Pháp đình

Hành trình truy bắt kẻ sát nhân biết 4 ngoại ngữ

14/10/2023, 09:30

Sau khi gây án, Tiến đã bỏ trốn ra nước ngoài 14 năm cùng với tội danh giết người, những tưởng sẽ thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật. Nhưng cuối cùng, điều mà Tiến không muốn nghĩ tới cũng phải đến.

Rủ nhau đi đòi nợ rồi gây án mạng

Cuối năm 2008, một vụ án mạng xảy ra tại trước cửa nhà số 131, đường tàu Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. 

Nạn nhân là một người đàn ông khoảng 30 tuổi đã tử vong với nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây nên. Nạn nhân được xác định là anh Hoàng Mạnh Cường (SN 1976, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Hành trình truy bắt kẻ sát nhân biết 4 ngoại ngữ - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Văn Tiến bị phạt 12 năm tù về tội giết người.

Theo điều tra của Công an quận Ngô Quyền, vào 19h ngày 19/11/2008, Trần Văn Tiến (SN 1989, trú tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) đi cùng Nguyễn Quang Vinh (SN 1984, trú quận Hồng Bàng) đến khách sạn Phúc Đại Lợi trên đường Quang Trung, quận Hồng Bàng gặp Nguyễn Viết Hoàng (SN 1984, trú quận Ngô Quyền).

Tại đây, Vinh rủ Hoàng đi tìm anh Cường để đòi nợ số tiền 40 triệu đồng. Vinh và Hoàng sau đó rủ thêm Nguyễn Đăng Trung (SN 1987, trú phường Thượng Lý); Lê Minh Đức (SN 1985, trú phường Máy Chai); Cao Tuấn Tài (SN 1989, trú phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân) và 3 người chưa rõ lai lịch là bạn của Hoàng cùng tham gia. Nhóm 3 người này chuẩn bị các hung khí gồm dao bầu, kiếm, tuýp sắt cho cả nhóm.

Sau đó, Đức chở Vinh đi trước để tìm anh Cường. Đến khoảng 22h cùng ngày, Vinh gặp anh Cường nên gọi điện báo cho cả nhóm đến.

Khi đến nơi, Hoàng cầm theo dao bầu, yêu cầu anh Cường lên xe đến khu vực khác để giải quyết nhưng anh Cường không đồng ý.

Trước sự hung hãn của các đối tượng, anh Cường lập tức bỏ chạy. Thấy vậy, Trung và Tiến cầm kiếm đuổi theo, chém nhiều nhát vào người anh Cường, còn Tài điều khiển xe mô tô đâm vào anh Cường khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ.

Dù nạn nhân đã gục xuống nhưng Tiến và đồng bọn vẫn không buông tha, tiếp tục đâm, chém nạn nhân. Chỉ khi có người hô "công an đến", cả nhóm mới dừng lại và vứt hung khí rồi lao lên xe bỏ chạy. Anh Cường được người dân đưa đi cấp cứu, đến 23h45 cùng ngày thì tử vong.

Ngày 20/11/2008, Công an quận Ngô Quyền ra quyết định khởi tố vụ án giết người. Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan điều tra đã bắt giữ các đối tượng liên quan. Các đối tượng này sau đó đã bị TAND TP Hải Phòng và TAND tối cao tuyên phạt mức án 12-20 năm tù về tội giết người.

Riêng đối tượng Trần Văn Tiến đã trốn khỏi địa phương, nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt.

14 năm truy vết đối tượng truy nã

Sau khi gây án, Tiến biệt tích và không để lại dấu vết gì. Ngày 10/6/2020, Công an TP Hải Phòng có công văn đề nghị Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an xác lập chuyên án để truy bắt Tiến. Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đã giao cho Phòng Truy nã, truy tìm chủ trì, xác minh truy bắt, cử các tổ công tác tiến hành rà soát ở các tỉnh, thành.

Hành trình truy bắt kẻ sát nhân biết 4 ngoại ngữ - Ảnh 2.

Đối tượng Trần Văn Tiến khi bị bắt giữ.

Sau nhiều năm truy tìm, các trinh sát phán đoán nhiều khả năng Tiến đang ở nước ngoài, không có mặt ở Việt Nam. Cục Cảnh sát hình sự có công văn gửi Interpol để đăng ký ra thông báo truy nã quốc tế đối với Tiến.

Từ đó, Cục Cảnh sát hình sự đã trao đổi thông tin phối hợp với các đơn vị đại diện của Bộ Công an Việt Nam tại nước ngoài, công an nhiều địa phương, phát hiện Tiến có thời gian dài lẩn trốn ở nhiều nước như Lào, Campuchia, Thái Lan… và nhiều tỉnh, thành giáp biên giới với các nước. Nhờ đó, Tiến có thể nói được 4 thứ tiếng: Anh, Campuchia, Trung Quốc, Thái Lan.

Suốt thời gian này, các tổ công tác Công an TP Hải Phòng vẫn thường xuyên có mặt ở quận Hồng Bàng, nơi ở của bố mẹ Tiến. Các trinh sát phát hiện ra điều bất thường khi mẹ Tiến thường xuyên không ở nhà, ở nhà chỉ có bố anh ta làm nghề lao động tự do.

Nhiều ngày "ăn chực, nằm chờ", tổ công tác lại phát hiện bố Tiến thi thoảng di chuyển về TP.HCM, tỉnh Tây Ninh và một số tỉnh giáp biên. 

Tuy nhiên, giai đoạn này dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đối tượng thường xuyên đeo khẩu trang khiến công tác nhận diện rất khó, không thận trọng là có thể bắt nhầm người.

Ngày 22/4/2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác "điều" được đối tượng nghi vấn về địa bàn tỉnh Tây Ninh, đồng thời bí mật thu thập dấu vân tay. Ngay sau đó, dấu vân tay được chuyển gấp đến Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an để xác minh.

Không để đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài lần nữa, ban chuyên án quyết định phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ Tiến tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. 

Khi bị bắt giữ, Tiến đã đưa ra nhiều giấy tờ để chứng minh mình bị bắt oan, nhưng với chứng cứ xác thực mà tổ công tác đưa ra, Tiến đã thừa nhận gây ra vụ án mạng 14 năm trước.

TAND TP Hải Phòng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Văn Tiến 12 năm tù về tội giết người. Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố.

Theo luật sư Nguyễn Minh Khang, Đoàn Luật sư TP Hải Phòng, đối tượng Trần Văn Tiến có vai trò đồng phạm và cũng là kẻ ra tay trực tiếp dẫn đến cái chết của anh Cường.

Bọn chúng đã lên kế hoạch và chuẩn bị kĩ cho mục đích đòi nợ, nếu không đòi được nợ sẽ xuống tay với nạn nhân khiến nạn nhân tử vong.

"Với tội danh bị truy tố, bị cáo có thể phải nhận khung cao nhất là 20 năm tù. Như vậy, với mức án 12 năm tù đã tuyên là hoàn toàn đích đáng với Tiến", luật sư Khang nhìn nhận.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.