Thế giới

Ngoại trưởng Nga chỉ trích “hành động đơn phương" của Mỹ tại Syria

22/01/2018, 07:22

Ngoại trưởng Nga cho rằng, các “hành động đơn phương” của Mỹ tại Syria đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ tức giận.

Ngoại trưởng Nga

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov 

Reuters đưa tin về nhận định của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong một cuộc phỏng vấn với tờ Kommersant ngày 21/1.

Ông Lavrov cho rằng: "Các hành động đơn phương" của Hoa Kỳ ở Iran và Syria đã làm Thổ Nhĩ Kỳ nổi giận.

Trong bài phỏng vấn, quan chức ngoại giao Nga nhận định rằng, nỗ lực của Hoa Kỳ thông qua các biện pháp trừng phạt mới để có thể thay đổi chính sách đối ngoại của Nga là "không có nhiều triển vọng".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.