Hạ tầng

Ngắm xa lộ Hà Nội trước ngày đổi tên thành đường Võ Nguyên Giáp

22/08/2023, 19:30

Việc đổi tên xa lộ Hà Nội (đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức) thành đường Võ Nguyên Giáp được tổ chức vào ngày mai (23/8).

Chiều 22/8, thông tin từ UBND TP.HCM, nhân kỷ niệm 112 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2023), thành phố sẽ tổ chức đổi tên xa lộ Hà Nội thành đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ chân cầu Sài Gòn phía phường Thảo Điền đến ngã tư Thủ Đức, TP Thủ Đức) dài 7,8km.

Lễ đổi tên đường sẽ được tổ chức vào sáng mai 23/8, tại khu vực lòng đường dẫn vào Vincom Mega Mall, giáp xa lộ Hà Nội (cũ), thuộc phường Thảo Điền, TP Thủ Đức.

img

Một đoạn xa lộ Hà Nội ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM, dài gần 8km từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức được đổi thành đường Võ Nguyên Giáp.

Để bảo đảm việc tổ chức lễ đổi tên đường Võ Nguyên Giáp được thuận lợi, an toàn, Sở GTVT TP.HCM sẽ hạn chế phương tiện lưu thông vào khu vực tổ chức lễ, từ ngày 21 đến hết ngày 23/8.

Sở GTVT sẽ phối hợp với các sở ban ngành liên quan và TP Thủ Đức điều tiết giao thông trong khu vực. Đồng thời lắp đặt bảng tên đường Võ Nguyên Giáp theo nghi thức đổi tên đường một cách trang trọng, đánh dấu một sự kiện có ý nghĩa lớn trong dịp cả nước long trọng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

Hoạt động ý nghĩa này còn thể hiện sự ghi nhận, tri ân công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Đường Võ Nguyên Giáp sau khi được đổi tên sẽ xuyên suốt, kết nối với đường Điện Biên Phủ, tạo thành trục giao thông quan trọng gắn liền với tên tuổi của một nhân vật lịch sử, Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.

img

Việc đổi tên đường Võ Nguyên Giáp sẽ hình thành một trục đường xuyên suốt gồm Hà Nội - Võ Nguyên Giáp - Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh, qua khỏi cầu Sài Gòn), tạo nên sự gắn kết giữa các sự kiện lịch sử với nhân vật lịch sử.

img

Tại kỳ họp thứ 10 HĐND TP.HCM khóa X, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết về đổi tên xa lộ Hà Nội (đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức) thành đường Võ Nguyên Giáp.

img

Đường Võ Nguyên Giáp có chiều dài gần 8km. Phần xa lộ Hà Nội còn lại sẽ kéo dài từ ngã tư Thủ Đức tới TP Biên Hòa (Đồng Nai), hình thành một trục đường xuyên suốt gồm xa lộ Hà Nội - Võ Nguyên Giáp - Điện Biên Phủ theo hướng từ Đồng Nai đi vào TP.HCM.

img

UBND TP Thủ Đức sẽ rà soát, thống kê các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân... ảnh hưởng bởi việc đổi tên đường, hỗ trợ người dân trong điều chỉnh, cập nhật các loại giấy tờ có liên quan theo quy định, hạn chế thấp nhất việc gây xáo trộn đến đời sống người dân.

img

Dọc đường Võ Nguyên Giáp, phía bên trái hướng từ trung tâm thành phố đi ra còn có tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên chạy song song. Dự kiến metro số 1 sẽ hoàn thành đưa vào khai thác cuối năm 2023.

img

Khi đổi tên thành đường Võ Nguyên Giáp - Điện Biên Phủ đi qua khu vực trung tâm của TP Thủ Đức hiện hữu. Ngoài tuyến chính ở giữa có 10 làn xe, hai bên còn có hai đường song song.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.