Hàng không Thổ Nhĩ Kỳ sa thải hàng trăm nhân viên sau đảo chính

25/07/2016, 22:15
image

Turkey Airlines đã sa thải hàng trăm nhân viên, gồm quản lý và thành viên phi hành đoàn sau cuộc đảo chính hôm 15/7.

1468920254-146891551711734-dao-chinh-3

Phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ xuống đường ủng hộ chính phủ sau đảo chính bất thành hôm 15/7.

Thông tin được hãng Reuters dẫn từ các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay (25/7). Theo Thelira.com – một trang web tài chính tin tức, khoảng 250 nhân viên phi hành đoàn cùng với 100 nhà quản lý và nhân viên hành chính bị sa thải.

Đây là 1 phần trong chiến dịch thanh trừng do Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan phát động, nhằm loại bỏ tận gốc những người ủng hộ đảo chính thất bại.

Toàn bộ các nhân viên bị sa thải bắt đầu từ chiều chủ nhật (24/7) bị cáo buộc là có liên quan tới phong trào Hezmit do Giáo sĩ Gulen sống lưu vong ở Mỹ – người bị cáo buộc là chủ mưu đảo chính. Tuy nhiên trong báo cáo công khai của hãng lại nêu nguyên nhân sa thải do các nhân viên trên làm việc “không hiệu quả”.

Turkish Airlines là hãng hàng không nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ và là hãng hàng không lớn thứ 4 tại châu Âu. Một quan chức của hãng này từ chối bình luận về thông tin trên.

Tính tới nay, có khoảng 60.000 người bị sa thải, đình chỉ hoặc giam giữ kể từ sau cuộc đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/7, theo chủ trương của chính quyền Erdogan. Cuộc đảo chính đã làm hơn 240 người thiệt mạng và hơn 2.000 người khác bị thương.

>>> Video cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cứu lính đảo chính bị người dân đánh:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.