Xã hội

Miền Bắc nắng gắt trước khi đón mưa lớn

23/08/2017, 08:24

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 6, từ ngày mai miền Bắc đón mưa lớn. Tuy nhiên, hôm nay, thời tiết vẫn nắng nóng.

20170613082254-1

Dự báo thời tiết hôm nay 23/8: Hà Nội nguy cơ bị ngập (Ảnh minh họa)

Tin tức thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành mới nhất: Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hoàn lưu bão số 6 sẽ quét qua biên giới Việt - Trung gây mưa khắp miền Bắc. Nhiều vùng trũng, đô thị trong đó có Hà Nội có nguy cơ ngập.

Cụ thể, theo dự báo, đến 16h ngày 24/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Hoàn lưu sau bão sẽ quét qua biên giới nên miền Bắc khó tránh đợt mưa lớn.

Theo đó, từ chiều tối mai (24/8), mưa bắt đầu ở các tỉnh Đông Bắc Bộ, đến đêm lan rộng ra toàn miền và kéo dài đến 25/8 với lượng phổ biến 100-200m, riêng các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Lai châu có thể mưa 250-300mm.

Mưa to, các tỉnh vùng núi tiếp tục đối mặt với nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất: Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn.

Ngập úng ở vùng trũng, vùng thấp và các đô thị cũng có khả năng xảy ra tại nhiều nơi như: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội…

Trước khi có mưa, hôm nay (23/8) tại miền Bắc vẫn duy trì thời tiết khá oi nóng, nhiệt độ cao nhất đồng loạt ở mức 35 độ C.

Tại Hà Nội, hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Dự báo chi tiết cho các vùng trong ngày 23/8:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày mây thay đổi, trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to. Riêng khu vực Đông Bắc có mưa rất to. Gió nhẹ.

Từ đêm nay, các tỉnh Quảng Ninh - Lạng Sơn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, vùng biên giới các tỉnh Cao Bằng - Hà Giang có gió giật cấp 7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Riêng khu Đông Bắc và vùng ven biển có nơi dưới 32 độ C

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.