Thời sự Quốc tế

Google làm mới ga tàu gần trăm tuổi thành trụ sở hiện đại, xanh mát mắt

24/02/2024, 15:38

Google chuẩn bị mở cửa trụ sở tập đoàn mới, được cải tạo từ ga đường sắt St. John’s, xây dựng từ những năm 1930 tại TP New York (Mỹ).

Mới đây “gã khổng lồ” công nghệ Google cho biết, sẽ khai trương trụ sở chính mang tên St. John’s Terminal tại New York vào ngày 26/2 .

Hoàn thành sau gần 6 năm khởi động, dự án công trình phức hợp gồm 12 tầng được cải tạo từ nhà ga cuối cùng dẫn vào trung tâm TP New York, xây dựng từ những năm 30 của thế kỷ trước, đến nay đã gần 100 năm tuổi.

Với lối thiết kế ưu tiên sự kết nối hòa hợp, gần gũi với thiên nhiên, tòa nhà đang được quảng bá như một văn phòng hiệu quả phù hợp với các hoạt động làm việc nhóm và được trồng thêm nhiều cây xanh.

Ga St. John's được xây dựng từ những năm 30 của thế kỷ XX, đến nay đã được Google cải tạo thành không gian làm việc hòa hợp với thiên nhiên.

Ga St. John's được xây dựng từ những năm 30 của thế kỷ XX, đến nay đã được Google cải tạo thành không gian làm việc hòa hợp với thiên nhiên.

Quả thực, các kiến trúc sư đã phủ xanh toà nhà với hơn 6.000m2 trồng cây xanh, biến khu vực đường ray thép khô cứng lạnh lẽo thành các khu vườn treo sinh thái, trong khi sân thượng của tòa nhà được bao phủ bởi 95% các loài thực vật có nguồn gốc từ bang New York.

Vốn là ga cuối cùng trên tuyến đường sắt cao tốc của New York, nhà ga St. John’s từng là cơ sở quan trọng cho các hoạt động vận tải hàng hóa, kết hợp cung cấp không gian văn phòng.

“Công trình đã thu hút hơn 40 loài chim tới trú ngụ, bao gồm cả những loài đang dừng chân trong chuyến hành trình di cư băng qua Đại Tây Dương”, ông Sean Downey, Chủ tịch Google phụ trách khu vực châu Mỹ và Kinh doanh toàn cầu cho biết trong bức thư ngỏ công bố hôm 21/2.

Không chỉ vậy, để tăng cường sáng tạo và kết nối giữa các nhân viên, gia tăng hiệu quả làm việc, tòa nhà được chia thành 60 khu vực thân thiện dành cho các nhóm làm việc từ 20-50 người.

Không có bàn làm việc riêng biệt cho từng bộ phận, thay vào đó nhân viên được tùy ý sử dụng các chỗ ngồi linh hoạt hoặc không gian chung như phòng chờ, quán cà phê, sân hiên hoặc khu vực nấu nướng.

Một góc làm việc của nhân viên Google gắn liền với thiên nhiên. (Ảnh: CNN)

Một góc làm việc của nhân viên Google gắn liền với thiên nhiên. Hiện Google có 14.000 nhân sự làm việc tại New York. (Ảnh: CNN)

“Tinh thần sáng tạo luôn không ngừng khao khát chuyển động khắp nơi. Vì vậy chúng tôi đã tạo ra nhiều không gian mở hơn cho mọi người gặp gỡ, làm việc và cộng tác cùng nhau, cũng như sử dụng bất cứ vị trí làm việc nào mọi người cảm thấy thoải mái nhất”, bà Jennifer Kelly, phụ trách về trải nghiệm làm việc tại văn phòng, chia sẻ.

Google cho biết quyết định cải tạo lại một tòa nhà cũ thay vì xây dựng một trụ sở hoàn toàn mới giúp tiết kiệm 78.400 tấn khí thải CO2 (tương đương với lượng khí thải phát ra từ 17.000 chiếc ô tô trong một năm). Gã khổng lồ công nghệ cũng tuyên bố tiết giảm được 77% chất thải xây dựng thải bỏ tại các bãi chôn lấp.

St. John’s Terminal là một trong số nhiều văn phòng của Google được xây dựng theo lối cải tạo lại các công trình cũ, trong đó phải kể đến dự án cải tạo nhà máy bột mì đã ngừng hoạt động ở Dublin (Ireland) thành văn phòng, hay một kho chứa máy bay cũ ở Los Angeles (California, Mỹ).

Một số hình ảnh trụ sở mới của Google được cải tạo từ ga tàu:

Công trình tọa lạc cạnh quảng trường, công viên sông Hudson (New York).

Công trình tọa lạc cạnh quảng trường, công viên sông Hudson (New York).

Màu xanh phủ kín mặt tiền trụ sở tập đoàn mới của Google. (Ảnh: CNN)

Màu xanh phủ kín mặt tiền trụ sở tập đoàn mới của Google. (Ảnh: CNN)

Hệ thống lưu giữ nước mưa của tòa nhà được phủ xanh như một khu vườn, trang bị những tấm pin năng lượng mặt trời. (Ảnh: CNN)

Hệ thống lưu giữ nước mưa của tòa nhà được phủ xanh như một khu vườn, trang bị những tấm pin năng lượng mặt trời. (Ảnh: CNN)

Trông giống quán cà phê hay thư viện? Đây chính là không gian làm việc của nhân viên Google tại tòa nhà St. John's Terminal. (Ảnh: CNN)

Trông giống quán cà phê hay thư viện? Đây chính là không gian làm việc của nhân viên Google tại tòa nhà St. John's Terminal. (Ảnh: CNN)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.