Quản lý

Hiểu đúng về việc cấp phù hiệu cho xe trung chuyển khách tuyến cố định

23/09/2023, 18:50

Nhiều sở GTVT không cấp phù hiệu cho xe trung chuyển là chưa đúng với quy định tại Nghị định 10/2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải.

Xe trung chuyển khách tuyến cố định phải được cấp phù hiệu - Ảnh 1.

Khách lên xe trung chuyển tại bến xe Miền Đông mới ở TP.HCM (Ảnh minh họa)

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu sở GTVT các tỉnh, thành phố khẩn trương cấp phù hiệu cho xe trung chuyển của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định.

Theo Bộ GTVT, hiện có một số doanh nghiệp kinh doanh vận tải tuyến cố định phản ánh, một số Sở GTVT đầu tuyến không cấp phù hiệu cho xe trung chuyển vận chuyển hành khách miễn phí từ nhà ra bến xe, gây khó khăn trong hoạt động vận tải.

Dẫn quy định tại Nghị định 10, Bộ GTVT cho biết, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định đã có giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (có loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định), phương tiện đã được cấp phù hiệu "Xe tuyến cố định" thì được sử dụng xe ô tô chở người từ 16 chỗ trở xuống (kể cả người lái xe) để đón, trả khách đi các tuyến vận tải khách cố định của đơn vị mình đến bến xe khách hoặc điểm dừng đón, trả khách của tuyến cố định trên địa bàn địa phương hai đầu tuyến.

Bộ GTVT yêu cầu sở GTVT (cả hai đầu tuyến) tạo thuận lợi và cấp phù hiệu xe ô tô trung chuyển cho doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định theo đúng quy định.

Nghị định số 10/2020 quy định: “Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định được Sở GTVT hai đầu tuyến cấp phù hiệu xe ô tô trung chuyển”.

Trước đó, theo thông tin của Báo Giao thông, Công ty CP Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines thông tin doanh nghiệp này đang khai thác tuyến bến xe Miền Đông đi bến xe Nam Tuy Hòa (Phú Yên).

Tuyến này được Sở GTVT TP.HCM cấp phù hiệu tuyến cố định. Điều này được hiểu là tại đầu TP.HCM sẽ do sở GTVT này cấp phù hiệu xe trung chuyển. Tại đầu tuyến bên kia sẽ do Sở GTVT Phú Yên cấp phù hiệu xe trung chuyển. Công ty Phương Trang chỉ cần có giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại đầu TP.HCM là đủ.

Tuy nhiên, hiện nay Sở GTVT Phú Yên cũng như một số sở GTVT đã từ chối cấp phù hiệu xe trung chuyển cho Công ty Phương Trang. Lý do được các sở GTVT đưa ra là Công ty không có giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại địa phương xin cấp phù hiệu xe trung chuyển, trong khi thực tế xe của công ty có hoạt động tại địa bàn địa phương đó.

Nghị định số 10/2020 quy định: “Vận tải trung chuyển hành khách là hoạt động vận tải không thu tiền do doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định sử dụng xe ô tô chở người từ 16 chỗ trở xuống (kể cả người lái xe) để đón, trả khách đi các tuyến vận tải khách cố định của đơn vị mình đến bến xe khách hoặc điểm dừng đón, trả khách của tuyến cố định trên địa bàn địa phương hai đầu tuyến”.



Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.