Bóng đá

Nhìn lại cuộc đời, sự nghiệp của Pele qua ảnh

30/12/2022, 11:46

Cuộc đời và sự nghiệp của Vua bóng đá Pele được khắc họa rõ nét qua 26 tấm ảnh sau đây.

Pele tên đầy đủ là Edson Arantes do Nascimento, ông sinh ra tại làng Três Corações (bang Minas Gerais, Brazil). Là con trai của Celeste và João Ramos. Ảnh: Shutterstock

Pele tên đầy đủ là Edson Arantes do Nascimento, ông sinh ra tại làng Três Corações (bang Minas Gerais, Brazil). Là con trai của Celeste và João Ramos. Ảnh: Shutterstock

Cha của Pele, được biết đến với cái tên Dondinho cũng là một cầu thủ bóng đá tài năng. Một chấn thương đầu gối đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của ông và gia đình rơi vào cảnh nghèo khó. Từ năm 7 tuổi, Pele đã phải đánh giày để mưu sinh. Mẹ Pele không muốn con trai theo nghiệp bóng đá, nhưng khi cậu còn là một thiếu niên, các tuyển trạch viên từ Rio de Janeiro và Sao Paulo đã gõ cửa. Ảnh: Popperfoto/Getty Images

Cha của Pele, được biết đến với cái tên Dondinho cũng là một cầu thủ bóng đá tài năng. Một chấn thương đầu gối đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của ông và gia đình rơi vào cảnh nghèo khó. Từ năm 7 tuổi, Pele đã phải đánh giày để mưu sinh. Mẹ Pele không muốn con trai theo nghiệp bóng đá, nhưng khi cậu còn là một thiếu niên, các tuyển trạch viên từ Rio de Janeiro và Sao Paulo đã gõ cửa. Ảnh: Popperfoto/Getty Images

Pele nhảy vào lưới ăn mừng sau khi ghi bàn cho Santos trong trận đấu với Guarani của Paraguay năm 1958. Năm 1957, Pele có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia khi là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong giải vô địch bang Sao Paulo với 58 bàn. Ảnh: Getty Images

Pele nhảy vào lưới ăn mừng sau khi ghi bàn cho Santos trong trận đấu với Guarani của Paraguay năm 1958. Năm 1957, Pele có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia khi là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong giải vô địch bang Sao Paulo với 58 bàn. Ảnh: Getty Images

Danh tiếng của Pele bắt đầu được biết đến khắp thế giới từ thời điểm ông có màn ra sân ấn tượng tại World Cup 1958, với tư cách là cầu thủ bóng đá trẻ nhất tại giải đấu. Pele chấn thương bỏ lỡ 2 trận đầu nhưng vào sân trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng với Liên Xô. Ảnh: Getty Images

Danh tiếng của Pele bắt đầu được biết đến khắp thế giới từ thời điểm ông có màn ra sân ấn tượng tại World Cup 1958, với tư cách là cầu thủ bóng đá trẻ nhất tại giải đấu. Pele chấn thương bỏ lỡ 2 trận đầu nhưng vào sân trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng với Liên Xô. Ảnh: Getty Images

Pele vẫy tay mừng chiến thắng sau khi ghi bàn thắng thứ năm cho Brazil trong trận chung kết World Cup với Thụy Điển năm 1958. Ảnh: Bettmann/Corbis

Pele vẫy tay mừng chiến thắng sau khi ghi bàn thắng thứ năm cho Brazil trong trận chung kết World Cup với Thụy Điển năm 1958. Ảnh: Bettmann/Corbis

Pele khóc trên vai thủ môn Gylmar dos Santos Neves sau chiến thắng 5-2 của Brazil ở World Cup 1958. Ảnh: AP

Pele khóc trên vai thủ môn Gylmar dos Santos Neves sau chiến thắng 5-2 của Brazil ở World Cup 1958. Ảnh: AP

Pele được trời phú cho sự kết hợp giữa thể lực, kỹ năng và nhãn quan chiến thuật. Anh ấy có thể chạy 100m trong 11 giây, sút bằng cả hai chân và vượt qua những hậu vệ cao nhất. Các câu lạc bộ giàu có của Ý đã cố gắng lôi kéo anh ấy rời khỏi Brazil. Nhưng vào năm 1961, tổng thống Brazil Jânio Quadros tuyên bố Pelé là "báu vật quốc gia không thể xuất khẩu", để đảm bảo rằng ông sẽ ở lại câu lạc bộ trong gần hai thập kỷ. Hình ảnh ông chạy với quả bóng trong trận giao hữu giữa Malmo và Brazil năm 1960. Ảnh: Dpa/Corbis

Pele được trời phú cho sự kết hợp giữa thể lực, kỹ năng và nhãn quan chiến thuật. Anh ấy có thể chạy 100m trong 11 giây, sút bằng cả hai chân và vượt qua những hậu vệ cao nhất. Các câu lạc bộ giàu có của Ý đã cố gắng lôi kéo anh ấy rời khỏi Brazil. Nhưng vào năm 1961, tổng thống Brazil Jânio Quadros tuyên bố Pelé là "báu vật quốc gia không thể xuất khẩu", để đảm bảo rằng ông sẽ ở lại câu lạc bộ trong gần hai thập kỷ. Hình ảnh ông chạy với quả bóng trong trận giao hữu giữa Malmo và Brazil năm 1960. Ảnh: Dpa/Corbis

Santos tổ chức nhiều trận giao hữu ở khắp nơi để tận dụng sức hút của Pele. Vào thời điểm Pele tham dự World Cup lần thứ hai, ở Chile năm 1962, ông đã chơi 426 trận và ghi 488 bàn thắng cho câu lạc bộ và quốc gia. Ông dính chấn thương háng ở trận đấu thứ 2 vòng bảng, khiến ông không thể tham gia phần còn lại của giải đấu. Ảnh: Getty Images

Santos tổ chức nhiều trận giao hữu ở khắp nơi để tận dụng sức hút của Pele. Vào thời điểm Pele tham dự World Cup lần thứ hai, ở Chile năm 1962, ông đã chơi 426 trận và ghi 488 bàn thắng cho câu lạc bộ và quốc gia. Ông dính chấn thương háng ở trận đấu thứ 2 vòng bảng, khiến ông không thể tham gia phần còn lại của giải đấu. Ảnh: Getty Images

pKhi Pele vắng mặt, Brazil, dưới sự dẫn dắt của Garrincha đã giành chức vô địch World Cup lần thứ hai liên tiếp. Hình ảnh Pele ôm Amarildo sau chiến thắng 3-1 của Brazil trong trận chung kết với Tiệp Khắc. Ảnh: PA Images

pKhi Pele vắng mặt, Brazil, dưới sự dẫn dắt của Garrincha đã giành chức vô địch World Cup lần thứ hai liên tiếp. Hình ảnh Pele ôm Amarildo sau chiến thắng 3-1 của Brazil trong trận chung kết với Tiệp Khắc. Ảnh: PA Images

Năm tháng trước World Cup 1966 ở Anh, Pele kết hôn với Rosemeri dos Reis Cholbi ở Santos, Brazil. Sau đó, họ đến thăm quảng trường St Peter ở Rome trong tuần trăng mật. Họ đã có buổi tiếp kiến riêng với Giáo hoàng Paul VI. Ảnh: Corbis

Năm tháng trước World Cup 1966 ở Anh, Pele kết hôn với Rosemeri dos Reis Cholbi ở Santos, Brazil. Sau đó, họ đến thăm quảng trường St Peter ở Rome trong tuần trăng mật. Họ đã có buổi tiếp kiến riêng với Giáo hoàng Paul VI. Ảnh: Corbis

Hình ảnh xe buýt chở đội tuyển Brazil, trong đó có Pele (thứ ba từ trái sang), rời khỏi sân tập Bromwich Street của Bolton Wanderers vào ngày 8/7/1966. Đây là sân tập của tuyển Brazil tại World Cup 1966. Ảnh: Getty Images

Hình ảnh xe buýt chở đội tuyển Brazil, trong đó có Pele (thứ ba từ trái sang), rời khỏi sân tập Bromwich Street của Bolton Wanderers vào ngày 8/7/1966. Đây là sân tập của tuyển Brazil tại World Cup 1966. Ảnh: Getty Images

Pele chấn thương khi Brazil thua Bồ Đào Nha 3-1 ở World Cup. Trước đó, các hậu vệ Bulgaria và Bồ Đào Nha liên tục chặt chém Pele, tức giận vì không được bảo vệ, ông tuyến bố sẽ không tham dự World Cup. Nhưng 4 năm sau ông đã thay đổi quyết định. Ảnh PA

Pele chấn thương khi Brazil thua Bồ Đào Nha 3-1 ở World Cup. Trước đó, các hậu vệ Bulgaria và Bồ Đào Nha liên tục chặt chém Pele, tức giận vì không được bảo vệ, ông tuyến bố sẽ không tham dự World Cup. Nhưng 4 năm sau ông đã thay đổi quyết định. Ảnh PA

Đến năm 1969, Pele đã ghi được 1.000 bàn thắng cho bóng đá trong nước và quốc tế. Nhiều bàn thắng của anh ấy được ghi trong các trận giao hữu. Số bàn thắng chính xác ông ghi được vào thời điểm giải nghệ năm 1977 vẫn còn gây tranh cãi - hầu hết đều đồng ý về con số 1.279 bàn thắng trong sự nghiệp sau 1.363 trận, với 757 bàn trong số đó đến từ các trận đấu chính thức. Ảnh: Getty Images

Đến năm 1969, Pele đã ghi được 1.000 bàn thắng cho bóng đá trong nước và quốc tế. Nhiều bàn thắng của anh ấy được ghi trong các trận giao hữu. Số bàn thắng chính xác ông ghi được vào thời điểm giải nghệ năm 1977 vẫn còn gây tranh cãi - hầu hết đều đồng ý về con số 1.279 bàn thắng trong sự nghiệp sau 1.363 trận, với 757 bàn trong số đó đến từ các trận đấu chính thức. Ảnh: Getty Images

Pele và Jairzinho ăn mừng chức vô địch thế giới năm 1970. Ảnh: Shutterstock

Pele và Jairzinho ăn mừng chức vô địch thế giới năm 1970. Ảnh: Shutterstock

Bức ảnh nổi tiếng nhất của Pele được chụp trong thời gian diễn ra World Cup 1970, khi ông trao đổi áo đấu với Bobby Moore của đội tuyển Anh sau trận đấu vòng bảng của họ tại Estadio Jalisco ở Guadalajara. Brazil thắng trận 1-0 nhờ bàn thắng của Jairzinho. Đây cũng là trận đấu mà thủ môn Gordon Banks của đội tuyển Anh xuất sắc cản phá cú đánh đầu của Pele. Ảnh: Getty Images

Bức ảnh nổi tiếng nhất của Pele được chụp trong thời gian diễn ra World Cup 1970, khi ông trao đổi áo đấu với Bobby Moore của đội tuyển Anh sau trận đấu vòng bảng của họ tại Estadio Jalisco ở Guadalajara. Brazil thắng trận 1-0 nhờ bàn thắng của Jairzinho. Đây cũng là trận đấu mà thủ môn Gordon Banks của đội tuyển Anh xuất sắc cản phá cú đánh đầu của Pele. Ảnh: Getty Images

World Cup 1970 là giải đấu đầu tiên được khán giả truyền hình toàn cầu theo dõi trực tiếp. Đây cũng là lần đầu tiên các trận đấu được phát sóng có màu. Bức ảnh này cho thấy Pele ăn mừng bàn thắng đầu tiên trong chiến thắng 4-1 trước Ý ở trận chung kết. Ảnh: Shutterstock

World Cup 1970 là giải đấu đầu tiên được khán giả truyền hình toàn cầu theo dõi trực tiếp. Đây cũng là lần đầu tiên các trận đấu được phát sóng có màu. Bức ảnh này cho thấy Pele ăn mừng bàn thắng đầu tiên trong chiến thắng 4-1 trước Ý ở trận chung kết. Ảnh: Shutterstock

Pele được khênh ra khỏi sân tại sân Azteca sau chiến thắng tại World Cup 1970. Sau trận chung kết World Cup 1970, anh ấy có lẽ là người đàn ông nổi tiếng nhất trong thế giới thể thao thời điểm đó. Ảnh: Getty Images

Pele được khênh ra khỏi sân tại sân Azteca sau chiến thắng tại World Cup 1970. Sau trận chung kết World Cup 1970, anh ấy có lẽ là người đàn ông nổi tiếng nhất trong thế giới thể thao thời điểm đó. Ảnh: Getty Images

Chung kết World Cup 1970 giữa Brazil và Italia. Ảnh: Shutterstock

Chung kết World Cup 1970 giữa Brazil và Italia. Ảnh: Shutterstock

Pele chơi thêm 5 trận nữa cho Brazil nhưng từ chối thi đấu World Cup 1974. HLV Mario Zagallo muốn Pele thay đổi quyết định nhưng cuộc sống cá nhân với nguy cơ phá sản đã khiến ông không trở lại. Trong ảnh, Pele nhận nụ hôn từ con gái Kelly Christina. Ảnh: Getty Images

Pele chơi thêm 5 trận nữa cho Brazil nhưng từ chối thi đấu World Cup 1974. HLV Mario Zagallo muốn Pele thay đổi quyết định nhưng cuộc sống cá nhân với nguy cơ phá sản đã khiến ông không trở lại. Trong ảnh, Pele nhận nụ hôn từ con gái Kelly Christina. Ảnh: Getty Images

Pele chơi trận cuối cùng cho Santos vào tháng 10/1974. Ông định nghỉ hưu sau đó nhưng lời mời hấp dẫn của New York Cosmos cùng việc đám mây tài chính u ám đã khiến ông chọn chơi bóng cho đội bóng của Mỹ. Họ trả Pele 7 triệu đô la trong 3 năm với tư cách là một cầu thủ, cộng thêm 3 năm nữa với tư cách là Đại sư. Trong ảnh, ông đến thăm Tổng thống Nixon tại Nhà Trắng cùng với Rosemeri. Ảnh: Corbis

Pele chơi trận cuối cùng cho Santos vào tháng 10/1974. Ông định nghỉ hưu sau đó nhưng lời mời hấp dẫn của New York Cosmos cùng việc đám mây tài chính u ám đã khiến ông chọn chơi bóng cho đội bóng của Mỹ. Họ trả Pele 7 triệu đô la trong 3 năm với tư cách là một cầu thủ, cộng thêm 3 năm nữa với tư cách là Đại sư. Trong ảnh, ông đến thăm Tổng thống Nixon tại Nhà Trắng cùng với Rosemeri. Ảnh: Corbis

Trong 3 mùa giải, Pele đã ghi 65 bàn sau 111 trận cho New York Cosmos và đưa họ đến chức vô địch Mỹ năm 1977. Đội bóng này trở thành một hiện tượng thương mại lớn, thường xuyên bán hết vé ở sân vận động có 60 nghìn chỗ ngồi. Ảnh: Corbis

Trong 3 mùa giải, Pele đã ghi 65 bàn sau 111 trận cho New York Cosmos và đưa họ đến chức vô địch Mỹ năm 1977. Đội bóng này trở thành một hiện tượng thương mại lớn, thường xuyên bán hết vé ở sân vận động có 60 nghìn chỗ ngồi. Ảnh: Corbis

Pele thường được các nhà văn, nhà biên kịch đương thời mời cộng tác ở các dự án nghệ thuật nhờ giá trị thương mại khủng khiếp. Ảnh: Alamy

Pele thường được các nhà văn, nhà biên kịch đương thời mời cộng tác ở các dự án nghệ thuật nhờ giá trị thương mại khủng khiếp. Ảnh: Alamy

Pele vui mừng khi chứng kiến Brazil nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới một lần nữa vào năm 2002, với mũi nhọn là Ronaldo. Ảnh: Getty Images

Pele vui mừng khi chứng kiến Brazil nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới một lần nữa vào năm 2002, với mũi nhọn là Ronaldo. Ảnh: Getty Images

Pele được bổ nhiệm làm bộ trưởng thể thao của Brazil vào năm 1995, phục vụ cho đến năm 1998, năm luật Pele được Quốc hội thông qua. Mục đích của nó là làm trong sạch các cơ quan bóng đá khét tiếng hỗn loạn và tham nhũng của đất nước, đồng thời trao quyền tự do nhiều hơn cho các cầu thủ. Trong ảnh, Pele nói chuyện với trẻ em trong lễ khánh thành một sân bóng được tại Mineira favela ở Rio de Janeiro năm 2014. Ảnh: Getty Images

Pele được bổ nhiệm làm bộ trưởng thể thao của Brazil vào năm 1995, phục vụ cho đến năm 1998, năm luật Pele được Quốc hội thông qua. Mục đích của nó là làm trong sạch các cơ quan bóng đá khét tiếng hỗn loạn và tham nhũng của đất nước, đồng thời trao quyền tự do nhiều hơn cho các cầu thủ. Trong ảnh, Pele nói chuyện với trẻ em trong lễ khánh thành một sân bóng được tại Mineira favela ở Rio de Janeiro năm 2014. Ảnh: Getty Images

Trong những năm cuối đời, Pele thường xuyên đến bệnh viện. Ông phẫu thuật tuyến tiền liệt vào năm 2019. Một khối u được cắt bỏ khỏi ruột kết vào năm 2021 nhưng không thể giải quyết tận gốc căn bệnh ung thu, nguyên nhân chính khiến ông ra đi. Ảnh: The Guardian

Trong những năm cuối đời, Pele thường xuyên đến bệnh viện. Ông phẫu thuật tuyến tiền liệt vào năm 2019. Một khối u được cắt bỏ khỏi ruột kết vào năm 2021 nhưng không thể giải quyết tận gốc căn bệnh ung thu, nguyên nhân chính khiến ông ra đi. Ảnh: The Guardian

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.