An ninh hình sự

Nhóm thanh thiếu niên chuyên lấy cắp nắp cống ở cảng cá

12/03/2022, 11:02

Các nắp cống nếu bị mất vỉ thép đậy phía trên, rất nguy hiểm nếu ai đó vô ý khi đi ngang qua.

Ngày 12/3, Công an xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với 5 thanh, thiếu niên về hành vi trộm cắp tài sản.

Đó là Phạm Trí Khải (22 tuổi), Nguyễn Đăng Khoa (14 tuổi), Danh Nhi (15 tuổi), Võ Văn Phúc (15 tuổi) và Trương Vĩ Kha (15 tuổi) - cùng trú xã Bình An, huyện Châu Thành (Kiên Giang).

img

Nhóm trộm nắp cống tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 20h ngày 8/3/2022, Khải rủ Nhi, Khoa, Kha và Phúc chạy xe máy đến cảng cá Tắc Cậu (thuộc ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành) lấy trộm tài sản thì tất cả đều đồng ý.

Sau đó Khải chở Phúc, còn Kha chở Nhi và Khoa chạy đến khu vực gần cổng 1, cảng cá Tắc Cậu lấy trộm 3 vỉ thép đậy làm nắp cống thoát nước. Trong lúc cả bọn định bỏ lên xe chạy đi thì bị bảo vệ cảng phát hiện nên vứt lại rồi cả nhóm nhanh chóng tẩu thoát.

Đến khoảng 23h cùng ngày, 5 tên này tiếp tục quay lại khu vực trên, lấy trộm 6 vỉ thép (có giá trị trên 7 triệu đồng) đem bán lấy tiền chia nhau.

Sau khi tiếp nhận tin báo, qua điều tra truy xét, Công an xã Bình An đã phát hiện nhóm thanh thiếu niên nói trên chính là thủ phạm nên mời lên cơ quan công an làm việc.

img

Các vỉ thép đậy nắp cống thu hồi được.

Tại đây, 5 thanh, thiếu niên này đã thừa nhận nhiều lần cùng nhau lấy trộm vỉ thép nắp cống thoát nước trong cảng cá đem bán để lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Qua test nhanh, phát hiện Kha, Nhi, Phúc và Khoa đều dương tính với ma túy đá. Trong đó, Phúc và Khoa vừa bị Công an huyện An Biên xử lý về hành vi trộm cắp mai kiểng thì tiếp tục tái phạm.

Các vỉ thép đậy phía trên tuy không có giá trị lớn, nhưng nếu bị mất sẽ rất nguy hiểm nếu ai đó vô ý khi đi ngang qua.

Hiện Công an xã Bình An đã thu hồi được trên 30 vỉ thép (có giá trị hàng chục triệu đồng trả lại cho bị hại) đồng thời tiếp tục cũng cố hồ sơ chuyển vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành xử lý theo thẩm quyền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.