Đường bộ

Lâm Đồng: Đường bị rào, dân không lối đi, trách nhiệm thuộc về ai?

04/04/2024, 09:12

Người dân xã Lát (Lạc Dương, Lâm Đồng) phản ánh không thể vào khu đất sản xuất do đường bị rào lại, trong khi doanh nghiệp thuỷ điện cho rằng việc rào đường để đảm bảo an toàn hồ đập.

Ngày 4/4, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Lê Chí Quang Minh - Phó chủ tịch UBND huyện Lạc Dương cho biết, huyện nhận được đơn của 27 hộ dân và Trường mầm non Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương cứu xét việc mở đường vào khu sản xuất và trường học.

Lâm Đồng: Đường bị rào, dân không lối đi, trách nhiệm thuộc về ai?- Ảnh 1.

Thủy điện rào chắn, người dân không thể đi qua, buộc phải nhờ chuyển đồ thông qua bảo vệ.

Vụ việc trên phát sinh từ ngày 26/3 khi thủy điện Đạ Dâng - Đạ Cho Mo của Công ty CP Điện Long Hội tổ chức rào chắn, xây cổng để ngăn việc người dân, xe tải trên 2,5 tấn đi vào con đường phía cửa hầm xả đập thủy điện. 

Trước đó, con đường ở thủy điện này là đường độc đạo nối giữa đường chính và đường hiện hữu cách đó 200m, vào khu sản xuất, dân cư của 27 hộ dân và Trường mầm non Đạ Nghịt.

Theo ghi nhận, ngay tại cửa hầm của nhà máy thủy điện được xây cổng, khóa sắt, chỉ có thể ra vào nếu được bảo vệ và công ty mở ra.  

Cô Nguyễn Hồng Thúy, Hiệu trưởng Trường mầm non Đạ Nghịt cho hay, trường có đơn khẩn cấp gửi UBND huyện Lạc Dương trình báo việc đường bị rào chắn khiến các cô và trẻ mầm non đến trường rất khó khăn. Bản thân cô Hồng mỗi lần đến trường phải xin bảo vệ mở cổng. 

Lâm Đồng: Đường bị rào, dân không lối đi, trách nhiệm thuộc về ai?- Ảnh 2.

Mối lần đến trường, cô giáo Thúy phải xin bảo vệ ở thủy điện mở cổng cho đi nhờ.

UBND xã Lát cho hay, xã đã đề nghị với nhà máy thủy điện mở cổng tạo điều kiện cho người dân đi lại trong thời gian mở con đường mới, nhưng chưa được đồng ý.

Theo kết quả xác minh từ cơ quan chức năng huyện Lạc Dương, con đường độc đạo có từ trước khi Thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo khởi công xây dựng. Khi triển khai dự án thủy điện, con đường được GPMB, thuộc phạm vi lòng hồ (trước mặt cửa hầm xả). Phía thủy điện mở đường đi lại ở phần trên thân đập để phục vụ việc đi lại của nhà máy.

Theo UBND xã Lát, từ năm 2018, phía Công ty Long Hội vẫn tạo điều kiện để người dân đi lại qua cửa xả đập thủy điện bình thường. Nhưng thời gian gần đây, công ty phản ánh một số người dân vẫn dùng xe tải chở vật liệu trọng tải lớn trên 2,5 tấn đi lại liên tục qua hầm xả, gây nguy cơ mất an toàn hồ đập nên rào chắn lại.

Lãnh đạo UBND huyện Lạc Dương cho hay, tháng 11/2020, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn giao huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tổ chức làm việc với Công ty Long Hội sớm khảo sát, mở đường đi mới thuận tiện cho việc đi lại, phục vụ sản xuất của các hộ dân.

Năm 2023, UBND huyện giao cho Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Tài nguyên môi trường, UBND xã Lát làm việc giữa các bên liên quan để tiến hành công tác khảo sát, tính toán thống nhất phương án làm đường vòng mới qua vị trí cửa xả đập thủy điện. Tuy nhiên, đến nay đường mới vẫn chưa kịp mở.

Theo ông Lê Chí Quang Minh, Phó chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, đường mở chậm do thời tiết mấy nay mưa kéo dài, bất lợi.

Ngày 5/4, phản hồi đến Báo Giao thông, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng điện Long Hội cho biết, theo quyết định số 1685 ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc cho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng điện Long Hội thuê đất để thực hiện xây dựng nhà máy thủy điện Đạ Dâng tại huyện Lạc Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị có liên quan bàn giao đất cho công ty với thời hạn sử dụng đến hết ngày 18/8/2059.

Nội dung quyết định đã ghi rõ, tỉnh Lâm Đồng sẽ cho Công ty thuê đất để thực hiện xây dựng kênh nối lòng hồ với nhà máy thủy điện Đạ Dâng và lòng hồ thủy điện với tổng diện tích 493.090,7 m2. Con đường độc đạo nói trên là con đường đã được GPMB, thuộc phạm vi lòng hồ (trước mặt cửa hầm xả).

Bên cạnh đó, để giải quyết vấn đề đi lại cho người dân, công ty đã phối hợp với UBND huyện Lạc Dương thi công xong tuyến đường tránh cửa lấy nước của Nhà máy theo đúng như các nội dung trong công văn số 1836 ngày 27/7/2023 về việc tổ chức thi công tuyến đường giao thông mới đi vào khu sản xuất tại tiểu khu 227B, xã Lát.

Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay, phía công ty vẫn tạo điều kiện để người dân đi lại qua cửa xả đập thủy điện bình thường. Nhưng thời gian gần đây, công ty đã thấy một số người dân dùng xe tải chở vật liệu trọng tải lớn trên 2,5 tấn đi lại liên tục qua hầm xả, gây nguy cơ mất an toàn hồ đập nên phải rào chắn lại.

Vì vậy, công ty có đầy đủ căn cứ pháp lý để thực hiện rào chắn, đóng cổng nhằm đảm bảo an toàn hồ đập theo quy định của pháp luật và bảo vệ, quản lý đất đã được UBND tỉnh cho thuê. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.