Đời sống

Hai người đàn ông tử vong bất thường trong nhà quản trang ở Bắc Giang

21/09/2023, 18:12

Người dân xã Tư Mại, Yên Dũng, Bắc Giang tá hỏa phát hiện thi thể hai người đàn ông đang phân hủy trong nhà tang lễ giữa nghĩa địa bỏ hoang.

Bắc Giang: Tá hỏa phát hiện thi thể hai người đàn ông trong nhà quản trang giữa nghĩa địa - Ảnh 1.

Cơ quan công an phong tỏa hiện trường quanh khu vực nhà quản trang - nơi phát hiện 2 thi thể.

Sáng 21/9, người dân xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, Bắc Giang phát hiện hai thi thể trong nhà quản trang. Sau khi phát hiện sự việc, Công an huyện Yên Dũng đã khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra vụ việc.

Hai thi thể được xác định là hai người đàn ông nằm song song với nhau, đều trong tình trạng phân hủy nặng.

Địa điểm phát hiện là tại nhà quản trang nằm trong khuôn viên nghĩa trang nhân dân (cũ), ít người qua lại.

Trước đó, vào ngày 14/9, từ thông tin trình báo của gia đình, Công an xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng đã phát hai thông báo truy tìm ông Nguyễn Văn Đức (SN 1977) và ông Nguyễn Văn Ngọc (SN 1981) cùng trú tại thôn Tân Độ, xã Tân Liễu đi ra khỏi nhà từ lúc 14h ngày 9/9 chưa thấy về, gia đình không liên lạc được. Cả hai người là lao động tự do.

Cơ quan chức năng cho rằng, nhiều khả năng hai thi thể được phát hiện là hai người đàn ông trên.

Cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền thông tin thi thể trên bị đốt cháy, có dấu hiệu của việc phi tang xác. Tuy nhiên, trao đổi với PV Báo Giao thông qua điện thoại, một lãnh đạo Công an huyện Yên Dũng đã bác bỏ thông tin trên và cho biết, hai thi thể không có dấu hiệu bị đốt xác, phi tang như phản ánh trên.

Hiện, Công an huyện Yên Dũng tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.