Chất lượng sống

Mẹ nhét con 2 tuổi vào máy giặt rồi... chụp ảnh đăng Facebook

23/07/2015, 06:22

Bà mẹ này nhét đứa con trai 2 tuổi của mình vào máy giặt rồi chụp ảnh lại và đăng lên facebook câu like.

1
Bà mẹ đăng ảnh con bị kẹt trong máy giặt làm thú vui.

Mirror ngày 22/7 đưa tin, Courtney Stewart, một bà mẹ 21 tuổi ở Anh đã bị cảnh sát thẩm vấn vì đăng ảnh đứa con của mình bị kẹt trong máy giặt lên facebook.

Theo trang này cho biết, vài ngày trước đó, cư dân mạng đã kinh hoàng khi thấy facebook của Courtney Stewart có hình ảnh cậu con trai 2 tuổi mắc hội chứng Down của cô đang mắc kẹt trong chiếc máy giặt. Kèm theo bức ảnh là những dòng chữ bày tỏ sự hả hê, thích thú khi chụp bức ảnh của người phụ nữ này.

2
Bức ảnh Courtney Stewart đăng tải trên facebook khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Ngay khi bức ảnh này được đưa lên mạng, lập tức nhận được nhiều “gạch đá” từ dư luận. Mọi người đều cho rằng những bức ảnh đó gây phản cảm và cô ta đã hành động quá tàn ác với chính con trai mình.

Ngay khi phát hiện những bức ảnh này, người hàng xóm của Courtney Stewart đã báo cho cảnh sát và cáo buộc cô đang bạo hành trẻ em.

3
Chân dung bà mẹ "vô nhân tính".

Tuy nhiên, khi cảnh sát ập tới, Courtney Stewart vẫn tỏ ra rằng mình vô tội và chỉ coi đó là một trò đùa vui vẻ của mình.

Thậm chí cô ta còn biện bạch rằng: “Thằng bé rất thích máy giặt, nên chúng tôi chỉ chụp hình và cười vui vẻ thôi mà. Ngay trong bức hình, thằng bé vẫn mỉm cười đó thôi”.

Không những vậy Courtney Stewart còn ngoan cố và muốn lên án người đã tố cáo mình.

Cô nói: “Tại sao mọi người lại nghĩ là tôi bạo hành con tôi cơ chứ? Mọi người không thấy chính thằng bé cũng đang thích thú như vậy sao? Người nào tố cáo tôi thật là vô lý”.

Sau khi nghe những lời giải thích của bà mẹ 21 tuổi, cảnh sát đã yêu cầu cô ta xóa ngay bức ảnh đó trên facebook và không được tái phạm thêm lần nữa. Đây là lần đầu tiên cảnh cáo nên Courtney Stewart không phải nộp phạt.

Song, bức ảnh này vẫn là đề tài được cư dân mạng bàn tán xôn xao những ngày qua. Phần lớn mọi người đều lên án hành động “vô nhân tính” của bà mẹ trẻ này:

“Tại sao có thể để con mình trong máy giặt mà lại còn cười hả hê như vậy được chứ. Thật không hiểu nổi cô ta có nghĩ cho thằng bé hay không?”

“Một người làm cha, làm mẹ mà lại lôi con ra làm trò đùa, làm thú vui sao?”

“Nhìn bức hình này tôi cảm thấy bà mẹ thật đáng sợ. Dù bà ta có giải thích thế nào thì tôi nghĩ việc để con trong máy giặt và chụp ảnh tung lên mạng là hoàn toàn sai trái”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.