Kinh tế

Facebook bị sập, tỷ phú Elon Musk "cà khịa" Meta

06/03/2024, 06:48

Cổ phiếu Meta đã giảm gần 2% ngay sau khi ứng dụng Facebook sập trên toàn cầu. Còn CEO của SpaceX là tỷ phú Elon Musk đăng một bài viết: "Nếu bạn đọc được bài này, đó là bởi máy chủ của chúng tôi không bị sập".

Tối 5/3, hàng loạt người dùng trên toàn cầu của Meta đã đồng loạt bị đăng xuất khỏi tài khoản Facebook, Messenger, Instagram. Đáng chú ý khi người dùng thực hiện đăng nhập lại các ứng dụng đều không thể được.

Cổ phiếu Meta giảm gần 2%

Ngay sau khi Facebook sập trên toàn cầu, cổ phiếu của công ty mẹ Meta đã sụt giảm gần 2%, từ mức 495 USD/cổ phiếu xuống 488,12 USD/cổ phiếu.

Trong nhóm công nghệ, một số cổ phiếu công nghệ khác cũng giảm theo Meta như Amazon (-1,8%), Microsoft (-2,6%) và Apple (-2,6%).

Facebook bị sập, tỷ phú Elon Musk

Cổ phiếu của Meta đã sụt giảm gần 2% sau khi Facebook sập trên toàn cầu.

Liên quan đến việc các ứng dụng đồng loạt sập, phát ngôn viên của Meta, Andy Stone, đã viết trong một bài đăng trên trang mạng xã hội X: "Chúng tôi biết mọi người đang gặp khó khăn khi truy cập dịch vụ của Meta. Hiện đội ngũ kỹ thuật đang cố gắng giải quyết vấn đề này".

Ngoài ra, hãng này cũng đang gặp phải vấn đề gián đoạn tại Trung tâm quản trị Meta, đăng nhập Facebook, API WhatsApp Business và API Marketing.

Không chỉ Meta, YouTube của Google cũng xác nhận rằng một số người dùng của họ đã gặp sự cố vào thứ ba, như trang chủ trống và lỗi khi cố phát YouTube Shorts. Hiện không rõ liệu sự cố có liên quan đến việc Meta ngừng hoạt động hay không.

Đây là lần thứ hai dịch vụ của Meta bị gián đoạn. Trước đó, Meta đã ghi nhận một lần sự cố vào năm 2021, khi Facebook, Instagram và WhatsApp ngừng hoạt động trong hơn 6 giờ. Vào thời điểm đó, Facebook, nay là Meta, cho biết sự cố ngừng hoạt động là do "thay đổi cấu hình trên các bộ định tuyến đường trục".

Bài đăng "cà khịa" của ông chủ mạng xã hội X

Trong khi người dùng vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân của sự cố của Meta, tỷ phú Elon Musk, CEO của SpaceX và Tesla, đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội này để "cà khịa" Facebook trên mạng xã hội X.

Ông Elon Musk đã đăng một bài viết trên trang cá nhân: "Nếu bạn đọc được bài này, đó là bởi máy chủ của chúng tôi không bị sập".

Ngay lập tức, bài viết đã thu hút gần 20 triệu lượt xem và 700.000 lượt like.

A screenshot of a social media post  Description automatically generated

Bài viết hài hước của tỷ phú Elon Musk trên X.

Những màn đối đầu giữa CEO của X và Meta đã không quá xa lạ với cộng đồng mạng trong thời gian gần đây. Cuộc đối đầu của họ đã trở nên nên gay gắt hơn từ khi tỷ phú Elon Musk mua lại Twitter, trực tiếp trở thành đối thủ với Meta.

Theo WSJ, ân oán giữa hai vị tỉ phú có thể bắt đầu từ năm 2016 khi SpaceX ký hợp đồng với phía ông Zuckerberg để giúp Facebook đưa một vệ tinh vào không gian, qua đó có thể cung cấp dịch vụ internet cho phần lớn khu vực cận Sahara ở châu Phi. Tuy nhiên, vụ nổ trên mặt đất trong một lần phóng thử nghiệm đã phá hủy cả tên lửa và vệ tinh, làm gián đoạn tham vọng của ông chủ Facebook.

Không chỉ vậy, 2 vị CEO cũng thể hiện sự bất đồng quan điểm về những chủ đề lớn trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo (AI). Theo The New York Times, trong bữa ăn tối tại nhà ông Zuckerberg ở California, tỷ phú Elon Musk đã nhấn mạnh việc AI nguy hiểm cho nhân loại, ngay trước mặt nhà nghiên cứu hàng đầu tại trung tâm AI mới thành lập của Facebook. Ông Zuckerberg đã cố gắng thuyết phục CEO của Tesla rằng suy nghĩ đó là sai lầm.

Năm 2017, hai nhân vật này từng công kích nhau công khai về chủ đề này. Thậm chí, vào năm ngoái, tỷ phú Elon Musk đã đưa ra lời đề nghị đấu võ với ông chủ của Meta. Ông Zuckerberg sau đó đã nhận lời.

Thanh Thắng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.