Đời sống

Mưa lớn gây ngập úng, nông dân Lý Sơn tất tả thu hoạch cây đặc sản

17/10/2023, 14:13

Những ngày qua, mưa lớn và triều cường đã gây ngập úng, hư hỏng hàng trăm hecta hành tím, nông dân Lý Sơn (Quảng Ngãi) đội mưa vớt vát thu hoạch được chút nào hay chút đó.

Mưa lớn gây ngập úng, nông dân Lý Sơn tất tả thu hoạch cây đặc sản - Ảnh 1.

Theo thống kê của huyện đảo Lý Sơn, tổng diện tích hành tím người dân địa phương đang canh tác khoảng 200ha, tuy nhiên mưa lớn liên tiếp trong những ngày qua đã khiến phần lớn cây đặc sản này bị ngập úng, hư hỏng, giảm năng suất.

Mưa lớn gây ngập úng, nông dân Lý Sơn tất tả thu hoạch cây đặc sản - Ảnh 2.

Dù còn hơn một tuần nữa củ hành mới đủ tuổi thu hoạch nhưng người dân Lý Sơn đội mưa nhổ đem về nhà hong gió nhằm tránh hư hỏng, giảm thiểu thiệt hại với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Mưa lớn, cây hành bị ngã đổ và nếu cứ ngâm trong nước sẽ bị thối củ.

Mưa lớn gây ngập úng, nông dân Lý Sơn tất tả thu hoạch cây đặc sản - Ảnh 3.

Nhiều nông dân cho biết, vụ hành tím vốn được coi là “quà Tết”, song mưa gió bất thường đã khiến hàng trăm hecsta hành bị hư hỏng, nông dân hứng chịu một vụ mùa thất thu.

Mưa lớn gây ngập úng, nông dân Lý Sơn tất tả thu hoạch cây đặc sản - Ảnh 4.

Bà Võ Thị Mạnh (thôn Đông, An Vĩnh) vội vàng ra đồng thu hoạch dù hành chưa đủ tuổi. Toàn bộ diện tích này nếu thu hoạch đúng tuổi sẽ được khoảng trên dưới 50 triệu đồng, nhưng nhổ non nên chỉ mong đủ bù tiền phân, tiền thuốc. Nếu “cố đấm ăn xôi” chờ hành đủ tuổi thì nguy cơ mất trắng là khó tránh khỏi.

Mưa lớn gây ngập úng, nông dân Lý Sơn tất tả thu hoạch cây đặc sản - Ảnh 5.

Theo dự báo, mưa lớn còn tiếp diễn trên huyện đảo Lý Sơn nhiều ngày tới, khả năng hàng trăm hecta hành tím vụ chính trên đảo nguy cơ hư hỏng, nhất là các chân ruộng hành tím xuống giống trên dưới 50 ngày tuổi đang tạo củ.

Mưa lớn gây ngập úng, nông dân Lý Sơn tất tả thu hoạch cây đặc sản - Ảnh 6.

Thân cây hành tím khá yếu nên khi gặp mưa lớn và nước ngập sâu cộng với gió biển nên dễ ngã đổ. Huyện Lý Sơn khuyến cáo người dân tập trung thu hoạch đối với diện tích gần đến tuổi khai thác. Riêng diện tích hành đang tạo củ tập trung chăm sóc, bón kali để tăng độ cứng cho cây.

Mưa lớn gây ngập úng, nông dân Lý Sơn tất tả thu hoạch cây đặc sản - Ảnh 7.

Nước ngập lênh láng các ngả đường và ruộng hành, tỏi của người dân Lý Sơn.

Mưa lớn gây ngập úng, nông dân Lý Sơn tất tả thu hoạch cây đặc sản - Ảnh 8.

Nông dân tranh thủ thu hoạch những chân ruộng hành tím ở khu vực cao không bị ngập nước nhưng đã bị gãy đổ do gió biển và giông lốc.

Mưa lớn gây ngập úng, nông dân Lý Sơn tất tả thu hoạch cây đặc sản - Ảnh 9.

Ông Lê Văn Hòa (thôn Đông, An Vĩnh) cho biết, ông canh tác 3 sào hành tím, trong đó 2 sào gần đến kỳ thu hoạch, một sào mới xuống giống hơn 30 ngày. Nhưng mưa lớn, nước ngập sâu tràn đồng nên vợ chồng ông phải thu hoạch sớm để tránh bị mất trắng. Nếu may mắn vài ngày tới có nắng ấm phơi được hành thì mới mong huề vốn...

Mưa lớn gây ngập úng, nông dân Lý Sơn tất tả thu hoạch cây đặc sản - Ảnh 10.

Trước tình trạng ngập úng gây thiệt hại cho nông dân, Huyện đội Lý Sơn đã huy động gần 100 cán bộ chiến sỹ đội mưa ra đồng khơi thông kênh thoát nước giúp dân cứu cây đặc sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.