Thế giới

"Giả sử Gaza có thứ này, Vòm Sắt của Israel sẽ chống sao" - Người Trung Quốc sai gì ở đây?

19/10/2023, 16:10

Giả định nói trên vừa được Baidu đăng tải, vậy liệu nó có chính xác?

Người Trung Quốc: Vòm Sắt đã "đứt xích"?

Ít giờ trước, bài viết với tiêu đề "Pháo phản lực AR-3 của Trung Quốc xuất khẩu sang Trung Đông, liệu hệ thống "Vòm Sắt" của Israel có đánh chặn được?" đã được cây viết "Quan Fangwei Wuqi" đăng tải lên Baidu.

Trong bài viết này, cây viết Trung Quốc đã đưa ra nhận định rằng hệ thống phòng không Iron Dome (Vòm Sắt) đã "đứt xích" trong đợt leo thang xung đột gần đây ở Israel và Gaza.

Cây viết cho rằng nguyên nhân là do "toàn bộ đạn dược đã cạn kiệt trong đợt đánh chặn đầu tiên và gần như không thể đỡ đòn trước các đợt tiếp theo" đồng thời lưu ý:

"Theo các chuyên gia phân tích, mặc dù tỷ lệ đánh chặn của "Vòm Sắt" rất cao nhưng nó có hạn chế lớn trong thực tế và chỉ có thể phát huy hiệu quả trong các cuộc tấn công quy mô nhỏ.

Ưu điểm lớn nhất của nó là khả năng phát hiện mục tiêu. Nó có thể phát hiện các vật thể bay đang tới trong phạm vi 150 km2, sau đó nhanh chóng tính toán tọa độ và quỹ đạo bay và phóng tên lửa đánh chặn.

"Giả sử Gaza có thứ này, Vòm Sắt của Israel sẽ chống sao" - Người Trung Quốc sai gì ở đây? - Ảnh 1.

Tên lửa đánh chặn Tamir rời khỏi bệ phóng của Vòm Sắt.

Nguyên lý hoạt động này xác định (Vòm Sắt) chỉ có thể đánh chặn có chọn lọc và khi có quá nhiều vật thể bay tới sẽ không đủ hỏa lực. Ngoài ra, nó chỉ có thể chặn các vật thể bay đến từ một hướng và sẽ không hoạt động khi có số lượng lớn vật thể bay đến từ nhiều hướng.

Hamas có khả năng đã biết được tọa độ của "Vòm Sắt", sau đó nhắm vào điểm yếu của nó bằng lượng lớn rocket từ nhiều hướng, khiến hệ thống điều khiển của nó sụp đổ".

"Giả sử thứ này ở Gaza, Vòm Sắt của Israel sẽ bất lực"

Ở phần tiếp theo của bài viết, "Quan Fangwei Wuqi" đưa ra thông tin rằng Pháo phản lực phóng loạt (MRLS) AR-3 do Trung Quốc sản xuất đã được Các Tiểu vương quốc Thống nhất (UAE) đặt hàng.

Cây viết nhận định rằng "theo tình hình hiện tại, có lẽ AR-3 sẽ có cơ hội đối đầu trực tiếp với Vòm Sắt" và nhanh chóng đưa ra kết luận về cuộc đụng độ giả định như sau:

"AR-3 có thể phóng nhiều loại đạn phản lực bao gồm 10 đạn Huolong (Hỏa Long/Fire Dragon)-140A 300 mm, 4 đạn Huolong-280 370 mm hoặc 2 đạn Huolong-480 750 mm.

"Giả sử Gaza có thứ này, Vòm Sắt của Israel sẽ chống sao" - Người Trung Quốc sai gì ở đây? - Ảnh 2.

Biến thể "nội địa" của MRLS AR-3 được gọi là PHL-16 hoặc PCL-191 trong một cuộc tập trận ở Trung Quốc. Xe phóng có thể mang 8 ông phóng 300 mm như trong ảnh hoặc 10 ống.

Điều đáng chú ý là đạn Huolong-140A 300mm bản thân nó là tên lửa dẫn đường có tầm bắn 200 km, có thể cơ động ở giai đoạn cuối để tránh bị đánh chặn và độ chính xác của nó tương đương với tên lửa chiến thuật.

Huolong-480 750mm thực sự là tên lửa đạn đạo chiến thuật (TBM) với độ chính xác và khả năng sát thương tuyệt vời. Ngoài đầu đạn cháy, đầu đạn nhiệt áp, đầu đạn nổ mạnh, đầu đạn xuyên giáp... nó còn có đầu đạn có thể phóng ra các đạn con đa năng.

Loại đầu đạn này mang lại cho nó khả năng bao phủ hỏa lực mạnh mẽ. Một tiểu đoàn với 18 MRLS AR-3 có thể bắn 180 rocket trong một loạt và tổng cộng 14.400 đạn con sẽ được giải phóng để bao phủ diện tích 9,21 km2, tương đương với diện tích của một thị trấn lớn.

Rõ ràng, dưới mật độ hỏa lực như vậy, Vòm Sắt sẽ bất lực".

Cây viết Trung Quốc sai gì ở đây?

Mặc dù bài viết của "Quan Fangwei Wuqi" dựa trên các phân tích khá hợp lý của không chỉ các chuyên gia Trung Quốc mà còn của Nga, Phương Tây về những điểm yếu của hệ thống Vòm Sắt, nhưng bản thân nó cũng tồn tại nhiều kẽ hở.

Đầu tiên phải kể tới việc tin tức về việc UAE đặt hàng 1 khẩu đội AR-3 với 1 xe chỉ huy, 6 xe phóng, 6 xe tiếp đạn và 1 máy bay không người lái (UAV) để xác định mục tiêu với giá 245 triệu USD.

"Giả sử Gaza có thứ này, Vòm Sắt của Israel sẽ chống sao" - Người Trung Quốc sai gì ở đây? - Ảnh 3.

Mô hình của AR-3 được Norinco trưng bày trong một cuộc triển lãm.

Thông tin này mới chỉ được UAE đưa ra trong triển lãm IDEX 2023 tổ chức tại Abu Dhabi vào tháng 2 năm nay.

Hiện vẫn chưa có thêm thông tin về việc bàn giao giữa hai bên, thử nghiệm và đưa vào trang bị của phía UAE, như vậy là MRLS nói trên vẫn chưa được đưa vào trực chiến - hoặc thậm chí là chưa có mặt ở Trung Đông.

Tiếp theo là việc được Mỹ trung gian, UAE và Israel đã thiết lập quan hệ ngoại giao kể từ năm 2020, và hiện cả hai bên đều coi nhau là đối tác chiến lược cũng như đang hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Điều này biến bất kỳ giả định nào về vũ khí và đặc biệt là vũ khí chiến lược của UAE trong tay các lực lượng đối địch với Israel đều trở nên phi lý.

Cuối cùng là việc cứ cho rằng một số MRLS của UAE sẽ có một cuộc "thử lửa" với Vòm Sắt mà cụ thể là mô phỏng trên máy tính hoặc tập trận.

Rõ ràng người lập trình hoặc các chỉ huy tập trận đều đang có sẵn nhiều lựa chọn hấp dẫn và sẵn sàng hơn AR-3 trong kho vũ khí của UAE. Có thể lấy ví dụ như BM-30 "Smerch" do Nga sản xuất, TRG-300 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất và M142 HIMARS "khét tiếng" của người Mỹ.

"Giả sử Gaza có thứ này, Vòm Sắt của Israel sẽ chống sao" - Người Trung Quốc sai gì ở đây? - Ảnh 4.

MRLS M142 HIMARS của UAE tham gia một cuộc tập trận chung với Mỹ vào năm 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.