Du lịch

Nét đẹp hoa hoàng đầu ấn ở vườn quốc gia Tràm Chim

27/01/2024, 13:28

Gọi Hoàng đầu ấn là vì hoa có sắc vàng, khi nở trổ ra thành nhiều búp nhìn như một chiếc ấn nhỏ được gắn trên đầu nhành hoa dài 10-20cm. Hoa mọc thành từng bụi, còn có tên gọi khác là cây đũa bếp hoặc dùi trống.

Vẻ đẹp hoang sơ của hoàng đầu ấn

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, Vườn quốc gia Tràm Chim thuộc huyện Tam Nông (Đồng Tháp) không chỉ có sếu đầu đỏ, mà nơi đây còn có hoa Hoàng đầu ấn - một loại hoa rất lạ, chỉ riêng Đồng Tháp mới có.

Loài hoa "đặc sản" này chỉ mọc nơi vùng đất phèn chua và nở trong vòng bốn giờ/ngày vào cuối buổi sáng lúc 10h30 và tàn vào buổi chiều khoảng 14h30. Chúng tạo nên thảm hoa vàng rực rỡ nằm giữa lòng rừng tràm xanh mát rượi tại khu Ramsar thứ 4 của Việt Nam và thứ 2.000 của thế giới.

Nét đẹp hoa hoàng đầu ấn ở vườn quốc gia Tràm Chim- Ảnh 1.

Cánh đồng hoa hoàng đầu ấn đang nở rộ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim thuộc huyện Tam Nông (Đồng Tháp).

Ông Lê Hoàng Long, Giám đốc khu du lịch Tràm Chim cho biết, Vườn quốc gia Tràm Chim được phân bố thành nhiều hệ sinh thái như động vật, thực vật, rừng tràm, đồng ngập nước theo mùa, đồng cỏ năng, cỏ ống, đồng lúa ma, lác nước và hệ sinh thái đầm lầy.

"Năm rồi, hoa Hoàng đầu ấn không nở nhưng năm nay lại nở rộ và nhiều. Điều này là nhờ công tác điều tiết mực nước hợp lý. Hoa thường xuất hiện ở khu A4 và A5, hiện tại thì hoa xuất hiện nhiều tại khu A4", ông Long cho biết thêm.

Điểm đến thú vị của khách tham quan dịp tết Nguyên đán

Cũng theo ông Long, mỗi năm, hoa hoàng đầu ấn chỉ nở một lần và thời gian kéo dài khoảng hai tháng. Sau khi hoa tàn, ngay tại vị trí này sẽ xuất hiện năng kim - loại thức ăn ưa thích của sếu đầu đỏ.

"Chúng tôi rất vui khi hoa Hoàng đầu ấn nở đúng vào những ngày giáp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đây là dịp để du khách đến tham quan, trải nghiệm và chụp ảnh. Do đó, khu du lịch Tràm Chim bắt đầu đón khách trong ngày 27/1/2024", ông Long thông tin.

Nét đẹp hoa hoàng đầu ấn ở vườn quốc gia Tràm Chim- Ảnh 2.

Chiếc xe này sẽ đưa du khách đến với cánh đồng hoa Hoàng đầu ấn để trải nghiệm nhiều điều thú vị.

Theo chân đoàn khách đầu tiên đến với cánh đồng hoa Hoàng đầu ấn đang khoe sắc tại Vườn quốc gia Tràm Chim, PV được trải nghiệm ngồi trên tắc ráng (một loại xuồng máy nhỏ - PV) len lỏi vào khu rừng tràm và bắt đầu hành trình "săn ảnh" tại thảm hoa vàng trải rộng giữa rừng xanh bát ngát.

Chia sẻ về hành trình thú vị này, chị Lâm Kim Ngoan (30 tuổi, ngụ TP.HCM) chia sẻ, thật sự bất ngờ khi hôm nay đến khu du lịch Tràm Chim và được giới thiệu tham quan cánh đồng hoa hoàng đầu ấn.

"Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm điều thú vị với cánh đồng hoa vàng rực như thế này. Càng thú vị hơn khi được hướng dẫn viên giới thiệu hoa Hoàng đầu ấn là loại hoa hoang dại nhưng lại tạo nên điểm nhấn cho Tràm Chim", chị Ngoan nói.

Nét đẹp hoa hoàng đầu ấn ở vườn quốc gia Tràm Chim- Ảnh 3.

Nhiều tay máy chuyên nghiệp đợi lúc hoa hoàng đầu ấn nở đến chụp để lưu lại nhiều hình ảnh đẹp của loài hoa dại.

Cạnh đó, anh Nguyễn Ngọc Nhân (34 tuổi, ngụ thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, mấy hôm nay thấy trên mạng xã hội nhiều người chia sẻ hình ảnh hoa hoàng đầu ấn đang nở rộ tại Vườn quốc gia Tràm Chim. Nhân dịp hôm nay cuối tuần, anh đã tranh thủ lên tham quan, trải nghiệm và chụp ảnh lưu niệm.

Anh Nhân nói: "Rất thú vị khi năm nay hoa hoàng đầu ấn nở vào những ngày giáp Tết Nguyên đán. Đây là dịp để du khách có nhiều thời gian đến tìm hiểu và hoà mình vào cánh đồng hoa đang nở rộ vàng rực".

Nét đẹp hoa hoàng đầu ấn ở vườn quốc gia Tràm Chim- Ảnh 4.

Sắc vàng lung linh của hoa Hoàng đầu ấn đang nở rực rỡ giữa khu Ramsar thứ 2.000 thế giới.

"Khu du lịch Tràm Chim luôn đa dạng hóa các dịch vụ du lịch, đặc biệt là các sản phẩm dịch vụ theo mùa, mang nét đặc trưng và độc đáo để thu hút khách tham quan, trải nghiệm.

Trong quá trình khai thác dịch vụ gắn với việc bảo vệ môi trường, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng của Vườn Quốc gia Tràm Chim và đảm bảo an toàn cho du khách trong thời gian sử dụng dịch vụ.

Tuy nhiên, khi phát hiện có sếu đầu đỏ xuất hiện, dịch vụ tham quan cánh đồng hoa Hoàng đầu ấn sẽ ngưng khai thác, để thực hiện công tác bảo tồn", ông Long thông tin.

Sếu đầu đỏ được xếp vào danh sách sắp nguy cấp trong Sách Đỏ về các loài bị đe dọa tuyệt chủng của Liên minh Quốc tế bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên (Tổ chức IUCN).

Năm 2021, có ba con sếu đầu đỏ về Vườn Quốc gia Tràm Chim và từ năm 2022 đến nay, không thấy xuất hiện cá thể sếu nào tại đây.

Vườn quốc gia Tràm Chim thuộc huyện Tam Nông (Đồng Tháp) - Khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới, thứ 4 ở Việt Nam, diện tích hơn 7.000ha, cách thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) 40km và TP.HCM hơn 100km.
Tổng thể Vườn quốc gia Tràm Chim phân bố thành nhiều hệ sinh thái như động vật, thực vật, rừng tràm, đồng ngập nước theo mùa, đồng cỏ năng, cỏ ống, đồng lúa ma, lác nước và hệ sinh thái đầm lầy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.