An ninh hình sự

Gia Lai: Khởi tố đối tượng bắt người trái phép, ép nạn nhân ký giấy vay nợ

28/03/2024, 15:48

Cơ quan Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố hai bị can liên quan đến vụ bắt giữ người, ép nạn nhân ký giấy nợ.

Ngày 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) thông tin về việc đơn vị này vừa khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ án bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại huyện này.

Gia Lai: Khởi tố đối tượng bắt người trái phép, ép nạn nhân ký giấy vay nợ- Ảnh 1.

Công an Đức Cơ tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án (Ảnh: Công an Đức Cơ).

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 20/3, Công an huyện Đức Cơ tiếp nhận đơn trình báo của anh R.C.T (trú tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) về việc bố anh là ông S.B.C cùng trú tại địa chỉ trên bị nhóm đối tượng không rõ lai lịch cưỡng chế bắt đưa đi bằng ô tô màu trắng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đức Cơ phối hợp với Công an xã Ia Nan (huyện Đức Cơ), Công an xã Ia Krái (huyện Ia Grai) và bằng các biện pháp nghiệp vụ xác định 2 đối tượng Thái Nguyên Toàn (sinh năm 1984; trú tại E3/39 Tân Long, xã Tân Nhựt, quận Bình Chánh, TP.HCM) và Lê Trạc Phong (sinh năm 1988; trú tại ấp Phú Lâm 1, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) thực hiện hành vi trên. Lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng giải cứu ông S.B.C và bắt giữ các đối tượng.

Đến ngày 27/3, Công an huyện Đức Cơ đã khởi tố vụ án "bắt giữ người trái pháp luật", khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Toàn và Phong.

Kết quả điều tra ban đầu xác định hai bị can trên bắt người nhằm mục đích đòi nợ và yêu cầu ông S.B.C ký giấy nợ 150 triệu đồng liên quan vụ mua bán đá thiên thạch.

Vụ án đang được Công an huyện Đức Cơ điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.