Y tế

Kiêng đi khám bệnh ngày Tết, coi chừng hậu quả khôn lường

08/02/2024, 16:33

Theo các chuyên gia y tế, quan niệm kiêng kị đi khám ngày Tết khiến nhiều người đến viện trong tình trạng bệnh lý trở nặng, khó tiên lượng, thậm chí đối mặt với nguy cơ tử vong.

Nhập viện cấp cứu vì kiêng đi khám đầu năm

Trước tết Nguyên đán năm nay chừng 2 tuần, anh Phan Văn Việt xin nghỉ 1 ngày để đưa bố từ Yên Bái xuống Hà Nội thăm khám bệnh lý tim mạch và mua thuốc để dùng trong đợt nghỉ lễ.

"Năm ngoái, đúng mùng 5 Tết, ông cụ trở mệt, đau thắt ngực, gia đình vội đưa đi cấp cứu. Hóa ra, mấy ngày Tết, ông hết thuốc chống đông, trong khi ông đặt 2 stent tim mạch, bác sĩ yêu cầu phải dùng thuốc đều đặn".

Tại bệnh viện khi đó, anh Việt mới biết trước Tết, bố anh định nhờ con đưa đi khám và lấy thuốc nhưng thấy con cái bận bịu công việc nên ông ngại nhờ vả. Từ mùng 2 Tết, ông cảm thấy mệt nhưng cố chịu đựng vì không muốn vào viện ngày đầu năm mới. Khi không chịu nổi cơn đau thắt ngực, bố anh Việt mới chia sẻ với người thân.

Kiêng đi khám bệnh ngày Tết, coi chừng hậu quả khôn lường- Ảnh 1.

Một ca cấp cứu tại BV Lão khoa Trung ương.

PGS Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết trong dịp Tết đặc biệt vào những ngày cuối kỳ nghỉ lễ, Trung tâm thường tiếp nhận lượng bệnh nhân đông kỷ lục, trong đó có tỷ lệ lớn nhóm bệnh nhân, lỡ điều trị dịp Tết. Nhiều người ngại mấy ngày đầu năm không đến viện hoặc không chủ động thăm khám vì đường sá xa xôi, khiến bệnh trở nặng.

Còn TS.BS Hà Vân Anh, Phó trưởng khoa Khám bệnh, BV Lão khoa Trung ương, cũng cho biết lượng bệnh nhân nhập viện sau Tết luôn tăng cao vì trước Tết, bệnh nhân tạm ổn định được cho ra điều trị ngoại trú. Một số trường hợp sau Tết nhập viện chủ yếu do di chuyển nhiều, quên thuốc vì đi du lịch, đi chơi. Đặc biệt là những bệnh nhân tiểu đường, quên uống thuốc, tiêm thuốc, nặng lên phải nhập viện.

Theo BS Vân Anh, dịp Tết, một số bệnh nhân khỏe mạnh lại có xu hướng di chuyển nhiều, không tuân thủ điều trị hoặc ăn uống không kiểm soát, ăn đồ nhiều giàu mỡ, tinh bột. Những bệnh nhân yếu, không di chuyển hơn lại có xu hướng hạn chế vận động, lười tập thể dục. Cả 2 trường hợp bệnh nhân như vậy đều không tốt cho sức khỏe.

Cần chủ động đi khám, kể cả đêm giao thừa

Theo chia sẻ của PGS Tuấn, từ mùng 3 Tết, số bệnh nhân tăng dần và đỉnh điểm rơi vào mùng 5 Tết. Người nhập viện thường là bệnh nhân mang bệnh lý mạn tính chuyển thành cấp tính do lỡ thời điểm điều trị mấy ngày Tết.

Để đáp ứng cho hoạt động khám, điều trị trong kỳ nghỉ Tết, PGS Tuấn cho biết mỗi tua trực lên hàng trăm người gồm đội ngũ cơ hữu của khóa đến đội tăng cường từ các khoa phòng khác, bác sĩ nội trú, sinh viên thực tập… gối đầu, hỗ trợ nhau; đồng thời triển khai "trực 4 cấp" trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hậu cần, trực an ninh trật tự, luôn đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh thông suốt.

BS Tuấn lưu ý, thời tiết lạnh sâu như hiện nay, dễ gia tăng các bệnh viêm phổi, bệnh nhiễm trùng, đặc biệt là ở người già. Để bảo vệ sức khỏe, ngoài việc tiêm phòng cúm, uống thuốc đều, ăn uống đảm bảo dinh dưỡng, các bệnh nhân vốn có bệnh lý mạn tính cần tránh tâm lý chủ quan dẫn tới diễn biến bệnh trở nặng, cộng thêm các yếu tố như thời tiết, bệnh lý, quên thuốc… sẽ khiến bệnh trở nặng nhanh hơn.

BS Vân Anh cũng khuyến cáo Bệnh viện Lão khoa Trung ương trong suốt dịp Tét vẫn duy trì hoạt động các khoa phòng cấp cứu, nội trú. Do vậy người bệnh có thể tới thăm khám bất kỳ khi nào, kể cả đêm giao thừa khi phát hiện dấu hiệu không ổn của cơ thể, tránh chủ quan, dẫn tới điều trị chậm trễ, để lại những hậu quả đáng tiếc.

Theo khuyến cáo của BS Vân Anh, tăng cường vận động trong dịp nghỉ lễ thời tiết lạnh cần thiết và duy trì là việc cần làm với người bệnh cao tuổi. Nếu trời lạnh, bệnh nhân có thể tập trong nhà, tập đạp xe tại chỗ, tập daichi.

Duy trì chế độ vận động sẽ giúp các khớp linh hoạt, tránh ngã và điều hòa được vấn đề tim mạch, đường huyết. Uống đủ nước cũng rất quan trọng trong thời tiết lạnh.

Trong dịp Tết, nhiều người cho rằng uống chút rượu cho ấm người hoặc nâng ly vui vẻ. Tuy nhiên đây lại là lý do gây nên tình trạng nguy hiểm, đe dọa sức khỏe người cao tuổi. Bởi sau cảm giác thấy ấm nóng, chỉ vài phút sau dẫn tới hạ thân nhiệt, ảnh hưởng thần kinh trung ương, gây ra chấn thương đáng tiếc
TS.BS Hà Vân Anh, Phó trưởng Khoa khám bệnh, BV Lão khoa Trung ương.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.