉa hè phố cổ quá tải- Ảnh 14.

Quán nước vỉa hè cũng luôn trong tình trạng quá tải.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.