Đô thị

Hình ảnh giao thông ở hai trạm thu phí cửa ngõ Thủ đô chiều cuối trước nghỉ Tết

07/02/2024, 18:18

Chiều nay (7/2), ngày cuối trước kỳ nghỉ tết Nguyên đán, lượng phương tiện đổ ra hai trạm thu phí cửa ngõ Thủ đô tăng cao, tuy nhiên không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Ghi nhận của Báo Giao thông tại trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chiều Hà Nội đi các tỉnh phía Nam trong chiều nay (7/2), phương tiện di chuyển rất đông. Tốc độ di chuyển của phương tiện vì thế bị chậm lại, chỉ đạt khoảng 40 km/h.

Tuy nhiên, tại làn xử lý sự cố vẫn còn khá nhiều phương tiện không đủ điều kiện thu phí không dừng như: không dán thẻ, không có hoặc không đủ tiền trong tài khoản. Các phương tiện này đã được nhân viên tại trạm hướng dẫn dán thẻ và nạp tiền vào tài khoản.

Ông Lê Minh, Trạm trưởng trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, lưu lượng xe trên tuyến trong ngày hôm nay đạt khoảng 140.000 lượt xe/ngày đêm.

"Lưu lượng tăng cao nhưng do chủ động các giải pháp như bố trí 100% quân số trực chốt, phối hợp với lực lượng CSGT phân luồng, cùng với thu phí không dừng hoạt động ổn định đã giảm ùn tắc rất nhiều so với với các năm trước", ông Minh nói.

Tương tự, tại trạm thu phí đầu tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, lượng phương tiện tăng cao so với ngày thường nhưng phương tiện lưu thông thông suốt, không có ùn tắc.

Ông Lê Văn Hùng, Trạm trưởng trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết, lưu lượng xe qua trạm những ngày cận Tết tăng cao so với ngày thường với khoảng 40.000 xe/ngày đêm nhưng không xảy ra ùn tắc tại trạm thu phí. Để đảm bảo cho phương tiện lưu thông thuận lợi, đơn vị đã mở hết các làn. Cùng đó, duy trì đầy đủ quân số đầy đủ, phối hợp với lực lượng CSGT (C08) phân làn, phân luồng.

"Khác với các kỳ nghỉ lễ như 30/4, 1/5 nghỉ ngắn ngày, dịp nghỉ tết Nguyên đán nghỉ dài ngày hơn nên người dân đi rải rác, không có sự tăng đột biến về lưu lượng. Bên cạnh đó, thu phí tự động không dừng ngày càng hoàn thiện, người dân ý thức hơn trong việc nộp tiền sử dụng dịch vụ nên dù lưu lượng tăng cao cũng không xảy ra ùn tắc tại trạm", ông Hùng nói.

Hiện toàn bộ các trạm thu phí trên các tuyến quốc lộ được vận hành thu phí theo phương án chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy và các tuyến cao tốc đã thực hiện thu phí điện tử không dừng toàn bộ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Việc chỉ thu phí điện tử không dừng đã giúp các phương tiện lưu thông qua trạm nhanh hơn, không phải dừng lại trả phí như trước đây nên không gây ra ùn tắc tại trạm ngay cả trong các dịp cao điểm, giảm tải trong công tác đổi tiền lẻ, bảo quản tiền mặt tại các trạm thu phí.

Một số hình ảnh tại 2 trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Phòng trong chiều 7/2:

Hình ảnh giao thông ở hai trạm thu phí cửa ngõ Thủ đô chiều cuối trước nghỉ Tết- Ảnh 1.

Lưu lượng xe qua trạm Pháp Vân - Cầu Giẽ hôm nay đạt khoảng 140.000 xe/ngày đêm.

Hình ảnh giao thông ở hai trạm thu phí cửa ngõ Thủ đô chiều cuối trước nghỉ Tết- Ảnh 2.

Dù phương tiện qua trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tăng cao nhưng tình trạng ùn tắc không xảy ra.

Hình ảnh giao thông ở hai trạm thu phí cửa ngõ Thủ đô chiều cuối trước nghỉ Tết- Ảnh 3.

Tốc độ phương tiện cũng giảm mạnh, chỉ đạt khoảng 40km/h.

Hình ảnh giao thông ở hai trạm thu phí cửa ngõ Thủ đô chiều cuối trước nghỉ Tết- Ảnh 4.

Lãnh đạo Công ty BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, nhờ thu phí không dừng hoạt động ổn định nên không xảy ra ùn tắc.

Hình ảnh giao thông ở hai trạm thu phí cửa ngõ Thủ đô chiều cuối trước nghỉ Tết- Ảnh 5.

Những ngày cận Tết, mỗi ngày có khoảng 40.000 xe qua trạm. Tuy nhiên, không có tình trạng ùn tắc tại trạm thu phí.

Hình ảnh giao thông ở hai trạm thu phí cửa ngõ Thủ đô chiều cuối trước nghỉ Tết- Ảnh 6.

Nhờ việc triển khai thu phí tự động không dừng ngày càng hoàn thiện, người dân ý thức hơn nộp tiền sử dụng dịch vụ nên dù lưu lượng tăng cao cũng không xảy ra ùn tắc tại trạm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.