Thời sự Quốc tế

NATO điều 32.000 lính, hàng nghìn phương tiện vũ khí sát biên giới Belarus, Nga

21/02/2024, 15:22

Tổng thống Belarus cho biết hiện tại đang có khoảng 32.000 binh lính NATO cùng hàng nghìn phương tiện vũ khí đã được triển khai sát biên giới Belarus và Nga.

Ngày 20/2, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết khoảng 32.000 binh lính, hơn 1.000 xe bọc thép, khoảng 160 hệ thống pháo và súng cối cùng 235 máy bay thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã được điều động tới sát khu vực biên giới Belarus và Nga.

“Căng thẳng không hề có dấu hiệu hạ nhiệt tại châu Âu, nhất là khu vực quanh biên giới Belarus”, ông Lukashenko chia sẻ.

Tổng thống Belarus bày tỏ quan ngại khi 32.000 lính cùng hàng nghìn phương tiện vũ khí NATO được triển khai sát biên giới nước này. (Ảnh: TASS)

Tổng thống Belarus bày tỏ quan ngại khi 32.000 lính cùng hàng nghìn phương tiện vũ khí NATO được triển khai sát biên giới nước này. (Ảnh: TASS)

NATO chưa bình luận liên quan tới thông tin trên.

Hiện tại, 31 quốc gia thành viên NATO đang thực hiện cuộc tập trận Steadfast Defender 2024 quy mô lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, dự kiến kéo dài đến hết ngày 31/5.

Các hoạt động tập trận quân sự diễn ra trên phạm vi rộng lớn, trải dài từ Bắc Mỹ đến sát sườn Đông Âu, với sự tham gia của hơn 90.000 quân lính cùng 50 chiến hạm hải quân, 80 tiêm kích quân sự và hơn 1.100 phương tiện chiến đấu khác.

Mặt khác, trong những năm gần đây, Nga đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc liên minh NATO tăng cường hoạt động và mở rộng ảnh hưởng về phía đông châu Âu.

Kể từ khi Nga khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt, NATO đã cung cấp viện trợ quân sự trị giá hơn 100 tỷ USD cho Ukraine. Phía Nga nhiều lần nhấn mạnh bất kỳ vũ khí phương Tây nào trên mặt trận đều trở thành mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công của Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.