Đời sống

Mưa đá tiếp tục gây thiệt hại nặng nề cho người dân khu vực Tây Bắc

29/03/2024, 13:10

Trong hai ngày 28, 29/3, mưa đá bất ngờ xuất hiện gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hà Giang.

Tại tỉnh Lào Cai vào khoảng 5h30 sáng 29/3, mưa đá bất ngờ xuất hiện gây thiệt hại tại xã vùng cao Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. 

Mưa đá tập trung tại các thôn Ngải Trồ, Lao Chải và trung tâm xã Y Tý, kéo dài tầm 5 phút với đường kính trung bình của hạt đá khoảng từ 1-1,5 cm. 

Mưa đá rơi khá dày kèm mưa rào và dông lốc mạnh, trước mắt ghi nhận một số thiệt hại về hoa màu và các diện tích cây ăn quả ôn đới như đào, lê, mận của bà con.

Mưa đá tiếp tục gây thiệt hại nặng nề cho người dân khu vực Tây Bắc- Ảnh 1.

Cây đổ ảnh hưởng đến tài sản của người dân.

Một số địa phương khác của huyện Bát Xát cũng xuất hiện mưa dông. Thống kê ban đầu từ chính quyền địa phương cho thấy, có 9 nhà dân bị tốc mái; 1 hộ dân bị sét đánh hỏng đường điện; 1 ô tô bị cây đổ làm hư hại.

Mưa dông cũng khiến một số công trình hạ tầng của Nhà nước như trung tâm dạy nghề, trạm y tế xã, đường giao thông tại Bát Xát bị ảnh hưởng. Ước tổng thiệt hại vào trên 200 triệu đồng.

Trước đó ngày 28/3 tại tỉnh Yên Bái mưa đá làm 164 nhà ở bị hư hỏng. Trong đó một nhà bị sập đổ hoàn toàn tại huyện Văn Chấn; 13 nhà bị tốc mái, hỏng mái hơn 70%, trong đó, có 8 nhà ở huyện Văn Chấn; 4 nhà ở huyện Trấn Yên, 1 nhà ở huyện Văn Yên; 28 nhà ở bị tốc mái, hỏng mái từ 50% đến dưới 70% diện tích mái (Văn Chấn 18 nhà; Trấn Yên 9 nhà; Mù Cang Chải 1 nhà).

Mưa đá tiếp tục gây thiệt hại nặng nề cho người dân khu vực Tây Bắc- Ảnh 2.

Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) hỗ trợ gia đình bị thiệt hại do mưa đá.

Nhà ở bị tốc mái, hỏng mái từ 30-50% diện tích mái: 65 nhà (Văn Chấn 44 nhà; Trấn Yên 15 nhà; Văn Yên 6 nhà). Nhà ở bị tốc mái, hỏng mái dưới 30% diện tích mái: 57 nhà (Trấn Yên 39 nhà; Mù Cang Chải 18 nhà).

Tại tỉnh Sơn La đến sáng nay (29/3), huyện Mộc Châu đã thống kê được khoảng 2.500 ha mận hậu đang ra quả bị ảnh hưởng do mưa đá.

Mưa đá tiếp tục gây thiệt hại nặng nề cho người dân khu vực Tây Bắc- Ảnh 3.

Mưa đá xuất hiện ở hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ khiến cho mận rụng hàng loạt.

Trận mưa đá xảy ra bất ngờ vào khoảng 13h30' ngày 28/3 đã khiến cho vườn mận của người dân tại tiểu khu Pa Khen, thung lũng mận Nà Ka, Tà Loọng, Chờ Lồng, Bản Ôn, bị thiệt hại nặng. Rất may, mưa đá không gây thiệt hại đến nhà cửa của người dân. 

Ngoài ra, trong chiều qua, mưa đá cũng xuất hiện tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ gây hư hại rau cải, hoa màu.

Tại tỉnh Hà Giang chiều tối 28/3, do ảnh hưởng của mây đối lưu phát triển mạnh đã gây mưa rào và dông, lốc, kèm mưa đá tại các huyện Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc gây thiệt hại nhiều tài sản của nhân dân.

Mưa đá tiếp tục gây thiệt hại nặng nề cho người dân khu vực Tây Bắc- Ảnh 4.

Mưa đá làm hư hỏng mái nhà dân tại huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang

Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hà Giang, trận mưa đá kéo dài khiến 1.291 ngôi nhà tại các xã Bạch Đích, Phú Lũng, Thắng Mố, Sủng Cháng, Sủng Thài, Hữu Vinh (Yên Minh) và một số xã tại Mèo Vạc bị hư hỏng mái; dông, lốc cũng làm tốc mái Trường THCS Xín Cái (Vèo Vạc) và trên 20 ngôi nhà tại xã Lũng Cú, Phố Cáo (Đồng Văn) và Xín Cái, Khâu Vai (Mèo Vạc). 

Hơn 273ha ngô, hoa màu bị thiệt hại do mưa đá, trong đó có hơn 243ha tại huyện Yên Minh và 30ha tại Mèo Vạc; hư hỏng 69 chuồng trại chăn nuôi. 

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa nhà cửa, di chuyển đồ đạc, ổn định cuộc sống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.