An ninh hình sự

Manh mối tìm ra hung thủ sát hại Á khôi 17 tuổi, phi tang thi thể

17/10/2023, 16:39

Lần theo dấu vết, cảnh sát hình sự thu thập được nhiều tài liệu phục vụ điều tra. Trong đó, nổi lên hình ảnh camera cho thấy kẻ khả nghi là Tạ Duy Khanh lên xe khách trốn về Thái Bình.

Cuộc gọi báo án của người đánh cá trên sông Hồng

Hơn 12h ngày 13/10, vợ chồng anh Trần Mạnh Đạt (SN 1991, ở Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) như thường lệ rong ruổi chèo thuyền trên sông Hồng để đánh cá mưu sinh. Khi chiếc thuyền lênh đênh gần mép bờ thuộc khu vực miếu Bản, thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm), họ bỗng phát hiện phần chân người nổi gần bờ.

Từng chứng kiến nhiều điều tương tự, nam thanh niên không hoảng sợ và nghĩ rằng có thêm một vụ tự tử. Trong lúc đến gần phần thi thể, anh Đạt nghe một người làm nghề đánh cá cách đó khoảng 100m hét lớn khi thấy chiếc đầu người ven bờ sông.

Manh mối tìm ra hung thủ sát hại Á khôi 17 tuổi, phi tang thi thể - Ảnh 1.

Hiện trường phát hiện một phần thi thể nạn nhân.

Nghĩ ngay đến khả năng có án mạng xảy ra, Đạt vội vã gọi điện thoại báo tổng đài 113. Ngay khi nhận tin, xác định vụ việc là đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an Hà Nội báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi.

Qua khám nghiệm, cảnh sát nhận định thi thể là nữ giới khoảng 20 tuổi, không mặc quần áo và đang trong giai đoạn phân hủy. Nguyên nhân tử vong do mất máu cấp, gây nên bởi 2 vết đâm gây thủng khu vực phổi và tim.

"Phải xác định được tung tích nạn nhân, đây là mấu chốt phá án bởi quanh hiện trường không hề có giấy tờ tùy thân", Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an Hà Nội nói tại họp báo thông tin kết quả điều tra vụ án mạng, chiều 16/10.

Đây là vụ án khó, ông Tùng đưa ra nhận định khi trực tiếp chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tra. Song với quyết tâm tìm ra chân tướng hung thủ, các đơn vị nghiệp vụ phải sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp kỹ thuật hình sự, cả khoa học lẫn hóa học để làm rõ tung tích nạn nhân.

Đến khoảng 11h30 ngày 14/10, tức gần 24 tiếng sau khi phát hiện nhiều phần thi thể, công an xác định nạn nhân là H.Y.N (SN 2006, ở quận Ba Đình, Hà Nội).

Hành trình theo dấu nghi phạm

Có được danh tính cô gái xấu số, cảnh sát nhanh chóng dựng chân dung nạn nhân cùng các mối quan hệ của người này và minh định khoảng thời gian cô này tử vong. Theo ông Tùng, đây là bước điều tra khởi đầu rất quan trọng để truy tìm, làm rõ và khoanh vùng đối tượng tình nghi.

Cùng thời điểm trên, dư luận lan truyền thông tin nữ nạn nhân từng lọt Top 3 của một cuộc thi sắc đẹp. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho rằng đây là cuộc thi tự phát, thông tin chỉ xuất hiện trên mạng xã hội.

Lần theo dấu vết kể từ khi làm rõ tung tích nạn nhân, cảnh sát hình sự thu thập được nhiều tài liệu phục vụ điều tra. Trong đó, nổi lên hình ảnh do trích xuất từ camera cho thấy kẻ khả nghi là Tạ Duy Khanh (SN 1985, quê quán Kiến Xương, Thái Bình).

"Khanh đã có vợ con, chưa có tiền án hay tiền sự và cũng không nghiện ma túy", Phó giám đốc Công an Hà Nội tổng hợp các kết quả xác minh về nhân thân của kẻ tình nghi gây ra trọng án. Khanh cư trú tại căn hộ trong khu đô thị Vinhome Ocean Park ở Gia Lâm cũng là hiện trường án mạng, song vợ con anh ta lại ở nơi khác.

Ngay lập tức, hàng trăm cảnh sát của Công an Hà Nội phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an trên cả nước truy tìm hành tung Tạ Duy Khanh. Một phương án đề phòng đối tượng trốn ra nước ngoài cũng nhanh chóng được thiết lập bằng việc gửi hình ảnh đối tượng đến các đơn vị ở cửa khẩu.

Manh mối tìm ra hung thủ sát hại Á khôi 17 tuổi, phi tang thi thể - Ảnh 2.

Tạ Duy Khanh và nữ nạn nhân có mối quen biết từ trước.

Lần theo dấu vết, cảnh sát hình sự xác định chiều 13/10, không lâu sau khi thi thể chị H.Y. N được phát hiện, Tạ Duy Khanh đến bến xe để bỏ trốn về Thái Bình. Manh mối quan trọng này lập tức định hướng các mũi điều tra tập trung về xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương nơi bố mẹ Khanh có một ngôi nhà ở đây.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, khi cảnh sát hình sự tiếp cận căn nhà, Khanh đang thủ dao nhọn trốn ở gầm giường. Quá trình bị vây bắt, đối tượng dùng dao tự sát, song được trinh sát kịp thời khống chế bắt giữ, ngăn anh ta tự sát.

Được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thái Bình cấp cứu kịp thời, Khanh thoát chết và khai nhận toàn bộ hành vi giết người, phân thi thể nạn nhân để phi tang.

Lời khai bất ngờ của hung thủ

Quen biết H.Y.N từ đầu năm 2023, Tạ Duy Khanh nói họ chỉ có mối quan hệ thân thiết. Đối tượng còn cho rằng nạn nhân từng vay anh ta 50 triệu đồng nhưng chưa trả, dù bị đòi nợ nhiều lần.

Ngày 10/10, Khanh hẹn cô gái đến căn hộ ở Vinhome Ocean Park. Tại đây, họ xảy ra mâu thuẫn nên Khanh dùng dao nhọn đoạt mạng chị N. Sau đó, hung thủ kéo nạn nhân vào nhà tắm, dùng con dao lớn hơn để phân thi thể ra nhiều phần, cho vào thùng xốp đã chuẩn bị từ trước và dán kín.

Tiếp theo, Khanh gọi taxi đến, nhờ tài xế lên phòng bê thùng xốp đựng các phần thi thể xuống xe. Khi tài xế thắc mắc, Khanh nói bên trong chỉ là đồ lặt vặt.

Đến khu vực gần miếu Bản ven sông Hồng, Khanh nhờ tài xế bê giúp thùng xốp đến đặt tại bậc lên xuống sông Hồng. Sau khi taxi rời đi, Khanh phi tang một phần thi thể xuống sông, chôn phần khác ven mép sông.

Thực hiện xong, Khanh nhắn tài xế quay lại đón anh ta về lại chung cư. Tại đây, kẻ thủ ác lấy xe máy mang điện thoại của chị N đi vứt qua cầu Thanh Trì, còn túi xách và dép của cô gái được Khanh mang đi giấu tại một nhà trọ ở xã Bát Tràng.

Clip: Phó giám đốc Công an Hà Nội nói về nghi vấn đối tượng ngáo đá.

Chiều 12/10, sợ phần thi thể chị N bị phát hiện, Khanh đi mua 125.000 đồng xi măng rồi trở lại khu miếu Bản để che giấu tội ác. Tuy nhiên, nơi đây đông người nên anh ta về nhà. Rạng sáng hôm sau, Khanh đi một mình đến bờ sông, phủ xi măng lên nạn nhân.

Đến chiều 13/10, biết cơ quan công an đã phát hiện thi thể chị N, Khanh ra bến xe bỏ trốn về Thái Bình và ở tại nhà cho đến khi bắt giữ.

"Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của đối tượng thể hiện tính chất man rợ và dùng nhiều thủ đoạn để gây khó khăn cho cơ quan điều tra", Phó giám đốc Công an Hà Nội đánh giá và cho biết, sau 34 giờ tích cực điều tra, Công an Hà Nội với sự phối hợp của Công an Thái Bình đã bắt giữ đối tượng gây án.

Ngoài khởi tố Tạ Duy Khanh về tội giết người, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh làm rõ vụ án có đồng phạm hay không? Khanh còn dấu hiệu của tội danh nào khác?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.