Bất động sản

Khởi tố vụ thao túng chứng khoán liên quan 3 công ty thuộc Apec Group

23/06/2023, 19:01

Cơ quan điều tra khởi tố vụ án thao túng thị trường chứng khoán sau khi các cổ phiếu thuộc “họ” Apec tăng mạnh rồi được bán ra với sô lượng lớn.

Apec Group thao túng thị trường chứng khoán

Chiều 23/6, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã nhận được thông báo từ Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội về quyết định khởi tố vụ án hình sự thao túng thị trường chứng khoán.

img

Dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né của Apec Group

Theo đó, ngày 22/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương (Apec Group), Công ty Cổ phần Đầu tư châu Á - Thái Bình Dương và Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư châu Á - Thái Bình Dương, Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương thực hiện công bố thông tin theo quy định và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý vụ việc.

Công ty Cổ phần Đầu tư châu Á - Thái Bình Dương có mã cổ phiếu API đang niêm yết và giao dịch trên sàn Hà Nội với giá cuối ngày 23/6 là 12.600 đồng. Công ty Cổ phần Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương có mã cổ phiếu APS cũng giao dịch trên sàn Hà Nội với giá 14.300 đồng. Tương tự, Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam có cổ phiếu IDJ giao dịch trên sàn Hà Nội có giá 13.200 đồng.

Trên thị trường chứng khoán, API, IDJ hay APS được biết đến là các cổ phiếu thuộc “họ” Apec (Apec Group). Cả 3 cổ phiếu này đều đã tăng khá mạnh từ cuối tháng 3. Chỉ trong chưa đầy 3 tháng, API và IDJ đều đã tăng hơn 68% trong khi thị giá APS cũng tăng 53%. Nhưng đến giữa tháng 6 đã có một đợt bán mạnh...

Apec Group gồm một khối các doanh nghiệp thông qua sở hữu cổ phần, vốn góp hoặc liên kết khác có định hướng phát triển, đầu tư mạnh vào bất động sản nghỉ dưỡng... Hiện doanh nghiệp đang triển khai loạt dự án như: Apec Mandala Wyndham Mũi Né, Apec Diamond Park Lạng Sơn, Apec Golden Palace Lạng Sơn. Cuối năm 2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã từng xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn Apec Group 600 triệu đồng vì phát hành trái phiếu “chui”.

Apec Group được giao đất quốc phòng làm nhà thương mại

Trước đó, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã ký kết luận thanh tra chỉ rõ loạt sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, đô thị ở tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2020, trong đó có việc Yên Bái giao đất quốc phòng làm nhà ở thương mại.

Theo kết luận, đất quốc phòng kho K18 được cấp cho Quân khu 2 sử dụng theo sổ đỏ 31,6ha, sau khi đo đạc thực tế diện tích là 34ha.

Khu đất quốc phòng này đến nay được chia ra làm nhiều mảnh để thực hiện các dự án khác nhau, trong đó khoảng 4,9ha xây dựng nhà máy may Chiến Thắng; khoảng 16,79ha xây dựng khu nhà ở thương mại phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ; khoảng 6,07ha cấp xây nhà cho quân nhân; khoảng 3,94ha xây khu liên hợp thể thao miền Tây; và 2,33ha để xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ.

Theo kết luận thanh tra, UBND tỉnh Yên Bái đã giao cho CTCP Tập đoàn Apec Group 16,7ha đất quốc phòng để đầu tư dự án nhà ở thương mại ở tổ 7, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ khi chưa được Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đất quốc phòng sang loại đất khác là sai quy định.

Trách nhiệm thuộc Bộ Quốc phòng, chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, cán bộ tham mưu đề xuất và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.