Hồ sơ tài liệu

Nga xác định thế lực đứng sau vụ rơi máy bay ở Ai Cập

24/12/2015, 20:00

Truyền thông Nga đưa tin nước này đã xác định được những thế lực đứng sau vụ nổ máy bay Airbus A-321

1-1542
Hiện trường máy bay Airbus A-321 rơi ở Ai Cập

Hôm nay 24/12 truyền thông Nga đã đưa tin, ông Alexander Bortnikov – giám đốc cơ quan lan ninh liên bang Nga cho biết nước này đã xác định được những thế lực  đứng sau vụ nổ máy bay Airbus A-321 ở Ai Cập hồi tháng 10 khiến toàn bộ 224 người trên chuyến bay đó thiệt mạng.

Trước đó, vào giữa tháng 11, chính phủ Nga đã khẳng định máy bay bay A321 của Nga rơi chắc chắn là do bị đánh bom. Cùng với đó tổ chức nhà nước hồi giáo IS đã đưa ra video bằng chứng và đứng ra nhận là thủ phạm của vụ việc này. Chiếc máy bay mang số hiệu 7K9268 của Hãng hàng không Kogalymavia (Nga), bay từ khu nghỉ mát nổi tiếng Sharm El-Sheikh của Ai Cập tới thành phố Saint Petersburg của Nga, đã gặp nạn hôm 31/10, khiến toàn bộ 224 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng

Theo TTXVN, vào ngày 15/12 báo Thương Gia Nga dẫn lời các chuyên gia của cơ quan lan ninh liên bang Nga cho biết loại thuốc nổ được kẻ khủng bố sử dụng trong chuyến bay này là thuốc nổ dẻo gắn dưới ghế ngồi của khách hàng.

Trước đó, như Báo Giao Thông đã đưa tin,  chiếc máy bay Airbus A321 của Nga đã gặp nạn hôm 31/10, khi đang trên hành trình từ thành phố Sharm el-Shekh (Ai Cập) về St.Petersburg (Nga). Toàn bộ 224 người trên máy bay, hầu hết đều là người Nga, đã thiệt mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.