Xã hội

Người dân về quê được tặng vé tàu xe, ở lại được trao quà đón Tết

09/02/2024, 06:38

Nhiều chương trình hỗ trợ được Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai thực hiện trong dịp Tết 2024 giúp người nghèo, hoàn cảnh khó khăn có vé tàu xe về quê, người ở lại cũng thấy ấm lòng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Đồng Nai cho biết đã có gần 660.000 phần quà, mỗi phần trị giá từ 500.000 đồng trở lên được trao đến tay người nghèo và các trường hợp khó khăn khác.

Tổng giá trị các phần quà lên đến hơn 551 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và nguồn vận động các mạnh thường quân, doanh nghiệp hỗ trợ.

Về quê được tặng vé tàu xe, ở lại được trao quà đón Tết- Ảnh 1.

Thời gian gần đây các đơn vị ở Đồng Nai triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người dân, người lao động xa quê...

Đây là hoạt động chăm lo Tết năm 2024 cho người nghèo và các trường hợp khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trong số này, quà trích từ kinh phí Quỹ vì người nghèo các cấp là 13.000 phần quà. Các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao 110.000 phần quà. Còn các tổ chức thành viên cũng đã trao 495.000 phần quà cho các trường hợp cần hỗ trợ Tết.

Bên cạnh đó, tại địa phương còn có gần 2.400 vé tàu, xe, máy bay được trao hỗ trợ cho công nhân, gia đình công nhân cảnh khó khăn về quê đón Tết, sum vầy cùng gia đình.

Về quê được tặng vé tàu xe, ở lại được trao quà đón Tết- Ảnh 2.

Nhiều bà con vui mừng khi nhận được hỗ trợ từ các đơn vị để Tết vui hơn, ấm áp hơn.

Được biết năm nay việc trao quà Tết được các tổ chức, đơn vị triển khai thông qua nhiều hình thức như Phiên chợ 0 đồng, Gian hàng 0 đồng…

Ngoài ra MTTQ tỉnh còn tổ chức các chương trình vui Tết, tặng quà Tết tại các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn. Vận động chủ các nhà trọ tổ chức bữa cơm tất niên dành cho gia đình người trước khi rời nhà trọ khởi hành về quê.

Đồng thời đã triển khai khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.